(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/10, chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) đã tổ chức đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo; 5 năm thành lập Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long; động thổ xây dựng đại tượng đức Quán thế âm bồ tát và công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Sáng 29/10, chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) đã tổ chức đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo; 5 năm thành lập Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long; động thổ xây dựng đại tượng đức Quán thế âm bồ tát và công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự đại lễ về phía Trung ương có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội); đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu tham dự đại lễ kỷ niệm.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội), cùng các đại biểu tham dự đại lễ kỷ niệm.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại lễ kỷ niệm.

Chùa Hồi Long tọa lạc tại vị trí trung tâm Tổng Ngọc Chuế xưa, nay thuộc thôn Đại Long, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa), là một trong số những ngôi chùa lớn, nổi tiếng được xây dựng vào thời Lý. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1986, nhờ sự hằng tâm, hằng sản của thập phương tín thí, Nhân dân trong làng đã phục dựng ngôi cổ tự, với ý nguyện xây dựng lại nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa, đem giáo lý tốt đẹp của Phật đến cho mọi người.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Sư thầy Thích Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long trình bày báo cáo quá trình 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long.

Để đáp ứng nguyện vọng của tín đồ Phật tử và Nhân dân, ngày 25/11/2008, được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 198/QĐ-BTSPG bổ nhiệm sư thầy Thích Đàm Ngoan về Trụ trì chùa Hồi Long để quản lý, điều hành các hoạt động đạo Phật và hướng dẫn tín đồ, phật tử sinh hoạt tôn giáo.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Đông đảo phật tử và người dân đến tham dự đại lễ.

Sau khi trụ trì chùa Hồi Long, để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ phật tử, Nhân dân và du khách thập phương, sư thầy Thích Đàm Ngoan đã nỗ lực cùng chính quyền địa phương hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp đất để đầu tư tôn tạo, trùng tu chùa Hồi Long. Được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền, ngày 12/10/2009, chùa Hồi Long đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo chùa Hồi Long tại xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) tại Quyết định số 3563/QĐ-UBND; trên cơ sở đó, chùa Hồi Long đã lập Dự án và chia làm 3 giai đoạn:

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Toàn cảnh đại lễ kỷ niệm.

Giai đoạn 1: Từ năm 2009 - 2015, xây dựng hoàn thành ngôi Tam Bảo, lầu chuông, nhà khách phía Tây, san lấp mặt bằng, xây tường rào, khu nội tự, hệ thống giao thông, hệ thống kỹ thuật liên quan.

Giai đoạn 2: Từ năm 2015 - 2025, hoàn thành ngôi nhà thờ Mẫu, Thư viện phía Đông, xây dựng Trung tâm Từ thiện Xã hội Chùa Hồi Long, cổng Tam quan, đồng thời khởi công xây dựng Đại Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, các hạng mục phụ trợ và hệ thống giao thông còn lại.

Giai đoạn 3: Từ 2025 - 2035, Hoàn thành công trình Đại Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, nhà thờ Tổ, Giảng đường cho phật tử tu tập, hoàn thành phòng khám nhân đạo và khởi công xây dựng Trung tâm Dưỡng lão.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Các cháu nhỏ được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long trực thuộc Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, được thành lập từ cuối năm 2018, do sư thầy Thích Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long làm Giám đốc và chịu trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự bảo đảm cho hoạt động của trung tâm. Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng, hỗ trợ hàng trăm trẻ em mồ côi. Kinh phí hoạt động được lấy từ nguồn kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và một phần nguồn hoạt động của các xưởng sản xuất tại Trung tâm như trồng nấm, làm hương, làm tinh dầu sả.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Sỹ Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoằng Hóa đã đọc quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho sư thầy Thích Đàm Ngoan,Trụ trì chùa Hồi Long.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho sư thầy Thích Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long.

Phát biểu tại đại lễ kỷ niệm, Thượng toạ Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương, khen ngợi và ghi nhận công đức của sư thầy Thích Đàm Ngoan trong việc xây dựng chùa Hồi Long, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và công tác từ thiện.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Thượng toạ Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại đại lễ kỷ niệm.

Thượng tọa Thích Tâm Định tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hoằng Hóa và chùa Hồi Long sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc phát huy truyền thống “Hộ quốc dân an”, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hưởng ứng, vận động phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp chính quyền, MTTQ và đoàn thể phát động. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đấu tranh phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường. Xây dựng chùa Hồi Long là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn khi du khách đến với Hoằng Hóa nói chung và đến với du lịch biển Hải Tiến nói riêng. Góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng biển; chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng sư thầy Thích Đàm Ngoan và chùa Hồi Long.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tặng lẵng hoa chúc mừng sư thầy Thích Đàm Ngoan và chùa Hồi Long.

Đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long

Các đại biểu tham dự thực hiện lễ trì chú động thổ xây dựng Đại tượng Quán thế âm.

Tại đại lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự cũng đã thực hiện lễ trì chú động thổ xây dựng Đại tượng Quán thế âm.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]