Nhà Trắng: Mỹ đang tiến rất gần đến việc kiểm soát không phận Iran

(Baothanhhoa.vn) - Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt mới đây tuyên bố Mỹ đang tiến rất gần đến việc kiểm soát không phận Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tehran “đầu hàng vô điều kiện”.

Nhà Trắng: Mỹ đang tiến rất gần đến việc kiểm soát không phận Iran

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt mới đây tuyên bố Mỹ đang tiến rất gần đến việc kiểm soát không phận Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tehran “đầu hàng vô điều kiện”.

Nhà Trắng: Mỹ đang tiến rất gần đến việc kiểm soát không phận Iran

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể kéo dài từ 4-6 tuần. Ảnh: Reuters.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 6/3 tuyên bố, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể kéo dài từ 4-6 tuần, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đang “tiến rất gần” đến việc kiểm soát không phận Iran. Bà Leavitt khẳng định Mỹ có đủ kho vũ khí để đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động ở Iran. Bà cũng lưu ý rằng tổng thống Mỹ “muốn quan tâm” đến việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran và Mỹ đang xem xét một số ứng cử viên tiềm năng để lãnh đạo Iran.

Về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng, Mỹ chỉ chấp nhận Iran “đầu hàng vô điều kiện”, bà Leavitt cho biết, Mỹ sẽ coi Iran ở trong tình trạng “đầu hàng vô điều kiện” một khi Tổng thống xác định Tehran không còn “gây ra mối đe dọa” đối với Washington.

Trước đó. trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran ngoài việc đầu hàng vô điều kiện”, đồng thời cho rằng sau khi lựa chọn được ban lãnh đạo mới “được chấp nhận”, Mỹ cùng các đồng minh sẽ hỗ trợ Iran khôi phục và phát triển kinh tế.

Nhà Trắng: Mỹ đang tiến rất gần đến việc kiểm soát không phận Iran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Ảnh: AP.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Iran vẫn kiên định bảo vệ “phẩm giá và chủ quyền quốc gia”.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng, Washington cần có tiếng nói trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran thay thế Ali Khamenei. Phía Iran lập tức bác bỏ quan điểm này. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani khẳng định lãnh đạo mới của Iran sẽ được lựa chọn theo quy trình hiến pháp và “hoàn toàn dựa trên ý chí của người dân Iran, không có sự can thiệp từ bên ngoài”.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Israel đã mở rộng các cuộc tấn công sang Beirut (Libang) sau khi ban hành lệnh sơ tán quy mô lớn tại khu vực ngoại ô phía Nam thành phố. Theo phía Israel, các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy bị cho là liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Hezbollah.

Song song với các đợt tấn công tại Libang, Israel cũng tiếp tục không kích các mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel cũng như một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.

Theo số liệu do phía Iran công bố, hơn 1.300 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu ngày 28/2. Tại Libang, Bộ Y tế nước này cho biết các đợt không kích khiến hơn 120 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Phía Israel cũng ghi nhận các thương vong do các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh