Lưu ý quan trọng về tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Trình tự tạm hoãn xuất cảnh gồm 3 bước: Xác định thuộc diện áp dụng; Thông báo trước 30 ngày; Chỉ thực hiện tạm hoãn nếu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Lưu ý quan trọng về tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Trình tự tạm hoãn xuất cảnh gồm 3 bước: Xác định thuộc diện áp dụng; Thông báo trước 30 ngày; Chỉ thực hiện tạm hoãn nếu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Lưu ý quan trọng về tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Thời gian gần đây, quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt khi nhu cầu đi lại, công tác, du lịch, học tập ở nước ngoài ngày càng tăng. Nhiều người lo ngại việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch cá nhân và công việc nếu không kịp thời nắm bắt thông tin.

Về vấn đề này, Thuế TP Hà Nội cho biết, theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày đến người nộp thuế qua tài khoản thuế điện tử, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.

Quy định này nhằm thông báo cho người nộp thuế biết trước, để có biện pháp khắc phục ngay khi có kế hoạch xuất cảnh, để không rơi vào tình trạng bất ngờ, bị động khi bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tại cửa khẩu hoặc sân bay mà không được thông báo trước.

Trong khoảng thời gian này giúp người nộp thuế chủ động kiểm tra, đối chiếu số nợ, thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc liên hệ cơ quan thuế để xử lý sai sót dữ liệu (nếu có), chủ động điều chỉnh kế hoạch xuất cảnh. Đây là cơ chế bảo đảm quyền được biết và quyền khắc phục của người nộp thuế

Trình tự tạm hoãn xuất cảnh gồm 3 bước: Xác định thuộc diện áp dụng; Thông báo trước 30 ngày; Chỉ thực hiện tạm hoãn nếu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Quy trình này thể hiện nguyên tắc ưu tiên tự nguyện thực hiện nghĩa vụ trước khi áp dụng biện pháp hành chính hạn chế quyền xuất cảnh.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh được gửi điện tử đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh và gửi đến cá nhân qua tài khoản giao dịch điện tử hoặc đến địa chỉ cư trú cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế qua đường bưu chính nếu chưa đăng ký giao dịch điện tử. Đối với trường hợp người nộp thuế đang hoạt động, cơ quan thuế đồng thời gửi Thông báo đến địa chỉ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh nơi cá nhân là đại diện pháp luật, chủ hộ kinh doanh.

Người nộp thuế có thể chủ động tra cứu thông tin về tạm hoãn xuất cảnh:

Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh, hiện nay, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu là cá nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật doanh nghiệp có nợ thuế quá hạn theo ngưỡng quy định hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế quá hạn.

Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh khó khăn khi người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, thay đổi địa chỉ, không cập nhật thông tin liên hệ, không sử dụng tài khoản điện tử dẫn đến không nhận được thông báo kịp thời.

Lưu ý quan trọng về tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Để tránh ảnh hưởng kế hoạch công tác, du lịch hoặc xuất cảnh, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế, thường xuyên tra cứu tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng eTax Mobile. Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký kinh doanh và kịp thời thông báo cho cơ quan thuế khi có thay đổi; Thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn.

Người nộp thuế cũng cần chủ động kiểm tra, xử lý ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế. Đồng thời cài đặt, sử dụng eTax Mobile và truy cập hệ thống bằng tài khoản doanh nghiệp hoặc cá nhân để tiếp nhận thông tin, cảnh báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tử.

Nguồn: https://vtv.vn/luu-y-quan-trong-ve-tam-hoan-xuat-canh-voi-nguoi-no-thue-100260514115947291.htm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

 Siết chặt kiểm soát khai thác, buôn bán cây muội hồng

 Siết chặt kiểm soát khai thác, buôn bán cây muội hồng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cây muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp, không chỉ gây suy giảm tài nguyên rừng, ảnh hưởng hệ sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, vi...
Nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Lam Sơn Thanh Hóa (Agribank Lam Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa nguồn vốn vay đến với người dân. Từ nguồn vốn của ngân hàng, đã giúp nhiều hộ...
Mở lối sinh kế cho người dân vùng cao từ con nuôi đặc sản

Mở lối sinh kế cho người dân vùng cao từ con nuôi đặc sản

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từng gắn với những triền đồi luồng, nương lúa và cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên, người dân khu vực miền núi Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay đáng kể trong những năm gần đây. Sự đổi thay ấy đến từ những con vật nuôi vốn quen thuộc với núi rừng như...
Căng sức giữ rừng mùa nắng nóng

Căng sức giữ rừng mùa nắng nóng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm Hà Trung được giao quản lý, bảo vệ 7.741ha rừng trên địa bàn 18 xã, phường thuộc các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn (cũ). Đây là vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng rất cao trong mùa nắng nóng. Với diện tích rừng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh