(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục các hoạt động trong chương trình “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa năm 2022” tại tỉnh Hủa Phăn, sáng 23-8 Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và khai mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa năm 2022”.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Tiếp tục các hoạt động trong chương trình “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa năm 2022” tại tỉnh Hủa Phăn, sáng 23-8 Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và khai mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa năm 2022”.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dự lễ mít tinh.

Buổi lễ được Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn tổ chức trọng thể, thắm thiết tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam và Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Dự buổi lễ về phía tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào, có đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào.

Trước khi dự Lễ mít tinh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Vun đắp mối quan hệ hợp tác Hủa Phăn - Thanh Hóa ngày càng đơm hoa, kết trái

Phát biểu chào mừng và khai mạc Lễ mít tinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma đã ôn lại truyền thống hơn nửa thế kỷ đoàn kết, đồng lòng xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước nói chung và hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa nói riêng.

Đồng chí khẳng định: Tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông trực tiếp gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước cùng Nhân dân hai nước quý trọng, dày công vun đắp. Trải qua nhiều giai đoạn, nhiều biến cố lịch sử, mối quan hệ Lào - Việt Nam được tôi luyện và hun đúc bằng công sức, xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, bằng sự phấn đấu, hy sinh của nhiều thế hệ người Lào, người Việt, để thực sự trở thành mối quan hệ truyền thống đặc biệt, thủy chung và trong sáng.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Quốc ca hai nước Việt Nam - Lào tại lễ mít tinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nhấn mạnh: Ngày 5-9-1962, Lào và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước thời kỳ hiện đại. Kể từ đó, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em đã đồng lòng, kề vai sát cánh trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn.

Sau khi Việt Nam hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà và Nước CHDCND Lào ra đời, cả hai nước bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, quan hệ Lào - Việt đã chuyển sang giai đoạn mới, đó là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà nước mà bằng chứng sinh động là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam được ký kết ngày 18-7-1977.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma phát biểu khai mạc lễ mít tinh.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn rất tự hào, phấn khởi về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Việt Nam cũng như tỉnh Thanh Hóa anh em đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là sau hơn 35 năm đổi mới đã tạo nên nền tảng vững chắc về kinh tế bằng sự phát triển CNH, HĐH đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa anh em về sự giúp đỡ vô cùng quý báu, kịp thời, có hiệu quả từ thời kỳ kháng chiến đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào hiện nay nói chung, tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Trong những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn nhiều hạng mục, công trình ý nghĩa như xây dựng Trường Chính trị - Hành chính tại Viêng Xay, Nhà Văn phòng Ủy ban tỉnh, Công viên Hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hoá, kè sông Nặm Săm; xây dựng các trường học và các dự án khác với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành và cấp huyện… Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Hơn hai năm phải đối mặt với đại dịch COVID-19, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song tỉnh Thanh Hóa vẫn quan tâm hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn trong công tác phòng, chống dịch…

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn dự lễ mít tinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cho biết: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi luôn ở bên cạnh và động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng thịnh vượng.

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” đã và đang được tổ chức ở nhiều cấp và nhiều tỉnh, thành của Lào và Việt Nam. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn mong muốn cả hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cùng nỗ lực để năm 2022 trở thành một dấu mốc quan trọng nhằm phát huy sâu sắc hơn tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, cũng như vun đắp thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa ngày càng đơm hoa kết trái.

Nguyện chung sức, đồng lòng bảo vệ, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi trường tồn

Phát biểu tại Lễ mít tinh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dụng nước và giữ nước của hai dân tộc. Truyền thống tốt đẹp đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và Chủ tịch Xu Pha Nu Vông, cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước dày công vun đắp; được tôi luyện qua nhiều thử thách và xây đắp bằng công sức, máu xương của bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ; trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ mít tinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đã điểm lại những dấu mốc lịch sử như ngày 5-9-1962 hai nước Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; ngày 18-7-1977 hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; đồng thời khẳng định, đó là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước; là tài sản quý giá và có ý nghĩa vô cùng quan trọng; là cơ sở pháp lý vững chắc, để hai nước không ngừng mở rộng quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để cùng phấn đấu cho mục tiêu độc lập, thống nhất, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên phát biểu tại Lễ mít tinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng, vun đắp, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, vào năm 1950 Thanh Hóa đã vinh dự trở thành căn cứ trực tiếp của cách mạng Lào, khi Chính phủ Lào chuyển địa điểm làm việc từ tỉnh Tuyên Quang về Thanh Hóa. Với tình đồng chí keo sơn, gắn bó, tình cảm chân thành, trong thời gian Chính phủ kháng chiến Lào ở Thanh Hóa, Đảng bộ, quân và Nhân dân Thanh Hóa cùng với Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã bảo vệ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Chính phủ kháng chiến Lào.

Trong chiến dịch Thượng lào, Thanh Hóa đã huy động hàng nghìn lượt dân công, hàng nghìn xe đạp thồ, hàng nghìn tấn gạo và thực phẩm các loại... đáp ứng 70% nhu cầu của chiến dịch. Trong kháng chiến chống Mỹ, vào tháng 5-1959 một lần nữa Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa lại vinh dự được đón Trung ương Đảng và lực lượng kháng chiến Lào trở lại Thanh Hóa đặt trụ sở làm việc; Đảng bộ, quân và Nhân dân Thanh Hóa đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hoạt động của Trung ương Đảng và lực lượng kháng chiến Lào. Năm 1963, Trung ương Đảng và lực lượng kháng chiến Lào chuyển về căn cứ Sầm Nưa - xây dựng Sầm Nưa trở thành thủ đô kháng chiến chống Mỹ. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, ngày 2-5-1967 hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đã ký kết hợp tác hữu nghị. Việc ký kết văn bản hợp tác là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bỏ thủy chung, đồng thời là cơ sở pháp lý để xây đắp mối quan hệ bền chặt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh sau này.

Bước vào thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết, thủy chung, trong sáng giữa hai nước, hai tỉnh, trên cơ sở các thoả thuận hợp tác được ký kết, hằng năm đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương, doanh nghiệp của hai bên thường xuyên thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Toàn cảnh lễ mít tinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhất là những tác động chưa từng có của đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2016-2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của hai tỉnh đạt 73,9 triệu USD, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015; năm 2021 đạt 28,7 triệu USD. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, đào tạo 723 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn; tổ chức đón tiếp, chăm sóc sức khỏe cho trên 10.000 lượt cán bộ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn; viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn 295 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội…

Cùng với đó, công tác quản lý biên giới được hai tỉnh phối hợp chặt chẽ, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới. Kết quả này cho thấy, cùng với sự phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, vươn lên tầm cao mới.

Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ mít tinh.

Với những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác hữu nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên một lần nữa khẳng định: Xuyên suốt lịch sử đấu tranh cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đã đoàn kết, gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, anh dũng chiến đấu giành độc lập tự do trên quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn nguyện chung sức, đồng lòng góp phần bảo vệ, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi trường tồn, như lời dạy của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết, hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phong Sắc

Tin liên quan:
  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Nỗ lực xây dựng mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

    Suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã chung sức, đồng lòng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển và tiếp tục đạt được những thành tựu nổi bật trên cả 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Những thành tựu trên chặng đường hợp tác phát triển đó có sự đóng góp không nhỏ của Sở Ngoại vụ Thanh Hóa.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Thành quả hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội góp phần khẳng định mối quan ...

    Mối quan hệ hợp tác đặc biệt và ngày càng toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng “đơm hoa kết trái”, với nhiều thành quả ấn tượng. Trong đó, kết quả hợp tác trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã và đang ghi đậm dấu ấn để thêm một lần nữa khẳng định mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai địa phương.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa ...

    Suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt, trong nhiều năm trở lại đây, hai tỉnh đã và đang tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, nhằm góp phần nâng tầm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Khẳng định và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Thanh Hóa – Hủa ...

    Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn được đặt nền móng từ mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt Nam – Lào. Cùng với sự phát triển lên tầm cao mới, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trong mối quan hệ giữa hai nước, quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn cũng ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, quan hệ chính trị đã trở thành nòng cốt, đóng vai trò định hướng tổng thể trong quan hệ giữa hai địa phương.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Thanh Hóa - Hủa Phăn tăng cường công tác đối ngoại ngày càng bền vững

    Hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 213km, có 15 xã thuộc 5 huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với 33 bản, thuộc 10 cụm của 3 huyện tỉnh Hủa Phăn. Trong 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và bền vững.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

    Ngày 11 và 12-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã sang thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào. Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của đoàn tại tỉnh Hủa Phăn.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Thanh Hóa - Hủa Phăn xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng bền chặt ...

    Thanh Hóa - Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 213km, có 15 xã thuộc 5 huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với 33 bản, thuộc 10 cụm của 3 huyện, tỉnh Hủa Phăn. Trong những năm qua, phát huy truyền thống quý báu của hai nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã kề vai sát cánh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và bền vững lâu dài, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025

    Sáng 11-11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025.

  • Tiếp nối truyền thống, nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa
    Thanh Hóa - Hủa Phăn: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

    Sáng 11-11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn (Lào) do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021 - 2025. Dưới đây là hình ảnh hoạt động hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 của lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]