Nga cảnh báo NATO về việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự

(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa bao giờ gặp vấn đề gì với việc Phần Lan hay Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng sẽ phản ứng trước việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của khối này khi "cho là cần thiết".

Nga cảnh báo NATO về việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa bao giờ gặp vấn đề gì với việc Phần Lan hay Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng sẽ phản ứng trước việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của khối này khi “cho là cần thiết”.

Nga cảnh báo NATO về việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự

Hệ thống tên lửa di động MLRS M270 A2 trong cuộc tập trận của NATO gần Heinu, Phần Lan. Ảnh: Getty Images.

Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập lâu đời của mình và trở thành thành viên NATO vào tháng 4/2023, viện dẫn những lo ngại về an ninh liên quan đến xung đột Ukraine. Thụy Điển cũng làm theo vào năm 2024 với lý do tương tự. Đáp lại, Moscow tuyên bố sẽ điều chỉnh thế phòng thủ của mình ở tây bắc nước Nga, đồng thời nhấn mạnh không giống như Ukraine, việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển không gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Point của Pháp, Peskov cho biết cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đã “dần dần xuất hiện trên lãnh thổ Phần Lan” trong những năm gần đây.

“Nga đang phản ứng thế nào? Chúng tôi thực hiện các biện pháp để cải thiện an ninh mà quân đội chúng tôi cho là cần thiết”, ông tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ “có bất kỳ vấn đề nào” với Phần Lan hoặc Thụy Điển gia nhập NATO và không có ý định tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào. “May mắn thay, cả các nước Baltic và Phần Lan đều không bắn vào người Nga từ xe tăng và máy bay, trái ngược với những gì đã xảy ra ở Donbass kể từ năm 2014”, Peskov nói thêm.

Theo bản cập nhật chính sách của NATO được công bố vào tháng trước, khối này đang “tiếp tục tích hợp các thành viên mới nhất của NATO - Phần Lan và Thụy Điển - vào các kế hoạch, lực lượng và cơ cấu chỉ huy”. Tài liệu này ca ngợi Thụy Điển vì đã đảm nhận “vai trò quốc gia khung trong việc tăng cường sự hiện diện ở Phần Lan”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các quốc gia thành viên cũng đang “hợp tác cùng nhau” ở Bắc Cực để “bảo vệ phần lãnh thổ NATO này”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu về vấn đề này tại Diễn đàn Bắc Cực vào tháng trước, cho biết Moscow đã “theo dõi chặt chẽ” khu vực này và có phản ứng phù hợp.

“Tất nhiên, chúng tôi lo ngại về thực tế là các nước NATO nhìn chung thường xuyên chỉ định vùng cực bắc là đầu cầu cho các cuộc xung đột có thể xảy ra, thực hiện việc sử dụng quân đội trong những điều kiện này, bao gồm cả từ Phần Lan và Thụy Điển”, Putin cho biết.

Ông nói thêm Nga đã phản ứng “bằng cách tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự”.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đức kích hoạt hệ thống phòng không Arrow 3 - bước đi quan trọng củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu

Đức kích hoạt hệ thống phòng không Arrow 3 - bước đi quan trọng củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu gia tăng, Đức đã chính thức kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 do Israel sản xuất, một lá chắn trị giá 4 tỷ USD được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm xa ngoài tầng khí quyển.
Nỗ lực giữ thuyền vững giữa dòng xoáy

Nỗ lực giữ thuyền vững giữa dòng xoáy

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Hai mươi lăm năm sau chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới New Delhi và việc ký Thỏa thuận Đối tác Chiến lược năm 2000, quan hệ Nga - Ấn Độ vẫn duy trì sự ổn định trong bối cảnh địa chính trị biến động. Cơ chế hội nghị thượng đỉnh thường...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh