(Baothanhhoa.vn) - Cách đây không lâu, tuyến sông Quảng Châu chảy qua địa bàn TP Thanh Hóa hãy còn ken đặc bèo tây, rác thải gây ô nhiễm môi trường, thì nay, nhờ sự vào cuộc đồng bộ giữa chính quyền các địa phương, Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi TP Thanh Hóa, tuyến sông này đã được khơi thông, dọn sạch sẽ.

Để dòng sông không rác thải

Cách đây không lâu, tuyến sông Quảng Châu chảy qua địa bàn TP Thanh Hóa hãy còn ken đặc bèo tây, rác thải gây ô nhiễm môi trường, thì nay, nhờ sự vào cuộc đồng bộ giữa chính quyền các địa phương, Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi TP Thanh Hóa, tuyến sông này đã được khơi thông, dọn sạch sẽ.

Để dòng sông không rác thải

Sông Quảng Châu đoạn qua địa bàn phường Quảng Phú được dọn sạch.

Từ con sông ô nhiễm...

Sông Quảng Châu (hay còn gọi là sông Thống Nhất) có vai trò tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và dân cư của các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, TP Thanh Hóa và một phần của TP Sầm Sơn.

Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc hai bờ sông, tình trạng rác thải, bèo tây, rau muống từ thượng nguồn trôi dạt về phía hạ lưu thuộc các phường Đông Sơn, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Phú (TP Thanh Hóa) và một phần phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) diễn ra thường xuyên từ nhiều năm nay, gây ứ đọng, ô nhiễm môi trường.

Để dòng sông không rác thải

Tình trạng ô nhiễm bởi rác thải, bèo tây đặc kín trên sông Quảng Châu trước khi được nạo vét.

Trong đó, tình trạng tắc nghẽn bởi rác thải, bèo tây, rau muống diễn ra phức tạp tại nhiều vị trí, như chân cầu Đông Hải; cầu phố 2, phường Quảng Hưng; cầu phố 7, cầu Võng, phường Quảng Phú.

Ông Trần Sỹ Thương, ở khu phố 9, phường Quảng Phú, cho biết: “Dọc tuyến sông Quảng Châu chảy qua phường Quảng Phú, tình trạng rác thải tắc nghẽn tại các mố chân cầu bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân”.

Tìm hiểu được biết, nguyên nhân khiến cho sông Quảng Châu khu vực hạ lưu qua các phường thường xuyên ách tắc, ô nhiễm là do sự kém ý thức của một bộ phận người dân khi đổ trộm rác thải ra sông, sau khi chảy về hạ lưu thường bị mắc kẹt tại các chân cầu, các bãi bèo, rau muống dọc hai bờ sông gây tắc nghẽn.

Bên cạnh đó, khi cống Quảng Châu đóng lại để tích nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì dòng chảy không lưu thông, các loại bèo, rau muống sinh sôi, phát triển nhanh, kết hợp với rác thải, nước tù đọng bốc mùi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm.

Ông Phạm Ngọc Hồng, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho biết: Sông Quảng Châu chảy qua địa bàn phường hơn 4km. Vì là vùng hạ lưu nên lượng rác đổ về rất lớn. Năm nào địa phương cũng thực hiện việc nạo vét, song gặp rất nhiều khó khăn về nguồn kinh phí cũng như huy động con người.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Trước thực trạng trên, ngày 25/4/2024, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 2483/UBND-TNMT về tăng cường các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường dọc hai bờ sông Quảng Châu đoạn qua địa bàn thành phố. Đồng thời, để chủ động trong công tác phối hợp vận hành mở cống tiêu nước đệm cũng như phá bỏ bèo, mảng rau muống trên sông Quảng Châu, UBND TP Thanh Hóa cũng ban hành Công văn số 2733/UBND-KT, ngày 9/5/2024 phối hợp thực hiện nạo vét giải tỏa bèo, rau muống trên sông Quảng Châu đoạn từ K5+200 - K11+300 gửi UBND các phường; Công ty TNHH MTV sông Chu - Chi nhánh TP Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa yêu cầu các phường Đông Sơn, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Phú chủ động nhân lực, vật lực, trang thiết bị phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi TP Thanh Hóa thực hiện nạo vét, giải tỏa bèo, rau muống trên hệ thống sông Quảng Châu.

Để dòng sông không rác thải

Lực lượng dân quân tự vệ phường Quảng Phú thực hiện trục vớt bèo, rác trên sông Quảng Châu.

Ông Mai Xuân Hùng, Giám đốc Chi nhánh thủy lợi TP Thanh Hóa cho biết: Thực trạng tắc nghẽn bởi rác thải, bèo, rau muống trên sông Quảng Châu là bất cập mà năm nào phía đơn vị cũng phải nỗ lực phối hợp với chính quyền các địa phương ra quân xử lý.

Năm 2024, với quyết tâm về một dòng sông không rác, tắc ở đâu xử lý ở đó, nhằm đảm bảo việc tiêu thoát mùa mưa bão, ngày 9/5/2024, Chi nhánh thủy lợi TP Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 50/CNTLTP-KH thực hiện việc giải tỏa bèo, rau muống trên sông Quảng Châu đoạn từ K5+200 - K11+300.

Theo đó, bằng việc huy động lực lượng các địa phương phối hợp cùng Chi nhánh thủy lợi TP Thanh Hóa thực hiện việc mở cống tiêu Quảng Châu, sử dụng máy múc trục vớt bèo, rau muống, rác thải tại các mố cầu. Quá trình thực hiện được diễn ra theo nhiều đợt, trong đó cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8.

Ông Phạm Ngọc Hồng, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho rằng: Những nỗ lực từ chính quyền các địa phương cũng như đơn vị quản lý, vận hành Chi nhánh thủy lợi TP Thanh Hóa, đến nay sông Quảng Châu cơ bản đã được khơi thông, đảm bảo việc tiêu thoát nước mùa mưa lũ.

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực hạ lưu sông Quảng Châu trong thời gian tới, cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các địa phương, nhất là việc tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân không xả rác thải ra môi trường.

Đẩy mạnh, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình xả rác thải ra sông.

Bên cạnh đó, đề nghị Công ty TNHH MTV Sông Chu nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các phường, xã thực hiện công tác nạo vét, phá bỏ ách tắc khơi thông dòng chảy và hỗ trợ trang thiết bị máy móc để phục vụ công tác nạo vét trên sông.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]