Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, các điển hình tiên tiến, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh - quốc phòng. Qua đó tạo sức lan tỏa, là động lực cho các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn huyện.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, các điển hình tiên tiến, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh - quốc phòng. Qua đó tạo sức lan tỏa, là động lực cho các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn huyện.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Lê Đức Tiến, thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Ông Lê Đức Tiến (75 tuổi), thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn làm NCUT trong thôn. Với tinh thần trách nhiệm, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân trong thôn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, ông còn tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, tạo sự đồng thuận, gắn bó, đoàn kết trong Nhân dân.

Trong xây dựng thôn NTM, ông đã cùng chi ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho người dân. Đến nay, toàn bộ trục đường chính trong thôn đã được rải nhựa, bê tông hóa với chiều rộng 6m, 100% các ngõ được bê tông hóa với chiều rộng 4m... Thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2021.

Ông Tiến chia sẻ: “Để có được kết quả như ngày hôm nay, tôi luôn chủ động tiếp cận bà con theo phương châm “đi tận ngõ, gõ từng nhà”, trong những hội nghị của thôn và các buổi sinh hoạt của đoàn thể như câu lạc bộ liên thế hệ, tổ an ninh xã hội... để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, người dân hiểu rõ, nhiệt tình tham gia, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”.

Còn ông Hà Đình Bon, NCUT, trưởng ban công tác mặt trận khu phố Xuân Minh, thị trấn Thường Xuân đã vận động người dân thực hiện mô hình chăn nuôi cá lồng bè, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Thu nhập bình quân năm 2024 của khu phố đạt 50 triệu đồng/người, số hộ nghèo giảm xuống còn 7 hộ.

Đặc biệt, trong cuộc vận động thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024, về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, ông Bon đã cùng với chi ủy khu phố vận động Nhân dân, anh em trong dòng họ hỗ trợ tiền của, ngày công, vật liệu xây dựng làm mới và sửa chữa 8 căn nhà cho các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở.

Hiện nay, huyện Thường Xuân có 112 NCUT là những người cao tuổi, bí thư chi bộ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi, thầy thuốc... Huyện xác định đây là đội ngũ có khả năng quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội...

Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, NCUT trong huyện đã tích cực phối hợp, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Nhiều gia đình NCUT đã vươn lên làm giàu, giúp đỡ người dân trong thôn về vật chất, tinh thần để người dân thoát nghèo bền vững, như: Ông Vi Văn Thìn, dân tộc Thái, thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, là Giám đốc Công ty TNHH TT88 may túi siêu thị xuất khẩu, tạo việc làm cho 30 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng; bà Lò Thị Thanh, dân tộc Thái, thôn Thành Lãm, xã Tân Thành, là chủ hộ sản xuất, kinh doanh, đi đầu trong phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi; tạo công việc, thu nhập ổn định cho 6 lao động địa phương và hỗ trợ hàng chục triệu đồng hoàn thiện các công trình cho những gia đình khó khăn xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh...; ông Lang Sơn Hải, dân tộc Thái, thôn Chiềng, xã Yên Nhân, là chủ hộ sản xuất, kinh doanh, từ hộ nghèo, với sự cần cù, chịu khó lao động, tiết kiệm chi tiêu, lựa chọn phương án đầu tư đúng, đến nay gia đình đã vươn lên thành hộ khá giả, thu nhập hàng năm trừ chi phí trên 250 triệu đồng...

Trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, những NCUT thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào, giáo dục gia đình, dòng họ gìn giữ phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội và xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học; quyên góp ủng hộ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các địa phương bị thiên tai, dịch bệnh...

Ông Lương Văn Nhàn, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Thường Xuân, cho biết: “Trong những năm qua, NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn có vị trí, vai trò quan trọng, có mặt trên tất cả các lĩnh vực, là nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

Bài và ảnh: Minh Khanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 5 năm qua giữ vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn 9, xã Thọ Ngọc, bà Lê Thị Thùy luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao bởi sự gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đóng góp tích cực vì sự phát triển của thôn.
Học tập và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất

Học tập và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Học và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu bằng những hành động nhỏ, thiết thực nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đó chính là thông điệp xuyên suốt được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai một cách sáng tạo và hiệu...
Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực I học và làm theo Bác

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực I học và làm theo Bác

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, ngành kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thời gian qua, cán bộ, công chức, người lao động Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực I (trước đây là VKSND TP Thanh Hóa) đã không ngừng tu...
Khắc ghi “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”

Khắc ghi “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là lực lượng nòng cốt giúp đỡ Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ CHQS tỉnh giao.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long