Tháo gỡ khó khăn cho những công trình trường học xây dựng dang dở

(Baothanhhoa.vn) - Trước thực trạng một số công trình trường học trên địa bàn xã khởi công xây dựng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện gây thất thoát, lãng phí, xã Hà Trung đã và đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, “tái khởi động” lại các công trình.

Tháo gỡ khó khăn cho những công trình trường học xây dựng dang dở

Trước thực trạng một số công trình trường học trên địa bàn xã khởi công xây dựng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện gây thất thoát, lãng phí, xã Hà Trung đã và đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, “tái khởi động” lại các công trình.

Tháo gỡ khó khăn cho những công trình trường học xây dựng dang dở

Công trình Trường THCS Yến Sơn hiện đang dừng thi công.

Đầu năm 2023, Trường Mầm non Hà Đông được khởi công xây dựng ở khu vực mới trên tổng diện tích 9.371m2, với tổng kinh phí khoảng 29 tỷ đồng. Công trình do UBND xã Hà Đông cũ (nay là xã Hà Trung) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khoảng tháng 3/2024, khi đạt tiến độ khoảng 80 - 90% thì công trình đã tạm dừng thi công do thiếu vốn.

Cô giáo Lê Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Hà Đông, cho biết: "Toàn trường hiện có 190 học sinh học tập, sinh hoạt trong tình trạng cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo về diện tích, thiếu các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên chật hẹp, đồ dùng, đồ chơi thiếu và hư hỏng nhiều. Nhà trường cũng như phụ huynh, học sinh hy vọng công trình Trường Mầm non Hà Đông mới được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện để các em học sinh sớm có môi trường học tập an toàn, nhà trường có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Công trình Trường THCS Hà Ngọc, xã Hà Trung được khởi công xây dựng từ năm 2021 do UBND xã Hà Ngọc (cũ) làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 9.600m2 tại thôn Kim Quan Sơn. Đến năm 2023, sau khi hoàn thành gói thầu thứ nhất (gồm 10 phòng học, 11 phòng chức năng, các công trình phụ trợ), thì công trình tạm dừng thi công. Đến tháng 4/2025, công trình lại tiếp tục thực hiện gói thầu thứ 2 nhưng sau đó lại phải dừng lại do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, sau 5 năm thi công gián đoạn, công trình đang được UBND xã Hà Trung cho tiếp tục xây dựng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Tại Trường THCS Yến Sơn, xã Hà Trung, công trình xây dựng nhà 2 tầng, gồm 10 phòng học với tổng kinh phí đầu tư khoảng 12,7 tỷ đồng do UBND xã Yến Sơn cũ làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ năm 2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Tuy nhiên, hiện nay công trình đang dừng thi công. Việc công trình thi công dở dang khiến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi công trình nằm trong khu vực Trường THCS Yến Sơn đang triển khai hoạt động dạy học.

Hiệu trưởng Trường THCS Yến Sơn Lê Thị Hương, cho biết: “Công trình dang dở là do đơn vị thi công bị đứt gãy chuỗi vốn. Nhà trường cũng như phụ huynh, học sinh mong sao các ban, ngành chức năng của xã và tỉnh sớm có giải pháp phù hợp để công trình sớm hoàn thiện, giúp nhà trường đảm bảo các điều kiện để dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Việc các công trình trường học xây dựng dở dang khiến cho các nhà trường gặp khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục. Do đó, xã Hà Trung đang khẩn trương tìm phương án khắc phục, sớm đưa các công trình vào sử dụng.

Chủ tịch UBND xã Hà Trung Trịnh Hồng Sơn, cho biết: “Đối với công trình Trường Mầm non Hà Đông và Trường THCS Hà Ngọc, xã đã rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn dang dở từ nguồn kinh phí của xã, phấn đấu đưa các công trình này vào sử dụng trong năm 2026. Riêng đối với công trình tại Trường THCS Yến Sơn, hiện nay do những vướng mắc liên quan đến nhà thầu, xã chưa có phương án xử lý mà phải chờ chỉ đạo của tỉnh”.

Bài và ảnh: Linh Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài cuối): “Bước ngoặt” cho giáo dục vùng biên

Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài cuối): “Bước ngoặt” cho giáo dục vùng biên

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ những túp lều “trọ học nuôi chữ” chênh vênh giữa mù sương, giáo dục vùng cao xứ Thanh hôm nay đang lặng lẽ bước sang một trang mới. Những ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên dần hiện diện, giữ học trò ở lại với lớp. Những đứa trẻ năm nào lớn...
Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Xác định mục tiêu đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn và giải quyết việc làm bền vững cho học viên, các trường nghề trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng kết nối công tác đào tạo với thị trường lao động giúp người...
Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài 2): Vững niềm tin nơi đất khó

Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài 2): Vững niềm tin nơi đất khó

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cuối tháng Tư, trở lại những điểm trường vùng cao, câu chuyện “bám bản, bám lớp” sau những biến động cơ chế, chính sách vẫn được nhắc lại, nhưng đã lắng xuống, không còn nặng nề như trước. Đã có thời điểm, khi một số xã ra khỏi diện đặc biệt khó...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh