Tổng thống Donald Trump công kích đảng “Nước Mỹ” của tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 đã chỉ trích việc Elon Musk - đồng minh cũ của ông - thành lập một đảng chính trị mới, gọi đây là hành động “nực cười,” sau khi tỷ phú công nghệ này tuyên bố muốn thách thức “hệ thống đơn đảng” của nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump công kích đảng “Nước Mỹ” của tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 đã chỉ trích việc Elon Musk - đồng minh cũ của ông - thành lập một đảng chính trị mới, gọi đây là hành động “nực cười,” sau khi tỷ phú công nghệ này tuyên bố muốn thách thức “hệ thống đơn đảng” của nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump công kích đảng Nước Mỹ của tỷ phú Elon Musk

Ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One trở về Washington: “Tôi cho rằng việc lập ra một đảng thứ ba là chuyện nực cười. Mỹ từ trước đến nay là hệ thống hai đảng, và việc thành lập đảng thứ ba chỉ làm mọi thứ rối loạn thêm. Các đảng thứ ba chưa bao giờ thành công. Nên ông ta cứ việc vui với chuyện đó, nhưng tôi cho rằng thật nực cười.”

Ông Trump lặp lại quan điểm trước đây rằng Musk - chủ sở hữu công ty xe điện Tesla - đã quay lưng với ông do dự luật chi tiêu mới sẽ cắt giảm trợ cấp cho xe điện.

Trong khi đó, Musk lập luận rằng sự phản đối của ông chủ yếu xuất phát từ việc dự luật này làm thâm hụt ngân sách liên bang và nợ công của Mỹ tăng mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ khuyên Elon Musk tập trung vào kinh doanh

Theo AFP, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 6/7 đã công khai chỉ trích Elon Musk sau khi tỷ phú công nghệ này tuyên bố thành lập một chính đảng, cho rằng Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX nên tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp thay vì tham gia chính trường.

Khi được CNN hỏi liệu kế hoạch lập đảng “Nước Mỹ” của ông Musk có khiến chính quyền Trump lo ngại hay không, ông Bessent đưa ra lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào người giàu nhất thế giới.

Ông Bessent nói: “Tôi tin rằng các hội đồng quản trị tại những công ty của ông ấy đều muốn ông ấy quay lại điều hành, điều mà ông ấy làm tốt hơn bất kỳ ai. Tôi hình dung rằng các hội đồng quản trị đó không hài lòng với thông báo ngày hôm qua và sẽ khuyến khích ông ấy tập trung vào hoạt động kinh doanh thay vì chính trị."

Bessent cho biết các nguyên tắc của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nơi ông Musk từng lãnh đạo vài tháng trong chiến dịch cắt giảm chi tiêu và nhân sự liên bang của ông Trump, “rất được ủng hộ.” Tuy nhiên, ông nói thêm: “Nếu anh nhìn vào các cuộc thăm dò dư luận, Elon lại không được ủng hộ.”

Chuyên gia phân tích Dan Ives thuộc Wedbush Securities - người lâu nay ủng hộ Tesla và từng khuyên Musk nên rời DOGE - cho rằng việc lập đảng chính trị là bước đi sai lầm.

Ông Ives nhận định: “Việc Musk dấn sâu hơn vào chính trường và giờ tìm cách đối đầu với giới chính trị ở Washington là điều hoàn toàn trái ngược với mong muốn của các nhà đầu tư/cổ đông Tesla trong giai đoạn then chốt của câu chuyện Tesla...

Dù những người ủng hộ cốt lõi vẫn luôn đứng về phía Musk, nhiều nhà đầu tư Tesla đang cảm thấy mệt mỏi khi ông ấy liên tục đi theo con đường chính trị.”

Theo Ives, “sự nhẹ nhõm ban đầu” của các cổ đông Tesla sau khi Musk rời Bộ Nâng cao Hiệu quả Chính phủ “giờ đã trở nên tồi tệ.” Trong phiên giao dịch điện tử ngoài giờ trưa ngày 6/7, giá cổ phiếu Tesla giảm 0,85%./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đảng Dân chủ trở lại cuộc chơi

Đảng Dân chủ trở lại cuộc chơi

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Một năm sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Đảng Dân chủ Mỹ đã có màn “phản công” đáng chú ý trong cuộc bầu cử địa phương và tiểu bang đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Các chiến thắng lan tỏa từ New York, New Jersey đến Virginia và...
Giữa biến động, tìm điểm tựa

Giữa biến động, tìm điểm tựa

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong thế giới đang tái định hình bởi cạnh tranh chiến lược và áp lực trừng phạt, mỗi bước đi ngoại giao đều mang nhiều tầng ý nghĩa. Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Mishustin (ngày 3-4/11) vì thế không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn...
Thủ tướng Nhật Bản bước vào “phép thử nghị trường” đầu tiên từ khi nhậm chức

Thủ tướng Nhật Bản bước vào “phép thử nghị trường” đầu tiên từ khi nhậm chức

Phân tích bình luận
Kết thúc tuần lễ đối ngoại bận rộn, Kỳ họp Quốc hội bất thường của Nhật Bản dự kiến nhóm họp trở lại vào ngày 4/11 với việc Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ có bài phát biểu chính sách trước lưỡng viện, trước khi đối diện với các phiên chất vấn từ đại diện các đảng đối lập.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh