Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các điều khoản của Iran “chưa đủ tốt” cho thỏa thuận ngừng bắn
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 cho biết ông chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “bởi các điều khoản hiện nay vẫn chưa đủ tốt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các điều khoản của Iran “chưa đủ tốt” cho thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Economictimes.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News, ông Trump nói về khả năng chấm dứt cuộc xung đột với Iran: “Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không muốn thực hiện điều đó vì các điều khoản hiện nay vẫn chưa đủ tốt”, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ điều khoản nào cũng phải “rất vững chắc”. Mặc dù từ chối tiết lộ cụ thể các điều kiện của mình, ông Trump cho biết một cam kết từ phía Iran về việc từ bỏ hoàn toàn mọi tham vọng hạt nhân sẽ là một phần trong các điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã phá hủy năng lực sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran, đồng thời dự đoán các cơ sở này sẽ bị “xóa sổ hoàn toàn trong vòng hai ngày”. Ông Trump cũng đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Ông Trump nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” hầu hết đảo Kharg và cảnh báo rằng có thể sẽ còn nhiều cuộc tấn công nữa.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đang đề nghị các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hỗ trợ duy trì Eo biển Hormuz luôn thông suốt và an toàn trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh. Ảnh: Dailypioneer.
Tổng thống Mỹ cho biết, ông đang đề nghị các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hỗ trợ duy trì Eo biển Hormuz luôn thông suốt và an toàn trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh. Ông Trump nói rằng một số quốc gia đã cam kết hỗ trợ bảo đảm an ninh cho tuyến đường này, nhưng không nêu tên cụ thể. Ông nói: “Họ không chỉ cam kết mà còn cho rằng đây là một ý tưởng rất hay”. Trước đó cùng ngày, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump kêu gọi các quốc gia nhận dầu vận chuyển qua eo biển này “chăm lo cho tuyến đường đó”, đồng thời cho biết Mỹ sẽ “phối hợp” các nỗ lực chung. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News rằng liệu Hải quân Mỹ có bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: “Tôi không muốn nói gì thêm về điều đó”, song cho biết “điều đó là có thể”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bác bỏ lo ngại rằng, giá xăng tăng tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Đáp lại, Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho rằng “tình hình hiện nay trong khu vực, bao gồm tại Eo biển Hormuz, là hệ quả trực tiếp từ các hành động gây bất ổn của Mỹ khi phát động các hoạt động tấn công nhằm vào Iran và làm suy yếu an ninh khu vực.” Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran ngày 14/3 một lần nữa cảnh báo sẽ tấn công các “cơ sở hạ tầng dầu mỏ, kinh tế và năng lượng” có liên hệ với Mỹ trong khu vực nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Cộng hòa Hồi giáo bị tấn công.
Thanh Vân
Nguồn NBC News, Tân Hoa Xã.

![[Infographics] Ngày bầu cử 15/3/2026 - Người dân cần biết gì](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2610/199d5142124t11358l1-15-3-nguoi-dan6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu