Hiến đất mở đường để “làng lên phố”

(Baothanhhoa.vn) - Trong lộ trình thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã vào trước năm 2030, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đưa thị trấn Bút Sơn phát triển xứng tầm của một đô thị mới. Hướng tới mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền thị trấn Bút Sơn đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Đồng lòng cùng chính quyền địa phương, các tầng lớp Nhân dân đã và đang lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến đất làm đường, xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hiến đất mở đường để “làng lên phố”

Trong lộ trình thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã vào trước năm 2030, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đưa thị trấn Bút Sơn phát triển xứng tầm của một đô thị mới. Hướng tới mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền thị trấn Bút Sơn đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Đồng lòng cùng chính quyền địa phương, các tầng lớp Nhân dân đã và đang lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến đất làm đường, xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hiến đất mở đường để “làng lên phố”Gia đình ông Lê Đình Bắc, tổ dân phố Phú Vinh Đông, thị trấn Bút Sơn tự nguyện hiến 50m2 đất ở, 100m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông.

Chúng tôi đến tổ dân phố Phú Vinh Đông đúng dịp bà con đang dọn dẹp lại tường rào, cổng ngõ sau khi phá dỡ công trình để hiến đất mở rộng đường Bút Sơn 29. Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhiều hộ dân ở tổ dân phố Phú Vinh Đông đã tích cực hưởng ứng.

Bà Lê Thị Yên, tổ trưởng tổ dân phố Phú Vinh Đông, cho biết: "Khi thị trấn Bút Sơn triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Bút Sơn 29, trong tổ dân phố đã có 23 hộ dân hiến hơn 300m2 đất ở; 17 hộ dân hiến hơn 1.000m2 đất nông nghiệp. Cùng với đó, nhiều hộ dân còn tự nguyện phá dỡ công trình tường rào, cổng ngõ, cây cối với giá trị tài sản trên đất hơn 350 triệu đồng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các hộ không phải hiến đất cũng tự nguyện đóng góp một phần kinh phí, ngày công để hỗ trợ các hộ hiến đất xây dựng lại tường rào, cổng ngõ. Đây là những việc làm hết sức ý nghĩa, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của địa phương.

Được chi bộ, ban công tác mặt trận tổ dân phố Phú Vinh Đông tuyên truyền, vận động, gia đình ông Lê Đình Bắc đã tự nguyện hiến 50m2 đất ở, 100m2 đất nông nghiệp và vật kiến trúc, cây cối hoa màu để phục vụ công trình. Ông Bắc chia sẻ: “Tôi thấy việc hiến đất mở rộng đường là xu hướng tất yếu để phát triển. Đường Bút Sơn 29 trước đây chỉ rộng khoảng 4m đến 5m nhưng chỉ thời gian ngắn nữa thôi, khi tuyến đường mở rộng lên 7,5m đến 8m, chắc chắn cả khu phố sẽ đẹp hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn nhiều”.

Tương tự, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông cũng lan tỏa râu rộng ở tổ dân phố Phú Vinh Tây. Từ năm 2022, tổ dân phố Phú Vinh Tây đã là đơn vị đi đầu thực hiện xây dựng các tiêu chí tổ dân phố kiểu mẫu. Phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng và kiến thiết quê hương, các hộ dân trong tổ dân phố đã tích cực tham gia đóng góp tiền, dân hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước ở các khu dân cư, lắp đặt đường điện chiếu sáng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa... Riêng với phần việc mở rộng đường giao thông, trong tổ dân phố có gần 50 hộ dân tự nguyện hiến 1.025m2 đất, hơn 2.000m tường rào. Từ phong trào hiến đất của Nhân dân kết hợp các nguồn lực huy động được, các tuyến đường giao thông trong tổ dân phố đã được mở rộng, thảm nhựa khang trang, sạch đẹp.

Thị trấn Bút Sơn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật của huyện Hoằng Hóa. Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn đến năm 2030, đã xác định hướng phát triển đô thị thị trấn Bút Sơn về phía Tây, nhằm khai thác tối đa khu vực cửa ngõ phía Bắc TP Thanh Hóa, tạo sự liên kết chặt chẽ với TP Thanh Hóa và các đô thị lân cận. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, thị trấn Bút Sơn đặc biệt quan tâm đầu tư, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu vực hiện hữu, nhằm đáp ứng tiêu chí của đô thị loại IV.

Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn cho biết: "Để thực hiện được việc cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của dân cư cũng như tiêu chí của đô thị loại IV, việc quan trọng là nhận được sự đồng thuận của người dân. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của huyện Hoằng Hóa, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện với những lộ trình, mục tiêu cụ thể được đặt ra. Giai đoạn 2024-2025, thị trấn phấn đấu có 3,7km đường giao thông được mở rộng, đáp ứng tiêu chí đường đô thị. Trong đó, vận động Nhân dân hiến khoảng 400m2 đất ở, 1.000m2 đất nông nghiệp để có quỹ đất mở rộng đường giao thông. Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu mở rộng được 4,5km đường giao thông, đáp ứng tiêu chí đường đô thị".

Với sự quyết tâm mở rộng các tuyến đường trên địa bàn, từ đường huyện, đường thị trấn đến các tuyến đường liên phố, đường ngõ xóm, thị trấn Bút Sơn đã thành lập ban vận động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động hiến đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông. Đồng thời, các thành viên ban vận động cùng cán bộ các tổ dân phố luôn bám sát cơ sở, thực hành dân vận khéo theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và “Dễ làm trước, khó làm sau”. Nhờ vậy, trong 3 tháng cuối năm 2024, toàn thị trấn đã có gần 90 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông. Sự chung sức, đồng lòng ấy đã và đang mang lại những ý nghĩa thiết thực, đó là hạ tầng giao thông của thị trấn Bút Sơn ngày thêm khang trang, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Bài và ảnh: Việt Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Đời sống - Xã hội
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 631/TB-VPCP ngày 19/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh...
“Cánh tay nối dài” trong XDNTM nâng cao

“Cánh tay nối dài” trong XDNTM nâng cao

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Ủy ban MTTQ xã Định Hòa đã khẳng định là “cánh tay nối dài” của Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nên phong trào XDNTM nâng cao sôi nổi trong toàn xã.
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 20 năm gắn bó việc dân, ông Trần Ngọc Lan, bí thư chi bộ, trưởng khu phố 13, xã Thiệu Trung luôn được bà con dành nhiều lời khen ngợi vì tinh thần tận tụy, tâm huyết, hết lòng phục vụ Nhân dân.
Dấu ấn tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Dấu ấn tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào tuổi trẻ chung tay XDNTM được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Thượng Ninh triển khai sâu rộng với nhiều phần việc thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên và Nhân dân tham gia. Bí thư Đoàn xã Lê Kim Tính cho biết: "Các hoạt...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh