Nga và Iran hoàn tất phi đô la hóa

Ngân hàng trung ương Iran tuyên bố, Nga và Iran đã hoàn toàn chuyển sang giao dịch bằng đồng tiền quốc gia của mình.

Nga và Iran hoàn tất phi đô la hóa

Ngân hàng trung ương Iran tuyên bố, Nga và Iran đã hoàn toàn chuyển sang giao dịch bằng đồng tiền quốc gia của mình.

Nga và Iran hoàn tất phi đô la hóa

Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) Mohammad-Reza Farzin cho biết, Nga và Iran đã từ bỏ việc sử dụng đồng đô la Mỹ trong giao dịch song phương, chuyển sang đồng tiền quốc gia của mình.

Người đứng đầu CBI đã đưa ra những phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 về Hệ thống Ngân hàng và Thanh toán Hiện đại tại Tehran vào ngày 25/11. Ông cho biết động thái này là một phần của kế hoạch chống lại “các lệnh trừng phạt bất công”.

"Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận tiền tệ với Nga và từ bỏ đồng đô la. Bây giờ chúng tôi chỉ giao dịch bằng đồng ruble và rial", ông Farzin được hãng thông tấn Iran Fars News dẫn lời.

Vị Thống đốc cũng tiết lộ rằng các cơ quan tài chính của hai quốc gia đã thống nhất về tỷ giá hối đoái sẽ được sử dụng cho các giao dịch thương mại nước ngoài.

Iran và Nga, cả hai đều chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, lần đầu tiên công bố kế hoạch sử dụng đồng tiền quốc gia của mình thay cho đồng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại song phương vào tháng 7/2022.

Tháng 12 năm ngoái, họ đã hoàn tất thỏa thuận giao dịch bằng đồng ruble (rúp) và đồng rial. Theo thỏa thuận này, các ngân hàng và doanh nhân được phép sử dụng các nền tảng tài chính và ngân hàng thay thế, chẳng hạn như các hệ thống chuyển tiền không phải SWIFT.

Hồi đầu tháng này, ông Farzin công bố rằng Moskva và Tehran đã chính thức hoàn tất việc ghép nối các hệ thống thanh toán quốc gia của họ (Mir và Shetab), cho phép du khách từ hai quốc gia này sử dụng thẻ ghi nợ trong nước để mua hàng tại Iran hoặc Nga. Quan chức Iran cho biết Tehran cuối cùng đã có thể bắt đầu sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga để thanh toán với các đối tác quốc tế khác.

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc ghép nối hai hệ thống thanh toán hôm 11/11, Thống đốc Farzin phát biểu rằng việc tích hợp các hệ thống ngân hàng của hai nước như một bước tiến lớn hướng tới việc tạo ra sự hợp tác kinh tế tích hợp trong khu vực, hoàn thành quá trình phi đô la hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ kinh tế và du lịch giữa Iran và Nga.

Hôm 25/11, ông Farzin tiếp tục ca ngợi sự kết nối giữa hệ thống thanh toán ngân hàng Mir của Nga và Shetab của Iran là một thành tựu khác trong việc phát triển các tương tác ngân hàng.

Bằng cách kết nối các mạng lưới thanh toán quốc gia của hai nước, ranh giới của các khoản thanh toán điện tử sẽ được xóa bỏ và một chương mới sẽ bắt đầu trong hợp tác kinh tế và văn hóa của hai quốc gia, quan chức này nhấn mạnh.

Moskva và Tehran đã củng cố mối quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại và tài chính nhằm đối phó các lệnh trừng phạt của phương Tây,

Hồi tháng 10, Điện Kremlin cho biết khối lượng thương mại song phương đã tăng 12,4% chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, sau khi đạt hơn 4 tỷ USD vào năm 2023.

Theo Thống đốc Farzin, Iran cũng đã nỗ lực thúc đẩy thương mại và hợp tác trong Khối Các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Vào tháng 1, Iran chính thức gia nhập nhóm này cùng với Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, mở rộng mạnh mẽ BRICS từ các thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Theo Báo Tin tức

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dự trữ tiền tệ toàn cầu vượt 12.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2021

Dự trữ tiền tệ toàn cầu vượt 12.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2021

Hồ sơ tư liệu
Theo một phân tích của hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) dựa trên số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), khối lượng dự trữ ngoại hối do các ngân hàng trung ương toàn cầu nắm giữ đã vượt mốc 12.000 tỷ USD trong quý 2 năm 2025, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2021, với tỷ trọng đồng...
Xây “bức tường chống UAV” và 140 USD từ tài sản Nga hỗ trợ Ukraine - những bước đi đầy thách thức của EU

Xây “bức tường chống UAV” và 140 USD từ tài sản Nga hỗ trợ Ukraine - những bước đi đầy thách thức của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu ở Copenhagen, các lãnh đạo EU đã tập trung bàn thảo 2 đề xuất lớn: xây dựng “bức tường chống UAV” nhằm bảo vệ không phận trước các mối đe dọa mới nổi, và cơ chế vay 140 tỷ euro dựa trên...
Nga - Ấn Độ chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và năng lượng

Nga - Ấn Độ chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và năng lượng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cục diện quốc tế nhiều biến động, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến thăm Ấn Độ vào đầu tháng 12 để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên với Thủ tướng Narendra Modi. Chuyến thăm hứa hẹn mang lại những kết quả...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long