(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-6, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Sáng 17-6, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ chúc mừng HNB tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong tỉnh, các tác giả đoạt giải cùng đông đảo cán bộ, hội viên HNB tỉnh Thanh Hóa.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ chúc mừng HNB tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam..

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhấn mạnh: 97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của báo giới cả nước, sự ủng hộ của bạn đọc, báo chí Cách mạng Việt Nam đã có bước trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí Thanh Hóa đã có bước phát triển nhanh chóng. Ấn phẩm báo chí, thời lượng phát sóng của các cơ quan báo chí được nâng lên, tạo hiệu ứng tích cực với công chúng, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cũng như nhu cầu thông tin của Nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên, người làm báo của các cơ quan báo chí Trung ương, các tỉnh thành có văn phòng đại diện, thường trú tại Thanh Hóa đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trong tỉnh; tích cực tham gia phản ánh nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc, giúp cơ quan chức năng nắm bắt và xử lý kịp thời, góp phần ổn định dư luận xã hội.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận người làm báo có những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí nêu rõ: Nhiệm vụ quan trọng của báo chí hiện nay là tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN.

Đặc biệt, phải thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật báo chí 2016, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Nhân dịp này, HNB tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu. Đây là năm thứ 3, HNB tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc chấm, xét và trao giải theo Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019 của HĐND tỉnh; năm thứ 2 thực hiện Đề án đổi mới các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của HNB tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, trong đó có nhiệm vụ đổi mới Giải báo chí Trần Mai Ninh, với quan điểm đề cao giá trị tác phẩm, tôn vinh đúng mức và đúng cách tác giả, tác phẩm báo chí tham gia giải.

Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2021 đã thu hút gần 120 tác phẩm tham dự. Trên cơ sở xem xét đầy đủ các yếu tố về chính trị, chuyên môn, hiệu ứng xã hội của các tác phẩm tham dự, Hội đồng thẩm định đã xem xét, quyết định chọn 46 tác phẩm tốt nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng gồm 3 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 21 giải khuyến khích.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021.

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A gồm: Tác giả Lê Dung (Báo Thanh Hóa) với tác phẩm “Du lịch Thanh Hóa trên “đường băng” phát triển”; tác giả Bình Minh (Báo Dân Trí) với tác phẩm “Nhiều thiết bị dạy học chỉ để ngắm và cất kho”; nhóm tác giả Anh Thư - Xuân Quang - Xuân Dần (Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa) với tác phẩm “Xứ Thanh theo dấu chân Người”.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa Phạm Văn Báu và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết trao giải C cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021

Tổng biên tập Báo Thanh Hóa Nguyễn Việt Ba và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương trao giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HNB tỉnh Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy chứng nhận của Chủ tịch HNB Thanh Hóa cho các tác giả, nhóm tác đạt giải B, giải C và giải Khuyến khích.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]