Triệu Sơn hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”
Để “không ai bị bỏ lại phía sau”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Triệu Sơn đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo tết cho Nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và những người yếu thế trên địa bàn xã. Những phần quà ý nghĩa, trao tận tay đã giúp người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui đón cái tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngôi nhà của bà Lê Thị Vinh, thôn Xuân Tiên như ấm hơn bởi sự quan tâm của cộng đồng. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Hai ông bà đã ở tuổi ngoài 70, đau ốm liên miên. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tết năm nay ngoài nhận quà của xã, gia đình bà được nhận quà của Hiệp hội Doanh nghiệp xã. Bà Vinh chia sẻ: “Năm nay gia đình đón tết đủ đầy hơn, có bánh chưng, mâm cỗ, nén hương thắp bàn thờ tổ tiên, lại nhận được quà tết của chính quyền địa phương, chúng tôi thấy rất ấm lòng”.
Tết cũng đầm ấm hơn với gia đình bà Lê Thị Chân - vợ liệt sĩ. Trên bàn thờ, di ảnh người chồng được lau dọn sạch sẽ, đặt trang trọng. Với bà, tết không chỉ là thời khắc đón năm mới mà còn là dịp thiêng liêng để tưởng nhớ người chồng đã nằm lại nơi chiến trường. Nhận phần quà tết của xã, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, bà Chân xúc động: “Tôi già rồi, không mong gì nhiều. Chỉ cần còn được Đảng, Nhà nước và địa phương nhớ đến, hỏi han sức khỏe, vậy là đủ ấm lòng rồi”.
Để mọi người, mọi nhà đón tết đầm ấm, đủ đầy, xã Triệu Sơn xác định công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu tháng 12/2025, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Các mốc thời gian, nhiệm vụ được phân công cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Theo đó, xã đã chỉ đạo các thôn rà soát, lập danh sách cụ thể từng đối tượng như: mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật. Việc rà soát được thực hiện công khai, có sự tham gia của ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và bí thư chi bộ, trưởng thôn để bảo đảm đúng người, đúng hoàn cảnh, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.
Nguồn lực chăm lo tết được xã huy động từ nhiều kênh. Bên cạnh quà của Trung ương, của tỉnh, xã chủ động trích ngân sách địa phương để tặng quà tết. Đồng thời, yêu cầu MTTQ xã, các hội, đoàn thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện, địa phương luôn đề cao yếu tố minh bạch và trách nhiệm. Các khoản hỗ trợ đều được tổng hợp, báo cáo công khai; việc trao quà có sự đồng hành của MTTQ và đại diện thôn, xóm. Nhờ vậy, niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở được củng cố.
Với tinh thần trách nhiệm cao, trước giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Triệu Sơn đã hoàn thành việc trao quà của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh và xã cho người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, xã đã huy động các nguồn lực, hỗ trợ gần 600 suất quà cho người có công, người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nhờ đó, 100% người có công, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn khó khăn trên địa bàn xã được nhận quà tết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, Hiệp hội Doanh nghiệp xã cũng tổ chức trao 100 suất quà tết cho người có công, người nghèo trên địa bàn xã...
Công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn giá, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết cũng được xã chủ động nắm bắt, tăng cường quản lý nhằm hướng đến mục tiêu để mọi gia đình được đón tết an toàn, yên vui. Xã cũng chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, văn hóa, lịch sử gắn với thành tựu của quê hương, đất nước, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Trần Hữu Thắng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Triệu Sơn, cho biết: Xã đã quán triệt quan điểm chăm lo tết cho người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn phải được thực hiện chu đáo, kịp thời, xuyên suốt và đúng đối tượng gắn với các hoạt động tặng quà, các chính sách hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, chăm sóc y tế và bảo đảm an ninh trật tự dịp tết. Đây không chỉ là hoạt động an sinh, thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia mà còn là sự tri ân, nét đẹp văn hóa truyền thống "uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Bài và ảnh: Thùy Linh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu