Hiến đất mở đường: Phong trào điển hình trong cả nước
Câu thành ngữ “Tấc đất tấc vàng” vốn đã quen thuộc với mỗi người dân khi nói về giá trị của đất đai. Thế nhưng, trong quá trình XDNTM hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến hàng triệu m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo nên sắc diện mới khang trang cho nhiều vùng quê; đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành điển hình của cả nước trong phong trào hiến đất mở đường.

Thôn Minh Đức, xã Thiệu Hóa có diện mạo mới khang trang, những tuyến giao thông rộng rãi là thành quả của phong trào hiến đất mở đường. Ảnh: Lê Thanh
Từ những “trợ lực”...
Trong XDNTM, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong giai đoạn 2020-2025, bên cạnh chủ trương, chính sách của tỉnh, nhiều huyện cũ cũng ban hành chủ trương riêng về hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Điển hình như Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất, để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 2/2/2023 về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất, để mở rộng đường giao thông nông thôn. Huyện ủy Thiệu Hóa có Công văn số 536-CV/HU ngày 26/11/2021 về phát động phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh”...
Cùng với đó, các sở, ngành cấp tỉnh cũng vào cuộc để tạo thành phong trào sâu rộng, tạo nên những thành quả đáng ghi nhận như: Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia. Tỉnh đoàn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM” và đảm nhận thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng đường quê. Đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã sửa chữa được 99,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 10km đường điện thắp sáng đường quê; trồng mới 101 tuyến đường cây thanh niên với 458.000 cây xanh, hoàn thành 75 tuyến đường bích họa, cột điện nở hoa; triển khai xây dựng mới 21 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp- văn minh, an toàn. Hội LHPN tỉnh tổ chức triển khai xây dựng có hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”; “Đường hoa, đường tranh, hàng cây”; trồng cây xanh các loại dọc các tuyến đường. Sự hưởng ứng và vào cuộc mạnh mẽ của các cấp hội nông dân, hàng nghìn hội viên nông dân trong tỉnh cũng hiến hơn 342.300m2 đất; tu sửa và làm mới gần 3.250km đường giao thông nông thôn. Các cấp hội cựu chiến binh triển khai, vận động hội viên và Nhân dân hiến 28.350m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; tham gia cứng hóa 185km đường liên thôn với 14.500 ngày công. Từ sự vào cuộc này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào hiến đất, góp phần để diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt.
Nhân lên các điển hình
Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM, Nhân dân huyện Triệu Sơn (cũ) đã hiến hơn 350.000m2; Nhân dân huyện Quảng Xương (cũ) hiến hơn 111.000m2, Nhân dân huyện Đông Sơn (cũ) hiến hơn 90.000m2 đất các loại. Nhiều địa phương miền núi, mặc dù điều kiện khó khăn nhưng người dân vẫn nhiệt tình tham gia hiến đất để XDNTM như: huyện Thạch Thành (cũ) hiến hơn 83.000m2; huyện Như Xuân (cũ) hiến hơn 99.000m2; huyện Ngọc Lặc (cũ) hiến gần 95.000m2... Trong đó đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, gạt đi lợi ích riêng cho sự phát triển của quê hương. Minh chứng rõ nét nhất là thôn kiểu mẫu Minh Đức, xã Thiệu Hóa đã đổi thay toàn diện. Trước đây toàn thôn gồm 390 hộ gia đình/1.384 nhân khẩu sinh sống trong những ngõ hẻm chật chội. Ông Nguyễn Anh Thơm ở tuyến đường số 2 cho biết: "Ngõ trong khu dân cư rất nhỏ, nhà nào có việc lớn như hiếu, hỷ là xe ô tô không thể vào, thật sự bất tiện. Khi địa phương vận động XDNTM, cả xóm đã họp bàn, đồng tình hiến đất, lui tường rào, hộ gia đình đóng góp nhiều nhất khoảng 40 triệu đồng để tạo nên tuyến đường khang trang như hôm nay”.

Người dân thôn Trung Tiến, xã Hồ Vương hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.
Không chỉ tuyến đường số 2, mà tất cả các ngõ xóm tại thôn Minh Đức Nhân dân đều đồng tình hưởng ứng phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông. Đến nay, người dân trong thôn tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất ở, 320m2 đất nông nghiệp phục vụ làm đường bê tông nội đồng, giao thông nông thôn... giúp đường ở thôn Minh Đức đang được xây dựng mới khang trang, rộng rãi hơn.
Không chỉ hiến đất, hiến cây cối, công trình kiến trúc, phá dỡ nhà, người dân trên địa bàn tỉnh còn tự nguyện bỏ tiền để hoàn thiện lại mặt bằng, công trình, xây tường rào, trồng cây, trồng hoa làm đẹp cho con đường. Điển hình như gia đình ông Cao Xuân Huấn ở thôn Hải Tiến, xã Hồ Vương trong quá trình XDNTM đã tự nguyện phá dỡ một ngôi nhà 3 gian, hiến đất lùi vào 1m chiều rộng, 20m chiều dài để tạo không gian rộng rãi, thông thoáng cho làng quê...
Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 65.000 hộ dân hiến gần 150ha đất; di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở dân cư (trị giá hơn 57 tỷ đồng); phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân, nhà vệ sinh... trị giá hơn 90 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp tiền mặt hơn 640 tỷ đồng và hơn 590.000 ngày công lao động trị giá khoảng 202 tỷ đồng...
Thực tế cho thấy, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn không chỉ đơn thuần là việc mở rộng những con đường, mà còn là dịp để mỗi người dân thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Những tấc đất được hiến tặng là minh chứng cho lòng tin vào sự đổi thay tích cực trên hành trình XDNTM văn minh, hiện đại, giàu đẹp và nghĩa tình. Những đóng góp vì cộng đồng của người dân không chỉ tạo nên những miền quê đáng sống mà còn góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành điển hình trong phong trào hiến đất và tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về XDNTM.
Lê Thanh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu