(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp mưa phùn, lạnh giá trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những người lao động tự do ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh vẫn mưu sinh xuyên đêm, với mong muốn có một cái tết đủ đầy hơn.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Bất chấp mưa phùn, lạnh giá trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những người lao động tự do ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh vẫn mưu sinh xuyên đêm, với mong muốn có một cái tết đủ đầy hơn.

Video: Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa) được xem là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, hằng đêm có rất đông người lao động tự do về đây mưu sinh bằng các nghề chở hàng thuê hay bốc vác hàng hóa.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Có mặt tại chợ đầu mối vào tối ngày 5/2 (tức 26 tháng Chạp), cảnh mua bán tấp nập, xe chở hàng từ khắp nơi nối đuôi nhau vào chợ để đổ hàng.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Thông thường, chợ họp từ 21 giờ cho tới rạng sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chợ bắt đầu sớm hơn, từ lúc 19-20 giờ cho tới tận 9-10 giờ sáng hôm sau.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Khoảng 20 giờ, khi ôtô chở hàng vào bến đỗ, cũng là lúc hàng chục người “cửu vạn” lại chạy tới tranh nhau nhận việc.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Anh Lý Xuân Trung (40 tuổi, người lao động) cho biết: Mùa tết năm nay công việc ít hơn do sức mua giảm, hàng hóa về chợ cũng giảm theo, thành thử số tiền kiếm được cũng ít hơn nhiều so với những năm trước.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Không chỉ người lao động tự do như anh Trung giảm thu nhập, các tiểu thương, người bán hàng cũng chật vật không kém. Cận tết nhưng sức chưa cao, nhiều tiểu thương lo lỗ.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Chị Tho chị Huê (50 tuổi), chủ một gian hàng bán hoa quả cho biết: "Năm nay kinh tế khó khăn nên không nhiều khách mua hàng, so với năm ngoái thì số lượng hàng bán được giảm một nửa. Trước đây khách hàng đến mua nhiều và xởi lởi, nhưng giờ họ đã mua ít rồi còn mặc cả từng đồng, kinh tế khó khăn nên chi li tính toán hơn".

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Giữa đêm khuya giá lạnh, người đông, việc ít nên ai cũng cố kiếm cho được một xe hàng để bốc vác thuê, với mong muốn kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống và có một cái tết đủ đầy hơn.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Đa phần “cửu vạn” ở chợ đầu mối Đông Hương là người ở các vùng ven thành phố, các huyện lân cận như Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Không chỉ nam giới, rất nhiều phụ nữ cũng mưu sinh xuyên đêm ở chợ.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Theo các “cửu vạn” làm việc tại chợ cho biết, công việc bốc vác khá nặng nhọc và phải làm xuyên đêm nên đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và chịu khó. Trung bình mỗi người kiếm được từ 300.000 - 400.000 đồng/đêm.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Ngoài cung cấp rau quả, thực phẩm thì chợ đầu mối Đông Hương cũng là nơi bán các loại hoa tươi cho các dịp lễ tết với số lượng lớn cho thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày cận Tết

Càng về đêm chợ càng tấp nập, những chuyến hàng đang khẩn trương tỏa đi các chợ dân sinh trên địa bàn. Dù vất vả nhưng những người lao động vẫn miệt mài cố gắng, vì những ngày cận tết có được việc làm là có thu nhập để trang trải cho gia đình.

Tin liên quan:

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]