Học Bác để đồng hành hiệu quả với nông dân
Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Sức lan tỏa của phong trào đã khích lệ tinh thần lao động sản xuất trong cán bộ, hội viên, nông dân, Nhân dân và cũng là thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh, Trưởng Ban Công tác nông dân thăm mô hình nuôi dúi cho thu nhập cao của hội viên nông dân.
Quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều điển hình như: ông Trịnh Văn Toàn, thôn Thạch Lãng, xã Trường Văn vinh dự là một trong 82 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020; bà Nguyễn Thị Dung, xã Vân Du trồng cây mắc ca và các loại cây ăn quả tổng hợp, chăn nuôi bò sinh sản, lợn sạch, ong mật, tổng doanh thu 2,5 tỷ đồng/năm; anh Nguyễn Văn Tuyến, phường Tĩnh Gia nuôi tôm và sản xuất nước mắm Duy Xuyên - Ba Làng, mỗi năm thu nhập gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 60 lao động thường xuyên; chị Nguyễn Thị Biên, xã Hoằng Thanh, nuôi trồng thủy sản, doanh thu 4,5 tỷ đồng/năm... Nhiều gia đình nông dân đã nỗ lực lao động để đạt thành tích vượt bậc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, vật chất, tinh thần, sức lực... với cộng đồng, giúp bà con cùng làm giàu. Họ là những hạt nhân tích cực, tạo sức lan tỏa, góp phần nhân rộng phong trào, nâng cao tính tự chủ của nông dân. Không chỉ thi đua làm kinh tế giỏi, những năm qua, tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống được các cấp hội và hội viên, nông dân phát huy. Từ thực tiễn, kinh nghiệm, những cách làm hay và cả những đồng vốn đã được chia sẻ, giúp 20.082 hộ thoát nghèo trên toàn tỉnh.
Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) đã khích lệ nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, thoát khỏi tư duy nhỏ hẹp, lạc hậu. Từ chỗ lao động sản xuất chỉ đủ trang trải cuộc sống, nay người nông dân đã phấn đấu vươn tới một bước cao hơn, đó là trở thành hộ SXKDG. Hàng nghìn hộ đã nỗ lực “vượt khó” để trở thành hộ SXKDG. Những tấm gương nông dân bình dị trong học tập và làm theo Bác đã góp phần tô thắm thêm vườn hoa “người tốt, việc tốt” của các cấp HND toàn tỉnh.
Qua phong trào đã động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo về vốn, giống, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, cách làm ăn, tạo việc làm; chia sẻ khó khăn, mất mát của đồng bào các vùng gặp thiên tai, dịch bệnh... Các cấp hội đã vận động các hộ nông dân SXKDG tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1 triệu lượt lao động; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 40.270 lượt hộ nông dân.
Đồng hành cùng với phong trào, các cấp hội đã tích cực đổi mới lề lối và cách thức làm việc một cách khoa học, sát cơ sở, đi đúng với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân “chung tay” thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân về các điều kiện phục vụ cho sản xuất - kinh doanh. Trong giai đoạn từ 2018 đến nay, các cấp HND Thanh Hóa đã cung ứng hơn 140.300 tấn phân bón trả chậm các loại có chất lượng, trị giá hơn 11.000 tỷ đồng, giúp cho hàng trăm ngàn nông dân giảm bớt gánh nặng đầu tư ban đầu, góp phần quan trọng ổn định đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Cùng với đó, các cấp hội đứng ra tín chấp và ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay với tổng dư nợ tính đến nay là trên 17.000 tỷ đồng; xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả trên 63 tỷ đồng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.
Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh, Trưởng Ban Công tác nông dân, cho biết: "HND luôn xác định kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, đã, đang và luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động, phương pháp làm việc của cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh. Từ những hoạt động đó, vai trò, vị thế của hội ngày càng được nâng cao, nông dân tin tưởng tham gia sinh hoạt và gửi gắm niềm tin vào các cấp hội, cùng đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện".
Bài và ảnh: Hoàng Lan





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu