Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/10, Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

Ngày 11/10, Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025 có chủ đề: “Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Hậu môn - Trực tràng, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền” thu hút sự tham gia của 300 chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, bác sĩ trong và ngoài nước tham dự, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phẫu thuật, nội soi, điều trị và chăm sóc bệnh nhân hậu môn – trực tràng.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Ủy viên BCH Hội Hậu môn – Trực tràng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Ủy viên BCH Hội Hậu môn – Trực tràng Việt Nam nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của chuyên ngành trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tại Thanh Hóa, nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật tiêu hóa đã được triển khai hiệu quả. Hội cũng tích cực tổ chức các lớp đào tạo, hội thảo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần này là diễn đàn khoa học uy tín, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, nhằm cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, giới thiệu các kỹ thuật mới cũng như những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý hậu môn - trực tràng. Đồng thời, hội nghị còn là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa các cơ sở y tế, bệnh viện, trường đại học và các hội chuyên ngành, góp phần định hướng phát triển chuyên ngành Hậu môn – Trực tràng tại Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hội nhập sâu rộng với nền y học khu vực và thế giới.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

PGS.TS Lê Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều hoạt động chuyên môn nổi bật đã được tổ chức. Các chuyên gia đầu ngành trong trong lĩnh vực y khoa của Trung ương, địa phương đã chia sẻ, cập nhật những kiến thức mới trong chăm sóc y khoa.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

Ban tổ chức tri ân các “nhà tài trợ vàng”.

Các phiên báo cáo chuyên đề diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận chuyên môn có giá trị, không chỉ cung cấp dữ liệu khoa học và minh chứng thực tiễn, mà còn mang đến góc nhìn đa chiều, giúp các đại biểu cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn trong thực hành lâm sàng.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025

Trao cờ đăng cai Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIV năm 2026 cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao cờ đăng cai Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIV năm 2026 cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tin liên quan:
  • Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, năm 2025
    Hội nghị Khoa học kỹ thuật Nhãn khoa toàn quốc năm 2024

    Nhân dịp kỷ niệm 107 năm ngày thành lập Bệnh viện Mắt Trung ương, ngày 10/8, tại Thanh Hoá, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật Nhãn khoa toàn quốc năm 2024. Đây là Hội nghị nhãn khoa thường niên ở quy mô quốc gia, nhằm đánh giá tổng kết các công tác phòng chống mù lòa tại Việt Nam, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho năm tới.

Linh Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025): Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025): Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công trong kỷ nguyên mới

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Chiến khu 4 (tiền thân của Quân khu 4) gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nay là tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế. Từ đó,...
Nông thôn mới - đổi mới diện mạo nông thôn (Bài 2): OCOP “dẫn” kinh tế địa phương phát triển

Nông thôn mới - đổi mới diện mạo nông thôn (Bài 2): OCOP “dẫn” kinh tế địa phương phát triển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là hợp phần quan trọng trong hành trình XDNTM tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Không chỉ giúp nâng cao giá trị, từng bước đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương chinh phục những thị trường trong nước...
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long