Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán thương mại với Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì sức ép
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 phát đi tín hiệu để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Trung Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại đang leo thang, song đồng thời cảnh báo, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới từ Bắc Kinh đang là rào cản lớn cho đàm phán.
Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ảnh: New York Post.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẵn sàng xem xét một lối thoát ngoại giao với Trung Quốc giữa lúc căng thẳng thương mại leo thang, nhưng vẫn duy trì sức ép mạnh mẽ buộc Bắc Kinh phải đảo ngược bước đi gần đây.
Phó Tổng thống JD Vance kêu gọi Trung Quốc “chọn con đường lý trí” trong cuộc đối đầu thương mại mới giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời cho rằng Mỹ có lợi thế nếu căng thẳng kéo dài.
Phó Tổng thống Vance nhận định đây vẫn là một cuộc “mặc cả” chưa ngã ngũ. Ông nói trên Fox News: “Phản ứng của Trung Quốc sẽ quyết định nhiều điều. Nếu họ chọn cách đối đầu mạnh, tôi đảm bảo Tổng thống Mỹ có nhiều quân bài hơn Bắc Kinh. Nhưng nếu họ sẵn sàng hợp tác, Mỹ cũng sẽ mở cửa. Những tuần tới sẽ cho chúng ta thấy liệu Trung Quốc muốn bước vào một cuộc chiến thương mại toàn diện hay họ sẽ chọn cách hành xử hợp lý. Tôi hy vọng họ sẽ chọn con đường lý trí.”
Cùng ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một thông điệp vừa mang tính trấn an thị trường, vừa ngụ ý rằng một cuộc chiến thương mại toàn diện có thể gây tổn thương lớn cho Trung Quốc.
Ông Trump viết: “Đừng lo về Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn! Chủ tịch Tập là người đáng kính, chỉ vừa có một quyết định chưa đúng lúc. Ông ấy không muốn nền kinh tế rơi vào suy thoái, và tôi cũng vậy. Mỹ muốn giúp Trung Quốc, không phải gây tổn hại!!!” .
Những tuyên bố này cho thấy Washington muốn tiếp tục gia tăng áp lực nhằm buộc Bắc Kinh nhượng bộ, đồng thời cố gắng trấn an thị trường trước nguy cơ leo thang ăn miếng trả miếng trong thương mại. Thị trường chứng khoán, dầu thô và tiền mã hóa đã lao dốc cuối tuần trước sau phát biểu cứng rắn của ông Trump cảnh báo đáp trả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và hàng hóa của Trung Quốc.
Bắc Kinh trước đó kêu gọi Washington chấm dứt việc đe dọa áp thuế cao hơn và quay lại bàn đàm phán. Căng thẳng tăng cao sau khi Trung Quốc công bố loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu mới – một số sẽ có hiệu lực từ tháng 11 nếu không được điều chỉnh.
Bích Hồng
Nguồn: Bloomberg
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu