(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng phải đạt được "thỏa thuận hòa bình hạt nhân" và Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện ngay lập tức.

Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra lời đề nghị với Iran

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng phải đạt được “thỏa thuận hòa bình hạt nhân” và Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện ngay lập tức.

Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra lời đề nghị với Iran

Khách tham quan dừng chân tại gian hàng của Iran Petrochemical and Industry trong Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AP.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình hôm 5/2, Donald Trump cho biết các báo cáo cho rằng Hoa Kỳ và Israel đang chuẩn bị “thổi bay Iran thành từng mảnh” là “quá phóng đại”.

Nhiều thập kỷ thù địch giữa Iran và Hoa Kỳ là một trong những động lực chính gây ra bất ổn ở Trung Đông. Donald Trump trước đây đã có lập trường cứng rắn về Iran và đặc biệt là về chương trình hạt nhân có thể dẫn đến việc phát triển vũ khí nguyên tử. Iran nói rằng mục tiêu hạt nhân của họ là hòa bình.

Vũ khí hạt nhân của Iran sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong khu vực liên quan đến Israel, đồng minh của Hoa Kỳ và là kẻ thù không đội trời chung của Iran, quốc gia được cho là đã có vũ khí hạt nhân.

"Tôi thích một Hiệp định hòa bình hạt nhân được xác minh hơn, cho phép Iran phát triển thịnh vượng một cách hòa bình. Chúng ta nên bắt đầu thực hiện ngay lập tức và tổ chức lễ kỷ niệm lớn ở Trung Đông khi nó được ký kết và hoàn tất. Chúa phù hộ Trung Đông!", Donald Trump cho biết.

Hôm 4/2, Donald Trump đã ban hành một bản ghi nhớ báo hiệu sự trở lại của chính sách “gây sức ép tối đa” từ chính quyền đầu tiên của ông, nhằm mục đích xóa bỏ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Donald Trump cho biết chiến lược của chính quyền ông đang phát huy hiệu quả, nhưng cũng bày tỏ sự cởi mở trong đàm phán với Tehran, đồng thời hy vọng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra.

Quyết định khôi phục các lệnh trừng phạt cứng rắn của Donald Trump đánh dấu nỗ lực mới nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và ảnh hưởng kinh tế của Iran. Việc ông rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh doanh thu dầu mỏ của Tehran.

Iran cho biết chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích dân sự, nhưng họ vẫn tiếp tục làm giàu uranium ở mức gần với cấp độ vũ khí. Donald Trump lập luận tham vọng hạt nhân và các hoạt động trong khu vực của Tehran gây ra mối đe dọa đáng kể, tuyên bố áp lực tối đa là cần thiết để chấm dứt “mối đe dọa hạt nhân, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ cho các nhóm khủng bố”.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết: “Áp lực tối đa là một trải nghiệm thất bại và việc thử lại sẽ chỉ dẫn đến một thất bại khác”.

Nỗ lực mới của Donald Trump nhằm hạn chế việc bán dầu mỏ của Iran có thể sẽ gặp phải sự phản đối, đặc biệt là từ Trung Quốc. Giá dầu thô Brent đã giảm 1 phần trăm vào ngày 5/2, cho thấy sự hoài nghi trong giới giao dịch dầu mỏ về lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu của Iran.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]