Số ca mắc ung thư vú toàn cầu có thể chạm mốc 3,5 triệu vào năm 2050

(Baothanhhoa.vn) - Một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Oncology dự báo số ca ung thư vú trên thế giới sẽ tăng thêm khoảng một phần ba vào năm 2050, chủ yếu do già hóa dân số và gia tăng quy mô dân số.

Số ca mắc ung thư vú toàn cầu có thể chạm mốc 3,5 triệu vào năm 2050

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Oncology dự báo số ca ung thư vú trên thế giới sẽ tăng thêm khoảng một phần ba vào năm 2050, chủ yếu do già hóa dân số và gia tăng quy mô dân số.

Số ca mắc ung thư vú toàn cầu có thể chạm mốc 3,5 triệu vào năm 2050

Số ca ung thư vú hằng năm có thể đạt 3,5 triệu vào năm 2050, tăng khoảng 33% so với năm 2023. Ảnh: Thepainlessmammogram

Phân tích của nhóm nghiên cứu thuộc Chương trình Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (Global Burden of Disease) cho thấy số ca ung thư vú hằng năm có thể đạt 3,5 triệu vào năm 2050, tăng khoảng 33% so với năm 2023, trong khi số ca tử vong dự kiến tăng 44% lên 1,4 triệu trường hợp mỗi năm. Các tác giả nhận định xu hướng này chủ yếu bắt nguồn từ tăng trưởng và già hóa dân số toàn cầu, dù tỷ lệ mắc và tử vong theo độ tuổi nhìn chung tương đối ổn định.

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca ung thư được chẩn đoán ở nữ giới năm 2023. Trong năm này, căn bệnh ghi nhận khoảng 2,3 triệu ca mắc mới, 764.000 ca tử vong và 24,1 triệu năm sống điều chỉnh theo mức độ tàn tật (DALYs) – chỉ số đo lường số năm sống khỏe mạnh bị mất do tử vong sớm hoặc sống chung với bệnh tật, suy giảm chức năng.

Tác giả chính Kayleigh Bhangdia thuộc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME), Đại học Washington (Mỹ) cho biết ung thư vú tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống của phụ nữ và cộng đồng. Nghiên cứu đã tổng hợp xu hướng dịch tễ và gánh nặng bệnh tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 1990–2023, đồng thời đưa ra dự báo đến năm 2050.

Các chuyên gia cho biết nguy cơ mắc ung thư vú đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Đáng chú ý là tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng, cùng với những thay đổi trong xu hướng sinh sản như dậy thì sớm, sinh con muộn và mãn kinh muộn. Các yếu tố khác gồm hút thuốc lá, đường huyết cao, sử dụng rượu và ít vận động.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc can thiệp vào những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, thông qua chính sách y tế công cộng và thúc đẩy lựa chọn lối sống lành mạnh, có thể góp phần làm chậm đà gia tăng ung thư vú trong tương lai.

Số ca mắc ung thư vú toàn cầu có thể chạm mốc 3,5 triệu vào năm 2050

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca ung thư được chẩn đoán ở nữ giới năm 2023. Ảnh: Globalnews

Báo cáo cũng ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Trong ba thập kỷ qua, tỷ lệ tử vong và DALYs tại các nước thu nhập cao giảm khoảng 30%, song phụ nữ tại nhóm quốc gia này vẫn chiếm khoảng 61% số ca tử vong do ung thư vú toàn cầu. Tỷ lệ mắc cao nhất được ghi nhận tại một số nước thu nhập cao như Monaco, Andorra, Pháp, Đức và Ireland, trong khi thấp hơn ở Albania, Ukraine, Moldova, Nga và Bulgaria. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý rằng tỷ lệ ghi nhận cao có thể phản ánh hệ thống sàng lọc và chẩn đoán sớm hiệu quả hơn, qua đó cải thiện khả năng sống sót.

Nghiên cứu cảnh báo gánh nặng ung thư vú đang chuyển dần sang các quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp, nơi phụ nữ thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn hơn, tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng còn hạn chế và có nguy cơ tử vong cao hơn.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ gây sức ép, Ukraine đối mặt lựa chọn khó về Donbas

Mỹ gây sức ép, Ukraine đối mặt lựa chọn khó về Donbas

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 25/3 cho biết Mỹ đang đặt điều kiện về đảm bảo an ninh trong một thỏa thuận hòa bình, theo đó Kyiv phải nhượng toàn bộ khu vực Donbas cho Nga. Thông tin này được ông đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn...
Mỹ không công bố báo cáo bố trí lực lượng toàn cầu, gây quan ngại trong Quốc hội và đồng minh

Mỹ không công bố báo cáo bố trí lực lượng toàn cầu, gây quan ngại trong Quốc hội và đồng minh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/3 Lầu Năm Góc dự kiến sẽ không công bố báo cáo Đánh giá Bố trí Lực lượng Toàn cầu trong nhiệm kỳ hiện nay, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ tài liệu quan trọng này không được phát hành. Quyết định trên đang làm dấy lên quan ngại tại...
Tổng Thư ký LHQ: Xung đột Trung Đông “đã mất kiểm soát”

Tổng Thư ký LHQ: Xung đột Trung Đông “đã mất kiểm soát”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/3 (giờ địa phương), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu tại trụ sở ở New York rằng cuộc xung đột tại Trung Đông sau hơn ba tuần đã “vượt khỏi tầm kiểm soát”, đẩy thế giới đến nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn hơn,...
Iran bác đề xuất đàm phán ngừng bắn của Mỹ

Iran bác đề xuất đàm phán ngừng bắn của Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Iran ngày 25/3 tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi bác bỏ đề xuất hiện tại của Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời đưa ra các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu công nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh