Bảo tồn và phát huy giá trị di tích sau sáp nhập

(Baothanhhoa.vn) - Xã Thiệu Hóa được hình thành trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Long. Sau sáp nhập, xã Thiệu Hóa có 9 di tích, trong đó có 2 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia là đền thờ Tể tướng Nguyễn Quán Nho và đền thờ Đinh Lễ.

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích sau sáp nhập

Xã Thiệu Hóa được hình thành trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Long. Sau sáp nhập, xã Thiệu Hóa có 9 di tích, trong đó có 2 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia là đền thờ Tể tướng Nguyễn Quán Nho và đền thờ Đinh Lễ.

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích sau sáp nhập

Đền thờ Nguyễn Quán Nho ở khu phố 5, xã Thiệu Hóa.

Trong bối cảnh sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, những giá trị văn hóa vật thể ấy là “cầu nối”, sợi dây cố kết cộng đồng, neo giữ hồn làng, định vị bản sắc trong bức tranh chung. Nhận thức sâu sắc điều đó, xã Thiệu Hóa đã nhanh chóng triển khai các hoạt động nhằm làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn sau sáp nhập.

UBND xã đã khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng di tích, trên cơ sở đó xây dựng báo cáo kết quả thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề xuất danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 đối với 4 di tích gồm: Di tích lịch sử - văn hóa Văn từ - Bia ký làng Đoán Quyết; di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Nguyễn Quán Nho; di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Nguyễn Quang Minh; di tích lịch sử - văn hóa chùa Vĩnh Phúc, với tổng kinh phí dự kiến là 63,25 tỷ đồng.

Tọa lạc tại khu phố 5, đền thờ Nguyễn Quán Nho tuy không quy mô, bề thế về kiến trúc nhưng gợi cảm giác thanh tịnh, tựa hồ như một nét thủy mặc trong tổng thể bức tranh làng quê yên bình. Tiến sĩ Nguyễn Quán Nho là người con ưu tú của làng Đông Triều, xã Vãn Hà, huyện Thụy Nguyên thuộc thừa tuyên Thanh Hóa thời Hậu Lê. Trong cuộc đời làm quan, trải qua nhiều đời vua, Tiến sĩ Nguyễn Quán Nho luôn là một vị quan thanh liêm, hết lòng phụng sự Nhân dân, phụng sự đất nước, được người đời ca tụng: “Tể tướng Vãn Hà, thiên hạ âu ca”.

Đền thờ Nguyễn Quán Nho được xây dựng từ lâu đời, từng có thời gian bị phá hủy, chỉ còn lại phần hậu cung. Sau này, đền được trùng tu, tôn tạo, xây dựng lại ngôi tiền đường với kiến trúc 3 gian. Ông Nguyễn Bá Quyền, 66 tuổi, hiện là người trực tiếp đảm nhận công việc trông coi, chăm lo hương khói ở đền thờ, cho biết: “Theo thời gian, nhiều hạng mục của ngôi đền đã xuống cấp, đặc biệt là khu vực hậu cung. Do được xây dựng từ rất lâu nên hậu cung của đền khá nhỏ, phần mái bị dột nhiều khiến không gian ẩm thấp, rêu mốc... Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã gia cố bằng cách che bạt phủ lên phía trên phần mái hậu cung, song đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, sớm tu bổ, tôn tạo lại ngôi đền xứng tầm với di tích quốc gia, với công trạng, đóng góp của cụ Nguyễn Quán Nho trong lịch sử dân tộc”.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Đỗ Thành Đồng cho biết: UBND xã vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến vào phương án tu bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Quán Nho. Dự kiến quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình gồm hậu cung, tả vu, hữu vu, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, nhà thủ từ, lầu bát giác, cổng tứ trụ... Diện tích của đền được mở rộng trên 3.200m2, tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng. Cùng với đó, UBND xã đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Đinh Lễ. Đây là một trong số các công trình được hỗ trợ kinh phí bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nên việc triển khai thực hiện một số trình tự, thủ tục tiếp theo cần có thời gian cập nhật, điều chỉnh theo Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17/7/2025 của Chính phủ.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ kiến tạo không gian mới cho làng, xã, mà còn mở ra cơ hội mới thúc đẩy văn hóa phát triển. Những nhánh phù sa sẽ hợp lưu để làm nên một dòng chảy văn hóa thống nhất trong sự đa dạng. Sức mạnh của văn hóa chính là trao truyền và tiếp nối. Vì vậy, trong thời gian tới xã Thiệu Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, từ đó phục vụ tốt việc giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Thảo Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thiết thực những công trình, phần việc thanh niên

Thiết thực những công trình, phần việc thanh niên

Nhịp sống trẻ
(Baothanhhoa.vn) - Những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa do đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh thực hiện như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, lắp đặt các khu vui chơi cho trẻ em, chương trình “Thắp sáng đường quê”... không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo...
Giúp trẻ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh

Giúp trẻ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trẻ em - nhóm đối tượng có sức đề kháng còn non yếu và dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các...
Người nặng lòng gìn giữ văn hóa dân tộc Dao

Người nặng lòng gìn giữ văn hóa dân tộc Dao

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Hàng chục năm sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy về văn hóa, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết dân tộc Dao quần chẹt, ông Phùng Thanh Khang, thôn Phú Sơn, xã Cẩm Vân được ví như “bảo tàng sống” về văn hóa Dao. Với ông, gìn giữ chữ viết, văn hóa là giữ hồn...
[Podcast Tản văn] Lời tháng sáu thì thầm

[Podcast Tản văn] Lời tháng sáu thì thầm

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Tháng sáu gợi xuyến xao với cơn mưa mùa hạ, phượng đỏ nồng nàn, hoàng yến vàng rực, sắc sen tinh khôi trên mặt hồ. Tháng sáu đánh dấu nửa năm vội vàng đi qua, nhắc nhở đoạn đường còn lại với cả lo lắng, chút mỏi mệt, mong chờ vài điều chưa xuất...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh