Ukraine và Phần Lan thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hướng tới sản xuất chung UAV và robot quân sự
Ukraine và Phần Lan ngày 23/8 ký ba bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, mở rộng hợp tác phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV), hệ thống không người lái trên biển và robot mặt đất.

Ukraine và Phần Lan ngày 23/8 ký ba bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Turkiyetoday.
Các thỏa thuận được ký tại Kiev trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, cho thấy quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước đang chuyển sang giai đoạn hợp tác thực chất hơn. Theo các văn kiện được ký kết, hai bên sẽ phối hợp phát triển và sản xuất UAV tại Phần Lan phục vụ nhu cầu của Ukraine và các nước châu Âu, mở rộng năng lực trong lĩnh vực hệ thống không người lái trên biển, đồng thời thành lập cơ sở sản xuất các hệ thống robot mặt đất. Hai nước cũng đang hoàn tất các công việc liên quan đến thỏa thuận về UAV và dự kiến mở rộng hợp tác sang lĩnh vực không gian mạng và vũ trụ.
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh hợp tác quốc phòng Ukraine–Phần Lan đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó kinh nghiệm tác chiến thực tế của Ukraine được kết hợp với công nghệ của Phần Lan. Ông cho rằng sự phát triển của năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tạo điều kiện để hai nước chuyển từ hỗ trợ sang hợp tác sản xuất và phát triển chung.

Hai nước cũng đang hoàn tất các công việc liên quan đến thỏa thuận về UAV. Ảnh: President.gov
Tổng thống Alexander Stubb khẳng định hợp tác với Ukraine mang lại lợi ích cho cả hai nước. Theo ông, Ukraine hiện sở hữu năng lực tác chiến hiện đại hàng đầu châu Âu và đang đóng góp quan trọng vào an ninh của toàn khu vực. Trong ngắn hạn, Phần Lan có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine, trong khi về dài hạn, năng lực và kinh nghiệm của Ukraine có thể góp phần tăng cường an ninh cho Phần Lan.
Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài khoảng 1.340 km với Nga, gia nhập NATO năm 2023 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Việc Helsinki ngày càng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Kiev cho thấy an ninh khu vực Bắc Âu và châu Âu đang gắn kết chặt chẽ hơn với năng lực quốc phòng và kinh nghiệm chiến trường của Ukraine.
Vân Bình
Nguồn: President.gov, Turkiyetoday.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu