Tiếp thêm động lực, giúp hộ nghèo ở Thạch Thành an cư

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 (gọi tắt là Chỉ thị số 22-CT/TU), huyện Thạch Thành đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, thiết thực, hiệu quả để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.

Tiếp thêm động lực, giúp hộ nghèo ở Thạch Thành an cư

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 (gọi tắt là Chỉ thị số 22-CT/TU), huyện Thạch Thành đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, thiết thực, hiệu quả để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.

Tiếp thêm động lực, giúp hộ nghèo ở Thạch Thành an cư

Bà Phạm Thị Chế, khu phố Phú Sơn, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) trong ngôi nhà mới.

Bước sang tuổi 76, bà Lê Thị Nguyện ở khu phố 2, thị trấn Kim Tân thường xuyên ốm đau, không có thu nhập ổn định. Nhiều năm qua, bà Nguyện sống cùng em trai là Lê Văn Thủy, thuộc diện bảo trợ xã hội. Sinh hoạt hàng ngày của 2 chị em bà Nguyện chủ yếu trông chờ vào nhặt phế liệu, vì vậy cuộc sống gặp nhiều vất vả. Căn nhà theo thời gian đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng hai chị em bà Nguyện không đủ khả năng sửa chữa hay xây mới.

Chỉ thị số 22-CT/TU được ban hành đã giúp chị em bà Nguyện có cơ hội được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang khang hơn. Tại lễ bàn giao nhà mới, bà Nguyện nghẹn ngào: “Khi biết gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở cấp tỉnh, chị em tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cơ hội thay ngôi nhà xuống cấp lâu nay đã tới, nhưng lo vì không biết xoay sở tiền đối ứng ở đâu. Rất may, được sự quan tâm của tỉnh, huyện và chính quyền địa phương, anh em họ hàng cũng như bà con hàng xóm đã giúp tôi ngày công, tiền của để xây dựng được ngôi nhà mới với tổng giá trị 120 triệu đồng”.

Cùng chung niềm vui của bà Nguyện, ngôi nhà của bà Phạm Thị Chế, 85 tuổi, ở khu phố Phú Sơn, thị trấn Kim Tân cũng được hoàn thành trong tháng 4/2025. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Chế cho biết, bà có 3 người con đã ra ở riêng nhưng công việc không ổn định, cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả. Đầu năm 2025, bà được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới theo Chỉ thị số 22-CT/TU. Ngoài 80 triệu đồng tiền hỗ trợ, cùng với sự góp sức của các con, anh em dòng họ và bà con hàng xóm, ngôi nhà rộng gần 30m2 với số tiền gần 100 triệu đồng đã hoàn thành. "Được sống trong ngôi nhà khang trang này, tôi rất vui. Đây vừa là nơi an dưỡng, vừa là nơi gia đình sum họp. Tôi sẽ luôn động viên các con vượt khó ổn định cuộc sống" - bà Chế nói.

Nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ thị số 22-CT/TU, thị trấn Kim Tân đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo và triển khai đến từng khu dân cư, doanh nghiệp với tinh thần tương thân, tương ái. Ông Phạm Văn Hấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Kim Tân, cho biết: "Qua rà soát, thị trấn có 11 gia đình cần hỗ trợ nhà ở, gồm 9 hộ làm nhà mới và 2 hộ sửa chữa. Nhờ tuyên truyền, vận động tốt, người dân hiểu rõ mục đích và ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động. Việc thực hiện đúng đối tượng đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đến nay, 2 nhà cần sửa chữa đã hoàn thành theo kế hoạch, 8 nhà xây mới đã xong, 1 nhà đang hoàn thiện".

Với quyết tâm mang lại những ngôi nhà ấm áp cho những đối tượng yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, để việc rà soát đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt kết quả cao, huyện Thạch Thành đã thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện, thành lập ban rà soát, thẩm định xác định đúng đối tượng hỗ trợ. Bà Quách Thị Tươi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan, tổ chức, phòng, ban chuyên môn đã tích cực rà soát, tổng hợp, phân loại các đối tượng để tránh chồng chéo trong việc thụ hưởng chính sách. Đồng thời, khẩn trương và hoàn thành đúng thời gian tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà, sửa nhà để báo cáo, đề xuất tỉnh chuyển nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ các đối tượng trên.

Trong quá trình thực hiện, ban chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ, các phòng, ban liên quan để tiến hành khảo sát, rà soát, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cuộc vận động. Bằng sự nỗ lực, trách nhiệm cao của ban chỉ đạo, các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong huyện với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Thạch Thành đã huy động được tổng kinh phí vận động làm nhà ở được trên 27 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho 376/376 gia đình theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, tiếp thêm động lực, giúp người nghèo có chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi

Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành, không khí làm việc luôn nhộn nhịp, thân thiện. Mỗi ngày, rất đông người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có không ít người cao tuổi. Dù còn nhiều bỡ ngỡ với công nghệ, họ vẫn...
Đồng Lương chuyển mình sau sáp nhập

Đồng Lương chuyển mình sau sáp nhập

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đồng Lương đã khẳng định được quyết tâm đổi mới, tinh gọn bộ máy, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; tạo tiền đề vững chắc để...
Làm giàu từ trầu bà lá xẻ - hướng đi mới của nông dân

Làm giàu từ trầu bà lá xẻ - hướng đi mới của nông dân

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Ông Lê Đăng Khoa, thôn Duyên Lộc, xã Định Tân đã mạnh dạn trồng cây trầu bà lá xẻ. Đây là cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Loài cây này còn có công dụng lọc không khí giúp cải thiện môi trường sống và đặc biệt là triết xuất tinh dầu phục vụ...
Người “truyền lửa” ở bản Tân Hương

Người “truyền lửa” ở bản Tân Hương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ở bản Tân Hương, xã Tam Chung, nhắc đến cựu binh Lương Xuân Nguyện, sinh năm 1950, thương binh 4/4, bà con ai cũng dành cho ông sự kính trọng đặc biệt. Ông như “ngọn lửa” bền bỉ sưởi ấm bản làng, thắp sáng niềm tin cho lớp trẻ vươn lên.
Đổi thay diện mạo làng quê từ phong trào thi đua yêu nước

Đổi thay diện mạo làng quê từ phong trào thi đua yêu nước

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Xuân Mới (xã Yên Thọ) hôm nay, điều dễ nhận thấy là cơ sở hạ tầng khang trang, đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Đó là kết quả nổi bật của tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và được hun đúc qua các phong trào thi đua yêu nước mà chi bộ thôn đã...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh