Khi những người bị tạm giữ, tạm giam được bầu cử

(Baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Đặc biệt, với những công dân đang bị tạm giam, tạm giữ, quyền bầu cử vẫn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Khi những người bị tạm giữ, tạm giam được bầu cử

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Đặc biệt, với những công dân đang bị tạm giam, tạm giữ, quyền bầu cử vẫn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Khi những người bị tạm giữ, tạm giam được bầu cử

Người bị tạm giữ, tạm giam được giải thích, hướng dẫn quyền và nghĩa vụ trong quá trình bầu cử.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách ĐBQH và HĐND các cấp đã được niêm yết từ sớm để cử tri nắm rõ về tiểu sử của các đại biểu, từ đó lựa chọn đại biểu xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ, giúp người bị tạm giam, tạm giữ hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu mình cầm trên tay.

Giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt, bị can N.V.H bộc bạch: “Việc cho phép người bị tạm giam, tạm giữ được thực hiện quyền bầu cử khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Ngoài việc nắm bắt qua hệ thống loa phát thanh và thông tin từ cán bộ quản giáo, danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu được niêm yết ở vị trí trang trọng cũng đã giúp chúng tôi ý thức rõ hơn về quyền, trách nhiệm của bản thân".

Với bị can L.T.V, “nhiều ngày qua, chúng tôi được cán bộ thường xuyên truyền đạt, giải thích để mọi người đều nắm được các quy định, hướng dẫn của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng như nhân sự ứng cử, tiểu sử của các ứng viên. Bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi biết mình vẫn còn được quyền đi bỏ phiếu bầu cử”.

Khi những người bị tạm giữ, tạm giam được bầu cử

Công tác rà soát, lập danh sách cử tri, thông tin cử tri được tiến hành công khai theo quy định.

Thượng tá Đỗ Văn Toán, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Với tính chất nhiệm vụ đặc thù là đơn vị quản lý giam giữ, công tác rà soát, lập danh sách, cập nhật thông tin người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật... được tiến hành thận trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trại tạm giam cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành lập, kiểm tra, niêm yết danh sách cử tri; thường xuyên thông tin, trao đổi, đối chiếu và cập nhật biến động, điều chỉnh danh sách cử tri đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, đúng thời gian, đúng đối tượng; không để xảy ra tình trạng bỏ sót, ghi trùng hoặc sai thông tin cử tri.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được Trại tạm giam triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định, đặc biệt đối với cử tri là người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thông qua các buổi gặp gỡ, sinh hoạt của cán bộ quản giáo. Từ đó trực tiếp hướng dẫn, giải thích giúp cử tri là người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình; các nguyên tắc và hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình bầu cử, qua đó không chỉ bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền công dân mà còn góp phần giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong quá trình thực hiện bầu cử.

Việc tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử không chỉ bảo đảm quyền công dân theo quy định của pháp luật mà còn góp phần động viên, khích lệ tinh thần, giúp họ nhận thức rõ sai phạm của bản thân, tích cực cải tạo, chấp hành tốt quy định của pháp luật, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Quốc Hương

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Từ bục giảng đến khát vọng cống hiến

Từ bục giảng đến khát vọng cống hiến

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ở những lớp học miền núi Thanh Hóa, nhiều cô giáo không chỉ gắn bó với bảng đen, phấn trắng mà còn mang theo mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương. Từ bục giảng, các cô giáo được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND...
“Gỡ rối” chọn ngành cho học sinh THPT

“Gỡ rối” chọn ngành cho học sinh THPT

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trước những thay đổi của xu hướng nghề nghiệp và nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2026, học sinh cần được trang bị kiến thức, kỹ năng cốt lõi để có thể lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và bền vững cho tương lai.
[E-Magazine] Dân vận khéo - “nhịp cầu” gắn kết lòng dân (Bài 2): Qua gian khó mới tỏ lòng dân

[E-Magazine] Dân vận khéo - “nhịp cầu” gắn kết lòng dân (Bài 2): Qua gian khó mới tỏ lòng dân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập các đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn các xã rộng hơn, khối lượng việc nhiều hơn, lớp cán bộ mới tăng cường còn không ít bỡ ngỡ khi xuống cơ sở và bắt nhịp công việc. Nhưng trải qua những thử thách...
[E-Magazine] Dân vận khéo - “nhịp cầu” gắn kết lòng dân (Bài 1): Những bước chân vượt núi

[E-Magazine] Dân vận khéo - “nhịp cầu” gắn kết lòng dân (Bài 1): Những bước chân vượt núi

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Miền Tây xứ Thanh là địa bàn rộng còn nhiều khó khăn bởi núi sông cách trở, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, có sự chênh lệch điều kiện phát triển kinh tế cũng như dân trí thấp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh