Mỹ cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông

(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Mỹ vừa cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn quân nhân đến Trung Đông để củng cố chiến dịch quân sự chống Iran. Việc triển khai này sẽ cung cấp cho ông Trump thêm các lựa chọn khi mở rộng các hoạt động quân sự, khi xung đột với nước hồi giáo đã bước sang tuần thứ ba.

Mỹ cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông

Giới chức Mỹ vừa cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn quân nhân đến Trung Đông để củng cố chiến dịch quân sự chống Iran. Việc triển khai này sẽ cung cấp cho ông Trump thêm các lựa chọn khi mở rộng các hoạt động quân sự, khi xung đột với nước hồi giáo đã bước sang tuần thứ ba.

Mỹ cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông

Mỹ cân nhắc tăng cường quân sự khi cuộc chiến với Iran có thể bước vào giai đoạn mới. Ảnh: DeptofWar.

Một trong những mục tiêu là đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, chủ yếu bằng lực lượng không quân và hải quân. Tuy nhiên, việc bảo vệ eo biển cũng có thể đồng nghĩa với việc triển khai quân Mỹ đến bờ biển Iran.

Chính quyền Mỹ cũng đã thảo luận khả năng đưa lực lượng mặt đất tới đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu 90% dầu của Iran. Một quan chức Mỹ đánh giá đây là một nhiệm vụ rất rủi ro vì Iran có khả năng tấn công hòn đảo bằng tên lửa và UAV (máy bay không người lái). Các chuyên gia quân sự cho rằng chiếm quyền kiểm soát đảo có thể là lựa chọn tốt hơn phá hủy, do tầm quan trọng kinh tế của nó.

Việc triển khai quân Mỹ trên bộ, dù chỉ với nhiệm vụ giới hạn, có thể gây rủi ro chính trị lớn, khi tỷ lệ ủng hộ chiến dịch chống Iran trong dư luận Mỹ khá thấp và Tổng thống Donald Trump từng hứa tránh vướng vào các xung đột mới ở Trung Đông. Các quan chức cũng cân nhắc khả năng triển khai lực lượng Mỹ để bảo vệ kho uranium làm giàu cao của Iran, một nhiệm vụ được đánh giá phức tạp và rủi ro cao ngay với lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 18/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard từ chối xác nhận liệu chương trình hạt nhân của Iran có tạo ra “mối đe dọa cấp bách” hay không, khi nhận được các câu hỏi từ các thượng nghị sĩ về việc liệu tình báo Mỹ có ủng hộ các tuyên bố của Nhà Trắng về lý do mở chiến dịch quân sự hay không.

Mỹ cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông

Từ trái sang, Giám đốc FBI Kash Patel, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Trung tướng James Adam, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Trung tướng Lục quân William Hartman trong phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 18 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Getty.

Giám đốc Tulsi Gabbard cũng cho biết chương trình làm giàu hạt nhân của Iran đã bị phá hủy bằng các cuộc tấn công vào tháng 6 năm 2025, và các cửa vào cơ sở ngầm này đã “bị chôn và bịt bằng xi măng.”

Bà Gabbard chưa công khai ủng hộ quyết định tiến hành chiến tranh, hầu như giữ im lặng về chiến dịch không quân Mỹ-Israel bắt đầu từ ngày 28/2. Khi bà Gabbard xuất hiện trước Ủy ban, cuộc chiến đã bước sang tuần thứ ba mà chưa thấy lối thoát rõ ràng. Nhà Trắng đã đưa ra nhiều lý do thay đổi về việc tiến hành tấn công, trong khi Iran trả đũa, làm tê liệt một tuyến vận chuyển thương mại quan trọng. Cuộc xung đột này cũng khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, gây áp lực chính trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vào tháng 11.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/ Al Jazeera

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản xác định “lằn ranh hành động” tại Trung Đông

Nhật Bản xác định “lằn ranh hành động” tại Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 19/3 cho biết bà sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những điều Nhật Bản “có thể và không thể làm” tại Trung Đông, trong cuộc hội đàm tại Washington trong tuần này, chỉ vài giờ sau khi ông Trump từ bỏ...
Iceland có thể trở thành thành viên EU vào năm 2028

Iceland có thể trở thành thành viên EU vào năm 2028

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir bày tỏ lạc quan rằng nước này có thể gia nhập Liên minh châu Âu sớm nhất vào năm 2028, đồng thời dự báo ngư nghiệp và nông nghiệp sẽ là những vấn đề khó khăn nhất trong quá trình đàm phán.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh