Australia chính thức triển khai phi đội trực thăng UH-60M Black Hawk
Ngày 19/2, Bộ quốc phòng Australia xác nhận các trực thăng UH-60M Black Hawk của nước này đã được cấp chứng nhận Khả năng hoạt động ban đầu (IOC). Việc này cho phép phi đội gồm 12 chiếc Black Hawk có thể hỗ trợ các hoạt động an ninh tại nước này.
Máy bay trực thăng UH-60M Black Hawks do Sikorsky, một công ty của Lockheed Martin, chế tạo và sản xuất. (Ảnh: Lockheed Martin)
Theo phóng viên tại Australia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhấn mạnh: "Chính phủ tiếp tục đầu tư vào những năng lực tiên tiến cho Lực lượng Phòng vệ. Những chiếc trực thăng này sẽ góp phần vào việc đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn cho người dân Australia."
Phi đội Black Hawk sẽ tham gia hoạt động chống khủng bố ở Australia và khắc phục khoảng trống về năng lực liên quan đến việc ngừng phi đội MRH90 Taipan.
Như vậy chỉ 15 tháng sau khi chiếc máy bay UH-60M đầu tiên đi vào hoạt động năm 2023, các hoạt động thử nghiệm, đánh giá và đào tạo cần thiết đã hoàn tất cùng với việc thiết lập một hệ thống hỗ trợ và bảo dưỡng đội bay.
Dự kiến, 7 máy bay UH-60M tiếp theo sẽ được bàn giao vào năm 2025./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-02-22 11:14:00
EU chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 20,9 tỷ đô la cho Kiev
-
2025-02-22 11:04:00
Liệu Nga và Mỹ có thể viết lại lịch sử?
-
2025-02-20 07:27:00
Ấn Độ và Ai Cập tập trận chung chống khủng bố
Mỹ cắt giảm 10% quy mô phái đoàn ngoại giao tại Trung Quốc
Trận chiến cuối cùng của Chiến tranh Lạnh vừa diễn ra ở Đức
Tổng thống Mỹ: “Một nhà đàm phán nửa vời cũng có thể giải quyết xung đột Nga - Ukraine từ nhiều năm trước”
Hamas sẵn sàng thả toàn bộ con tin Israel để đạt ngừng bắn vĩnh viễn
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đến Kiev
EU vẫn giữ Panama trong danh sách ’thiên đường thuế'
Trung Đông hoan nghênh vai trò của Saudi Arabia trong hội đàm Nga-Mỹ
Người Mỹ không còn muốn tài trợ cho Ukraine nữa
Brazil chính thức gia nhập OPEC+, mở ra chương mới trong lĩnh vực năng lượng