Giữ rừng trong mùa lễ hội
Dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Như Thanh, chúng tôi hòa vào dòng người du xuân tại Khu Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đền Phủ Na (sau đây gọi là Phủ Na), xã Xuân Du. Đây là thời điểm đông đảo Nhân dân, du khách về Phủ Na vãn cảnh, dâng hương cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.

Cán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh kiểm tra công tác PCCCR tại khu vực Phủ Na.
Để đảm bảo an toàn, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã phối hợp với BQL RPH Như Thanh chủ động xây dựng phương án bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại khu vực có rừng thông. Hạt Kiểm lâm Như Thanh giao Trạm Kiểm lâm Cán Khê bố trí lực lượng thường trực dịp trước, trong và sau tết tại Khu Di tích Phủ Na, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện quy định BVR khi đi lễ.
Trạm trưởng Trạm BVR Xuân Du (BQL RPH Như Thanh) Lê Văn Hùng, cho biết: “Địa bàn xã Xuân Du có hơn 2.300ha rừng, trong đó khu vực Phủ Na có gần 300ha rừng thông. Do địa hình đồi núi, vật liệu cháy dưới tán rừng thông là các lớp thực bì dày, thân cây lại có dầu kết hợp với lau lách là mối lo cháy rừng khi ý thức dùng lửa bất cẩn của con người trong dịp lễ hội. Với nhiệm vụ được giao bảo vệ an toàn diện tích rừng tại xã Xuân Du, cán bộ, nhân viên Trạm BVR Xuân Du luôn xác định “trạm gác là nhà, rừng là quê hương” bám địa bàn phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm".
Còn Phó trưởng Phòng Hành chính, bảo vệ và phát triển rừng (BQL RPH Như Thanh) Lê Văn Dũng, cho biết: "Nhằm bảo đảm rừng không bị xâm hại, ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án từ sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương có rừng và hạt kiểm lâm thực hiện công tác PCCCR, đặc biệt là tại các xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, xã có rừng trong khu di tích".
Được biết, trên địa bàn huyện Như Thanh cũ có 37.619,74ha rừng. Hạt Kiểm lâm Như Thanh và chính quyền địa phương đã rà soát được 4.876,44ha rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa khô hanh, lễ hội và triển khai thực hiện các biện pháp BVR, PCCCR. Trọng tâm là làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng khu vực trọng điểm; tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng (CCR), tuần tra canh gác lửa rừng; quản lý chặt chẽ nguyên nhân gây cháy rừng. Tham mưu cho UBND các xã và chỉ đạo kiểm lâm viên (KLV) tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát, bổ sung phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án tác chiến CCR, bản đồ tác chiến CCR nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng. Đặc biệt ở các nơi thờ cúng như Phủ Na, Am Tiên, nơi có rừng thông, địa hình đồi núi cao, vật liệu cháy dưới tán rừng dày, nguy cơ cháy rừng lớn... đơn vị đã tăng cường chỉ đạo KLV địa bàn phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng, tổ chức tuyên truyền và giám sát các hoạt động sử dụng lửa của người dân trong khu vực và khách thập phương.
Theo rà soát của Chi cục Kiểm lâm, vào thời điểm tháng 3/2026 toàn tỉnh có hơn 52.050ha rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa khô hanh, mùa lễ hội. Trong đó, với gần 10.000ha rừng, phần lớn là rừng thông, tập trung chủ yếu tại địa bàn các huyện, thị xã cũ như: Như Thanh, Nghi Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Thạch Thành, Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa; nhiều khu rừng thông lớp thảm thực bì dày; ngoài ra, việc chấp hành các quy định về PCCCR của người dân trong sản xuất và sinh hoạt thấp, tham gia lễ hội còn hạn chế, sẽ dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Để giữ rừng mùa lễ hội đầu xuân, các xã, phường, các ngành chức năng, chủ rừng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện phương án BVR, PCCCR trên địa bàn quản lý. Trong đó, các đơn vị đã chủ động phát dọn, đốt trước vật liệu cháy có điều khiển dưới tán rừng khu vực có nguy cơ cháy cao được 172,67ha. Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm, thực hiện phương pháp đốt trước vật liệu cháy có điều khiển không những chi phí thấp mà còn mang lại hiệu quả cao, làm giảm nguy cơ cháy rừng.
Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND các xã, các ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp; tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Phân công trực gác lửa rừng, dự báo và phát hiện sớm cháy rừng. Quản lý các nguyên nhân gây cháy rừng, trong đó triển khai giải pháp cụ thể ngăn chặn cháy lan từ Lào sang; tăng cường công tác quản lý sử dụng lửa trong các lễ hội, các khu vui chơi giải trí, tham quan, du lịch sinh thái trong và ven rừng; đốt xử lý thực bì trồng rừng, vệ sinh ruộng, vườn, vệ sinh rừng sau khai thác; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn để hạn chế cố ý đốt phá hoại rừng...
Các hạt kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ rừng Nhà nước, địa phương tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCCR, tổ chức diễn tập thực hành thành thạo các nội dung chữa cháy rừng theo phương án đã lập để khi xảy ra cháy rừng, các địa phương, chủ rừng chủ động chữa cháy kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.
Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đang được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy, an ninh rừng ổn định. Thành quả đó bắt nguồn từ việc những cán bộ, nhân viên kiểm lâm, cán bộ, công nhân các BQL RPH trên địa bàn Thanh Hóa đang ngày đêm, xuyên tết thầm lặng gắn bó với đại ngàn, vun trồng và chăm sóc rừng.
Bài và ảnh: Thu Hòa





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu