(Baothanhhoa.vn) - Ngày Thế giới phòng chống lao (24/3) được tổ chức hàng năm là dịp nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bệnh lao, góp phần nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới, lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ dàng lây lan trong cộng đồng nếu người bệnh không được chữa trị đúng cách. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng, với khoảng 10 triệu bệnh nhân lao mới hàng năm và gần 1,5 triệu người tử vong do lao trên toàn cầu.

Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3: “Việt Nam cam kết đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao”

Ngày Thế giới phòng chống lao (24/3) được tổ chức hàng năm là dịp nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bệnh lao, góp phần nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới, lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ dàng lây lan trong cộng đồng nếu người bệnh không được chữa trị đúng cách. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng, với khoảng 10 triệu bệnh nhân lao mới hàng năm và gần 1,5 triệu người tử vong do lao trên toàn cầu.

Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3: Việt Nam cam kết đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao

Bệnh nhân lao điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Ảnh: Tô Hà

Việt Nam là quốc gia thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao, lao kháng thuốc cao trên thế giới. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 174.000 bệnh nhân lao và nếu không được chữa trị, mỗi người mắc lao sẽ lây nhiễm cho trung bình từ 10 - 15 người khác. Trong chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2030, Việt Nam đặt ra mục tiêu không còn bệnh lao, hướng tới loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng; phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn dưới 20/100.000 người dân mắc lao.

Chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2025 “Việt Nam cam kết đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao”, thể hiện quyết tâm cao của Việt Nam trong đầu tư nguồn lực bền vững và hành động hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao.

Tại Thanh Hóa, những năm qua tỉnh đã triển khai đồng bộ các can thiệp phòng, chống lao và đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình chống lao quốc gia. Mạng lưới phòng, chống lao luôn được duy trì, củng cố từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và xã, phường, thị trấn. Đồng thời, triển khai đến 4 trại giam và 1 cơ sở cai nghiện ma túy, để mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ phòng chống lao. Công tác tuyên truyền về bệnh lao và cách phòng chống tiếp tục được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu, không mặc cảm kỳ thị với bệnh lao, chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh lao.

Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, mỗi năm phát hiện và quản lý điều trị cho khoảng 3.000 bệnh nhân mắc lao, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 90%. Cùng với đó, Chương trình chống lao ưu tiên tăng cường các giải pháp phát hiện bệnh nhân lao, đặc biệt là phát hiện chủ động trong cộng đồng; bảo đảm chất lượng quản lý điều trị, tiến tới hoàn thành mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2030.

Bệnh nhân Lê Văn Trường, chia sẻ: "Khi có những triệu chứng ho, khó thở, tôi đi khám, xét nghiệm và phát hiện ra bị mắc lao. Hiện tôi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Do được phát hiện sớm, lại được các bác sĩ điều trị, hướng dẫn tận tình nên các triệu chứng bệnh đã thuyên giảm nhiều".

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Phòng chỉ đạo tuyến, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, cho biết: "Nhằm tăng cường sự nhận biết của người dân và các nhóm nguy cơ cao về bệnh lao, lao kháng thuốc; đồng thời tăng cường khám phát hiện, chẩn đoán, thu nhận điều trị các trường hợp mắc lao, lao kháng thuốc, bên cạnh khám, chữa bệnh tại đơn vị, bệnh viện còn thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng; thường xuyên phối hợp với trung tâm y tế các địa phương thực hiện khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dễ dàng với dịch vụ sàng lọc lao sớm. Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng, chống lao vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì có khá nhiều người bệnh chưa tuân thủ điều trị đầy đủ theo đúng phác đồ. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bệnh lao kháng thuốc đang có chiều hướng gia tăng".

Phòng chống lao không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự chung tay của các cấp, ngành và bản thân mỗi người dân. Khi có các dấu hiệu, như: ho kéo dài liên tục hơn hai tuần, sốt nhẹ kéo dài, người mệt mỏi, ăn uống kém, sút cân không rõ nguyên nhân, ra mồ hôi vào ban đêm và có biểu hiện sốt nhẹ về chiều... cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám chẩn đoán bệnh lao, làm những xét nghiệm chuyên biệt để có phác đồ điều trị phù hợp. Bệnh lao sẽ được chữa khỏi hoàn toàn và tránh lây lan cho cộng đồng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách.

Một số khẩu hiệu Ngày thế giới phòng chống lao năm 2025

  1. Việt Nam cam kết đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao.

  2. Tích cực triển khai Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống lao.

  3. “Tinh thần Phạm Ngọc Thạch” - Kim chỉ nam trong công tác phòng chống lao.

  4. Xóa sạch bệnh lao để cứu lấy sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm.

  5. Bảo vệ lá phổi người Việt khỏi bệnh lao - kẻ giết người thầm lặng.

  6. Vận dụng nguyên tắc: Khoa học - dân tộc - đại chúng để chấm dứt bệnh lao!

  7. Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2025.

  8. Nguy cơ mắc lao không phân biệt ai!

  9. Sàng lọc lao - tiếp cận dễ dàng - phương pháp hiện đại - chính xác tuyệt đối!

  10. Phát huy vai trò của y tế cơ sở trong công tác phòng chống lao.

  11. Thay kỳ thị - bằng động viên - chung tay đẩy lùi bệnh lao.

  12. Đúng thuốc - đúng liều - đúng thời gian - bệnh lao sẽ khỏi!

  13. Mạng lưới cơ sở y tế đủ năng lực triển khai hoạt động rộng khắp là lá chắn bảo vệ cộng đồng trước bệnh lao!

  14. Tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao!

  15. Trị lao cho hết một lần - cho người khỏe mạnh mười phần yên tâm!

  16. Lao tiềm ẩn - không ho chẳng sốt - nhớ đừng chủ quan!

  17. Dù mắc lao - đừng lo lắng - sẽ không sao - BHYT sẽ lo âu - chia gánh nặng!

  18. Phòng chống lao - trách nhiệm của các cấp, các ngành và bản thân mỗi người dân, tiến tới thanh toán bệnh lao!

Tô Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]