Tổng thống Mỹ cho Châu Âu 3 tuần để đồng ý với “Sự đầu hàng” của Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho châu Âu 3 tuần để đồng ý với các điều khoản “đầu hàng” Ukraine trước Nga, một thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) tuyên bố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida. Ảnh: Getty Images.
Những người quan sát cuộc chiến kéo dài 3 năm này lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO và nhượng lại các vùng lãnh thổ hiện đang bị kiểm soát, trên thực tế là đầu hàng trước những yêu cầu của Moscow.
Trong một bài đăng trên X, Mika Aaltola thuộc Đảng Nhân dân Châu Âu, một thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) tuyên bố Mỹ “đã cho chúng tôi 3 tuần để thống nhất các điều khoản đầu hàng của Ukraine”, ám chỉ đến một thỏa thuận hòa bình được đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh.
“Nếu không làm như vậy, Mỹ sẽ rút khỏi Châu Âu”, Aaltola nói thêm nhưng không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.
NBC News đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nói với các quan chức Ukraine trong một cuộc họp kín rằng Washington có thể sẽ giảm đáng kể sự hiện diện của quân đội tại châu Âu. Báo cáo dựa trên các nguồn tin biết về các cuộc thảo luận riêng giữa chính quyền Mỹ và chính phủ Ukraine.
Vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, một nguồn tin ngoại giao châu Âu đã nói với một hãng thông tấn hàng đầu của Ý rằng Tổng thống Donald Trump có kế hoạch rút khoảng 20.000 quân Mỹ khỏi châu Âu.
Nguồn tin cũng cho biết Tổng thống Mỹ muốn giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lục địa này khoảng 20% và có ý định yêu cầu các đồng minh NATO đóng góp tài chính nhiều hơn để trang trải chi phí duy trì các lực lượng còn lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho biết có thể gặp Tổng thống Nga Putin để thảo luận về vấn đề này. Phát biểu với BBC hôm 20/2, Donald Trump cho biết ông tin Nga nắm thế thượng phong trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, vì lực lượng Nga đã “kiểm soát được nhiều lãnh thổ” của Ukraine.
TD
{name} - {time}
-
2025-02-21 16:10:00
Sau tuần lễ khủng khiếp, ông Zelensky vẫn còn một tia hy vọng
-
2025-02-21 15:01:00
Thủ tướng Israel: Hamas sẽ phải trả giá vì không trả lại thi thể con tin
-
2025-02-21 08:04:00
Quốc hội Mỹ thông qua đề cử tân Giám đốc FBI
Pháp bàn giao căn cứ quân sự Port-Bouët cho Côte D'Ivoire
Nước Đức cần những giải pháp nào để thoát khỏi khủng hoảng?
Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine có thể thách thức Tổng thống Zelensky
Nga chiếm lại 64% lãnh thổ Kursk
Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh: Nga là “người chiến thắng”
Thủ tướng Anh đứng về phía Tổng thống Ukraine, kêu gọi gửi quân đến Kiev
Tổng thống Yoon Suk Yeol ra hầu tòa trong phiên điều trần về tội nổi loạn
Ai Cập: Không tuyến hàng hải nào có thể thay thế cho kênh đào Suez
Tổng thống Mỹ: Thế chiến III “không còn xa” nhưng sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ này