Tổng tư lệnh quân đội Anh: Mối đe dọa là có thật
Tổng tư lệnh quân đội Anh cho biết NATO có mối đe dọa thực sự, đồng thời cảnh báo về những thách thức nghiêm trọng đối với liên minh khi lo ngại Nga có thể tấn công NATO trong vài năm tới.
Những người lính Nga trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9/5/2025. Ảnh: AP.
“Chúng ta thực sự đang phải cùng nhau giải quyết một số thách thức nghiêm trọng”, Tướng Sir Roly Walker, người đứng đầu Quân đội Anh, phát biểu tại Viện nghiên cứu Royal United Services (RUSI) có trụ sở tại Anh.
Walker cho biết: “Thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt, so với nhiều người, chỉ đơn giản là thiếu thời gian”, đồng thời nói thêm cần phải có “cảm giác cấp bách” để ứng phó với các mối đe dọa mà NATO đang phải đối mặt.
Các quan chức NATO ngày càng lo lắng về mức độ đe dọa mà Nga sẽ gây ra cho liên minh trong vài năm tới. Có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng một đánh giá từ Cơ quan Tình báo quốc phòng Đan Mạch, được công bố vào tháng 2, cho biết họ tin Nga sẽ có thể tiến hành một “cuộc chiến tranh quy mô lớn” chống lại NATO trong 5 năm tới.
Oleh Ivashchenko, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine, đầu tuần này cho biết Nga có thể tiến hành một số hình thức tấn công vào châu Âu trong vòng 2 đến 4 năm sau khi chiến tranh Ukraine kết thúc.
Cuộc chiến tranh toàn diện kéo dài hơn 3 năm ở Ukraine đã gây thiệt hại cho lực lượng trên bộ của Moscow, nhưng các lực lượng quân sự khác, như lực lượng không quân và phần lớn lực lượng hải quân đồn trú xa Ukraine, hầu như không bị tổn hại.
Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Nga đang xây dựng các căn cứ gần biên giới Phần Lan. Việc xây dựng này dường như là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm mở rộng các cơ sở quân sự của Nga ở khoảng cách gần với NATO, tờ New York Times đưa tin.
Các quan chức EU cảnh báo Nga rất giỏi về chiến tranh hỗn hợp, một thuật ngữ ám chỉ rộng rãi các chiến thuật được thiết kế để làm suy yếu hoặc làm mất ổn định đối thủ nhưng không phải là xung đột công khai.
Được thúc đẩy bởi những lời chỉ trích gay gắt từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các thành viên NATO trên khắp châu Âu đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, vốn đã giảm vào cuối Chiến tranh Lạnh. Mỹ yêu cầu các thành viên châu Âu của NATO dành 5% GDP cho quốc phòng, cao hơn nhiều so với mục tiêu trước đây của toàn liên minh là 2%.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-30 19:00:00
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome
-
2025-05-30 17:52:00
Nga có khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa Taurus của Đức
-
2025-05-29 09:34:00
Đức viện trợ 5 tỷ euro, cùng Ukraine sản xuất vũ khí tầm xa
Elon Musk từ chức nhân viên chính phủ đặc biệt
Tòa án Thương mại Quốc tế chặn sắc lệnh áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Mỹ sẵn sàng áp dụng “áp lực tối đa” đối với Nga
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21: Bắt đầu bỏ phiếu sớm
Tổng thống Nga nêu các điều kiện để chấm dứt chiến tranh
Dự luật của Thượng viện Mỹ có thể gây tổn hại Nga nhưng tàn phá EU
Cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev, Đức có nguy cơ trở thành mục tiêu của Nga
ADB cam kết dành hàng chục tỷ USD hỗ trợ khu vực Đông Nam Á
Tổng thống Mỹ ra điều kiện để Canada tham gia hệ thống “Vòm Vàng”