(Baothanhhoa.vn) - Huyện Triệu Sơn hiện có 254 đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Bằng uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố không chỉ khẳng định vai trò trong công tác xây dựng Đảng mà còn lãnh đạo, chỉ đạo và vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Những bí thư chi bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động Nhân dân hiến đất làm đường

Huyện Triệu Sơn hiện có 254 đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Bằng uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố không chỉ khẳng định vai trò trong công tác xây dựng Đảng mà còn lãnh đạo, chỉ đạo và vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Những bí thư chi bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động Nhân dân hiến đất làm đườngGia đình anh Nguyễn Huy Tưởng ở thôn 4, xã Minh Sơn tự nguyện phá dỡ tường rào, hiến gần 60m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Bước vào thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, thôn 1, xã Dân Quyền gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với phương châm: Cán bộ, đảng viên làm trước để Nhân dân làm theo; lấy gương các thôn làm trước, làm tốt để rút kinh nghiệm; lấy hộ làm tốt, làm trước để động viên những hộ làm sau nhằm lan tỏa và nhân ra diện rộng để rút kinh nghiệm... Bí thư chi bộ thôn 1 Nguyễn Văn Thóc đã cùng với tập thể chi ủy, ban công tác mặt trận “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiên trì, mềm dẻo thuyết phục cho các hộ dân thấu hiểu. Đối với một số hộ làm ở công ty, doanh nghiệp không tiếp cận được trong giờ hành chính, thì tranh thủ ngày nghỉ đến tận nhà, gặp bằng được chủ hộ để thuyết phục, vận động. “Mưa dầm thấm sâu”, 178 hộ dân trong thôn đã bảo ban nhau hiến hơn 6.900m2 đất, các công trình, kiến trúc như tường rào, quán, cổng kiên cố, phá dỡ công trình phụ... ước tính trên 3 tỷ đồng, để mở rộng hơn 5.300m đường thôn từ 3m lên 8m.

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hữu Hướng, những đóng góp của bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thóc đã đưa thôn 1 trở thành thôn dẫn đầu xã Dân Quyền trong công tác vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ phong trào ở thôn 1, đã tạo thành phong trào rộng khắp toàn xã với 1.240 hộ dân hiến gần 33.600m2 đất; phá dỡ tường rào, quán, cổng kiên cố, công trình phụ... tổng trị giá hơn 11,5 tỷ đồng, hàng nghìn công lao động để mở rộng gần 21.500m đường giao thông nông thôn có bề rộng từ 5,5m lên 7,5m...

Tư duy gìn giữ mảnh đất ông cha để lại từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam bao đời nay, nên để vận động Nhân dân hiến đất, hay chấp thuận tháo dỡ nhà cửa, tường rào, chặt bỏ cây cối mở rộng đường giao thông tại xã Minh Sơn không phải việc dễ dàng. Để được Nhân dân đồng thuận, góp phần đưa địa phương trở thành điển hình trong các phong trào thi đua, đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU là cả nỗ lực lớn của tập thể chi bộ, ban lãnh đạo thôn 4, trong đó có vai trò không nhỏ của bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận Trịnh Văn Chúc.

Nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, ông Chúc cùng tập thể chi ủy đưa chủ trương ra bàn bạc công khai, dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông; phân công các đảng viên phụ trách từng cụm dân cư. Qua đó, đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Bản thân gia đình ông đã tiên phong lùi tường rào vào 1,5m, hiến hơn 100m2 đất để mở rộng con đường từ 6m lên 7,5m. Từ những cán bộ, đảng viên gương mẫu đi trước, làm trước đã tạo sức lan tỏa khơi dậy lòng dân, sức dân trong thôn 4. Theo đó, 117 hộ dân trong thôn đã đồng thuận hiến hơn 1.700m2 đất cùng hàng trăm ngày công lao động mở rộng và bê tông hóa 100% tuyến đường giao thông theo tiêu chí của Nghị quyết 12-NQ/HU.

Tháng 7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị của huyện và các xã, thị trấn, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, nhằm đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến công trình mở rộng đường giao thông. Phong trào hiến đất trong Nhân dân phát triển sôi nổi, tạo thành “điểm nhấn” cho huyện Triệu Sơn trong thời gian qua.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ huyện, đến tháng 2/2025, toàn huyện đã có 21.674 hộ ở 254/254 thôn tham gia hiến đất với chiều dài trên 586km, diện tích hiến hơn 87,8ha. Nhiều địa phương đã linh hoạt, sáng tạo trong vận động Nhân dân hiến đất, tiêu biểu là các xã: Thọ Vực, Thọ Tiến, Dân Lý, Dân Quyền, Dân Lực, Xuân Thịnh, Hợp Lý, Thái Hòa, Đồng Thắng... Sau khi mở rộng đường giao thông, nhiều địa phương đã chủ động kết hợp nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa, di dời 4.578 cây cột điện; xây lại trên 420km tường rào; xây dựng 159km đường mẫu, trên 200km hàng rào xanh, 103km đường điện chiếu sáng... với tổng nguồn lực huy động trong dân ước đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU huyện Triệu Sơn đã tặng Giấy khen cho 59 tập thể và 64 hộ gia đình đã có nhiều thành tích trong vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; trao thưởng cho 18 đơn vị có 19 tuyến đường tham dự cuộc thi tuyến đường kiểu mẫu, với tổng kinh phí trao thưởng là 5 tỷ 78 triệu đồng.

Bài và ảnh: Phan Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]