(Baothanhhoa.vn) - Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - Chi nhánh Thanh Hóa, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Bá Thước đã thoát nghèo, có cuộc sống khá giả nhờ đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần kiên trì, dám nghĩ dám làm của mình, ông Hùng đã thực hiện được mong muốn, giúp cho gia đình ông cùng người dân địa phương tìm ra hướng đi phát triển thế mạnh chăn nuôi, để thoát nghèo và phát triển kinh tế quê hương.
(Baothanhhoa.vn) - Những người hiến đất, hiến tặng vật chất để kiến thiết tương lai cho làng quê và cả những người mở ra cánh cửa an cư cho người nghèo. Đó không chỉ là việc hiến tặng vật chất thông thường...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Sơn đã tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện đã giảm, đời sống người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay.
(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, huyện Thạch Thành đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, giúp cho hộ nghèo, cận nghèo có cơ...
(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác xóa...
(Baothanhhoa.vn) - Một bộ phận không nhỏ người dân vùng biên sợ thoát nghèo sẽ mất đi những quyền lợi được thụ hưởng từ chính sách của Nhà nước. Để người dân thay đổi tư duy này, thời gian qua huyện Mường Lát đã có nhiều giải pháp.
(Baothanhhoa.vn) - Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, bởi vậy huyện Bá Thước đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bằng những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2025. Mọi việc đã vào guồng...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua nghề dệt thổ cẩm đã gắn liền với cuộc sống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Lũng Niêm (Bá Thước). Không chỉ đơn thuần dệt nên những mảnh vải đẹp, trang phục truyền thống sử dụng trong cuộc sống và sinh hoạt, mà việc gìn giữ, phát triển...
(Baothanhhoa.vn) - Từ một xã miền núi khó khăn nhất huyện Triệu Sơn, giờ đây xã Bình Sơn đã có 2 sản phẩm OCOP 3 sao, cây chè và mật ong đã giúp nhiều hộ gia đình nơi đây thoát nghèo, kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc.
(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiều cách thức khác nhau như: đi xuất khẩu lao động; làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp hay đầu tư phát triển mô hình kinh tế tại địa phương,... nhiều bạn trẻ vùng cao xứ Thanh đã, đang thể hiện vai trò xung kích của mình trong phong...
(Baothanhhoa.vn) - Tận dụng tiềm năng, lợi thế của một xã vùng cao, nhiều hộ dân xã Ban Công, huyện Bá Thước đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại, đào ao thả cá; phát triển mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ giữ vai trò đảm bảo an ninh vùng biên giới, những cán bộ Bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Tam Chung (huyện Mường Lát) còn là những chiến sĩ hết lòng vì dân, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo...
(Baothanhhoa.vn) - Tận dụng nguồn nước suối từ thượng nguồn đổ về đập Ngoai Ngố, từ năm 1992 ông Lò Văn Xiên (61 tuổi) ở bản Chiềng Lau, xã Ban Công, huyện Bá Thước đã “bén duyên” với mô hình nuôi thả cá Dốc.
(Baothanhhoa.vn) - Đó là chia sẻ của cụ bà Đỗ Thị Mơ, thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn...
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 3 về, cũng là mùa con ong đi lấy mật. Tại huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) những người nuôi ong lại tất bật thu hoạch mật ong, cùng đón những niềm vui của mùa mật ngọt.