(Baothanhhoa.vn) - Hội LHPN tỉnh, TP Thanh Hóa và các đơn vị phối hợp đã được trồng 50 cây phong linh và 6.000 cây mắt ngọc tại khuôn viên cây xanh Phúc Cường, phường Quảng Tâm (TP Thanh Hóa), góp phần tạo dấu ấn công trình công cộng xanh - sạch - đẹp trong xây dựng đô thị văn minh của TP Thanh Hóa.

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Hội LHPN tỉnh, TP Thanh Hóa và các đơn vị phối hợp đã được trồng 50 cây phong linh và 6.000 cây mắt ngọc tại khuôn viên cây xanh Phúc Cường, phường Quảng Tâm (TP Thanh Hóa), góp phần tạo dấu ấn công trình công cộng xanh - sạch - đẹp trong xây dựng đô thị văn minh của TP Thanh Hóa.

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo Hội LHPN TP Thanh Hóa trồng cây tại khuôn viên

Sáng 25/2, tại khuôn viên cây xanh phố Phúc Cường, phường Quảng Tâm, Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Thành đoàn, Hội LHPN TP Thanh Hóa, UBND phường Quảng Tâm đã phối hợp tổ chức phát động, hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, TP Thanh Hóa và chính quyền, đoàn thể, Nhân dân địa phương dự và tham gia.

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, TP Thanh Hóa và đoàn viên thanh niên, hội viên, phụ nữ tham dự.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức nhấn mạnh nét đẹp văn hóa đầu xuân của người dân Việt Nam và ý nghĩa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Việc trồng cây ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trồng cây xanh, bảo vệ môi trường tới toàn thể người dân trên địa bàn phường. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm giảm thiểu tác động của chất thải tới sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của người dân, trong đó phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu.

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Ban Tổ chức và đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa trao tặng giống cây cho phường Quảng Tâm

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Các đại biểu cùng lãnh đạo địa phương, đoàn viên, hội viên tham gia trồng cây

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây 50 phong linh; 6.000 cây mắt ngọc.

Phát động và hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Nhân dịp này, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 200 làn nhựa cho hội viên, phụ nữ phường dùng đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon ảnh hưởng đến môi trường; Hội LHPN tỉnh tập huấn kiến thức phòng chống rác thải nhựa, ô nhiễm không khí cho tuyên truyền viên hội LHPN các xã, phường trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và hưởng ứng Tháng Thanh niên với chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đầu xuân, tạo dấu ấn tốt đẹp cũng như tạo động lực cho phong trào trồng cây, giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, góp phần cùng TP Thanh Hóa hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]