Australia và Anh công bố các gói trừng phạt mới đối với Nga
Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ 3, Australia và Anh ngày 24/2 đã đồng loạt công bố các gói trừng phạt mới nhằm vào Moskva, nhấn mạnh lập trường cứng rắn của phương Tây trước tình hình xung đột kéo dài.
(Ảnh minh họa. Nguồn: Qirim)
Thông cáo chung của Thủ tướng Anthony Albanese, Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm đi lại đối với 70 cá nhân và 79 thực thể liên quan Nga. Đây là gói trừng phạt lớn nhất của Australia nhằm vào Nga kể từ tháng 2/2022.
Australia cũng cam kết 1,5 tỷ đôla Australia (khoảng 956 triệu USD) hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm trang thiết bị chiến trường và huấn luyện cho lực lượng Ukraine.
Trong động thái tương tự, Chính phủ Anh đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với Moskva. Theo đó, một loạt cá nhân sẽ bị cấm nhập cảnh vào Anh. Danh sách trừng phạt bao gồm các chính trị gia cấp cao, quan chức chính phủ và doanh nhân Nga.
Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ tới thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 27/2 tới để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình Ukraine, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng có chuyến thăm Nhà Trắng vào ngày 24/2 để bàn về vấn đề này./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-18 21:42:00
Tòa án Hàn Quốc xem xét tính hợp pháp của lệnh tạm giam cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
-
2025-07-18 20:44:00
Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với ’tình hình rất nghiêm trọng và phức tạp'
-
2025-07-18 14:50:00
Thổ Nhĩ Kỳ “mở rộng cửa” với công dân Việt Nam bằng e-visa từ tháng 9/2025
Chiếc ghế Chủ tịch Fed: Bài toán cân bằng giữa tính độc lập và áp lực chính trị
Vụ tai nạn Air India: Cơ trưởng đã cắt nhiên liệu động cơ?
Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga
Nhà sáng lập Oracle bất ngờ lên ngôi người giàu thứ hai thế giới
Anh đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt “lớn nhất từ trước đến nay” đối với Nga
Cuộc mặc cả khó khăn để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga
Bão tuyết lịch sử phong tỏa 2.000 tuyến đường tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử
Hội đồng châu Âu triệu tập họp đặc biệt về Ukraine và an ninh châu Âu