Reuters: Mỹ chuẩn bị cáo trạng đối với Tổng thống lâm thời Venezuela
Theo hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị một dự thảo cáo trạng hình sự nhằm vào Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép pháp lý và chính trị đối với Caracas.

Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc bà Rodriguez liên quan đến việc rửa tiền từ công ty dầu khí nhà nước PDVSA. Ảnh: NDTV
Dẫn lời bốn nguồn thạo tin, Reuters cho biết các công tố viên liên bang Mỹ đã xây dựng các cáo buộc tiềm tàng liên quan đến tham nhũng và rửa tiền, đồng thời thông báo bằng lời cho bà Rodriguez rằng bà có nguy cơ bị truy tố nếu không tiếp tục đáp ứng các yêu cầu từ phía Washington sau khi Mỹ bắt giữ cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua.
Reuters cho biết chưa tiếp cận được bản cáo trạng bằng văn bản, song khẳng định đây là lần đầu tiên hãng tin này đưa tin về nỗ lực xây dựng hồ sơ truy tố bà Rodriguez.
Theo các nguồn tin, Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ tại Miami đang chuẩn bị dự thảo cáo trạng và nội dung đã được điều chỉnh trong khoảng hai tháng qua. Cuộc điều tra được cho là tập trung vào vai trò bị cáo buộc của bà Rodriguez trong hoạt động rửa tiền liên quan đến Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Phó Tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche viết trên mạng xã hội X rằng, thông tin Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị cáo trạng nhằm vào bà Rodriguez là “hoàn toàn sai sự thật”. Ảnh chụp màn hình
Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên. Sau khi nội dung tóm tắt được phát trên podcast Reuters World News, Phó Tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche viết trên mạng xã hội X rằng thông tin này là “hoàn toàn sai sự thật”. Đáp lại, Reuters tuyên bố giữ nguyên nội dung đưa tin và khẳng định Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị cáo trạng nhằm vào bà Rodriguez.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.
Ngoài dự thảo cáo trạng, các quan chức Mỹ được cho là đã chuyển tới bà Rodriguez danh sách ít nhất bảy cựu quan chức cấp cao và cộng sự mà Washington mong muốn Caracas bắt giữ hoặc duy trì giam giữ để phục vụ khả năng dẫn độ. Thông tin này trước đó cũng được báo ABC của Tây Ban Nha đề cập.
Động thái trên diễn ra chỉ hai tháng sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông Maduro và đưa ông này tới New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro đã bác bỏ các cáo buộc và hiện bị tạm giam chờ xét xử.
Trên thực tế, Tổng thống Donald Trump từng công khai đánh giá tích cực về sự hợp tác của bà Rodriguez và gọi Venezuela là “đối tác mới” trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang gần đây. Tuy nhiên, theo Reuters, dự thảo cáo trạng được xem là một trong những công cụ mà Washington có thể sử dụng nhằm gia tăng đòn bẩy đối với chính quyền Caracas trong bối cảnh Mỹ ưu tiên tiếp cận nguồn dầu mỏ của quốc gia thành viên OPEC này.
Theo giới quan sát, việc soạn thảo cáo trạng không đồng nghĩa chắc chắn vụ việc sẽ được trình lên đại bồi thẩm đoàn liên bang, cơ quan có thẩm quyền quyết định liệu có đủ căn cứ để truy tố hay không. Các phiên họp của đại bồi thẩm đoàn được tiến hành kín và hiện chưa có thông tin xác nhận liệu hồ sơ đã được chính thức trình lên hay chưa.
Giới phân tích cho rằng diễn biến mới có thể tiếp tục tác động tới quan hệ Mỹ – Venezuela trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Washington theo đuổi các mục tiêu an ninh và năng lượng tại khu vực Mỹ Latinh.
Bích Hồng
Nguồn: Reuters

![[Infographics] Tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI Triệu Thế Hùng](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2608/199d0144247t11359l1-4-04w-18.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu