Anh bác chỉ trích của ông Trump về việc không tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bảo vệ lập trường của London liên quan đến các diễn biến tại Trung Đông, bác bỏ chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Anh không tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định mọi quyết định đều dựa trên cơ sở pháp lý và “lợi ích quốc gia”.

Anh bác chỉ trích của ông Trump về việc không tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bảo vệ lập trường của London liên quan đến các diễn biến tại Trung Đông, bác bỏ chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Anh không tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định mọi quyết định đều dựa trên cơ sở pháp lý và “lợi ích quốc gia”.

Anh bác chỉ trích của ông Trump về việc không tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại Quốc hội, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Quốc hội Anh.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 2/3, ông Starmer khẳng định Anh không tham gia các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào Iran do Mỹ và Israel tiến hành ngày 1/3 và “cũng sẽ không tham gia các hành động tấn công ở thời điểm hiện tại”. Tuy nhiên, ông cho biết Chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng “ở mức độ hạn chế” các căn cứ quân sự của Anh cho những hoạt động mang tính “phòng vệ”, nhằm bảo vệ công dân và lợi ích của Anh trong khu vực.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The Daily Telegraph, Tổng thống Donald Trump cho rằng Anh đã mất quá nhiều thời gian để chấp thuận cho Washington sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch nhằm vào Iran. Ông Trump nhận định Thủ tướng Starmer dường như “lo ngại về tính pháp lý” của các cuộc không kích, đồng thời bày tỏ không đồng tình với quyết định của London không tham gia các đợt tấn công ban đầu.

Đáp lại, Thủ tướng Starmer khẳng định mọi quyết định của chính phủ đều dựa trên cơ sở pháp lý và “lợi ích quốc gia”. Ông Starmer nhiều lần nhấn mạnh cam kết “vững chắc” đối với luật pháp quốc tế, đồng thời cho biết Anh không muốn lặp lại những bài học từ cuộc can thiệp vào Iraq năm 2003. Ông nói: “Chúng ta đã rút ra bài học từ Iraq. Mọi hành động của Anh phải có cơ sở pháp lý rõ ràng và một kế hoạch khả thi, được cân nhắc kỹ lưỡng”, đồng thời khẳng định chính phủ không ủng hộ việc thay đổi chế độ bằng biện pháp quân sự từ trên không.

Anh bác chỉ trích của ông Trump về việc không tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Một binh sĩ Anh đứng gác tại cổng chính của căn cứ không quân Akrotiri ở CH Síp sau khi căn cứ này bị tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng sớm ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 2/3 khẳng định Berlin sẽ không tham gia các đợt tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục lan rộng. Ông cho biết, khác với Anh, quốc gia cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ trong khu vực để phá hủy tên lửa và bệ phóng của Iran, Đức không có các căn cứ tương tự tại Trung Đông. Ngoài ra, Berlin cũng “không có các nguồn lực quân sự cần thiết” để tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh binh sĩ Đức “sẽ tự vệ nếu bị tấn công”.

Anh bác chỉ trích của ông Trump về việc không tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: DPA.

Hiện các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Đức đang đồn trú tại Jordan và Iraq. Ông nói thêm: “Từ góc độ của Đức, sẽ không có biện pháp bổ sung nào vượt quá phạm vi đó”.

Tuyên bố của Berlin được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, đồng thời cân nhắc các bước đi nhằm bảo đảm an ninh khu vực và lợi ích của mình.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh