Đại học Harvard kiện chính quyền Mỹ
Đại học Harvard tuyên bố sẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc đóng băng khoản tài trợ liên bang trị giá hơn 2,2 tỷ đô la.
Sinh viên, giảng viên và thành viên cộng đồng Đại học Harvard phản đối yêu cầu của chính quyền Mỹ. Ảnh AP.
Vụ kiện được đưa ra sau khi trường tuyên bố ý định phản đối yêu cầu của ban quản lý về việc hạn chế hoạt động chính trị trong khuôn viên trường.
Đầu tháng này, chính quyền Donald Trump đã gửi một lá thư tới Đại học Harvard nêu rõ một loạt các yêu cầu, bao gồm các cải cách toàn diện về mặt lãnh đạo và hoạt động của trường, thay đổi chính sách tuyển sinh và kiểm toán các sáng kiến về tính đa dạng.
Chính quyền Mỹ cũng thúc giục Harvard thu hồi sự công nhận đối với một số tổ chức sinh viên.
Hiệu trưởng Đại học Harvard, Alan Garber, tuyên bố trường sẽ không tuân thủ các yêu cầu này. Ngay sau đó, chính phủ liên bang đã áp dụng lệnh đóng băng hàng tỷ đô la tiền tài trợ cho nhà trường.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Donald Trump đã hứa sẽ nhắm mục tiêu vào việc cắt giảm tài trợ liên bang cho các trường đại học thúc đẩy những gì ông mô tả là “thuyết chủng tộc, sự điên rồ của người chuyển giới và các nội dung phân biệt chủng tộc, tình dục hoặc chính trị không phù hợp khác”.
Tuần trước, các giáo sư và sinh viên đã tổ chức biểu tình tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ, lên tiếng phản đối những gì họ mô tả là các cuộc tấn công lan rộng vào giáo dục đại học.
Các cuộc biểu tình nổ ra do lo ngại về việc cắt giảm tài trợ, trục xuất sinh viên quốc tế và những nỗ lực đàn áp quyền tự do ngôn luận, đặc biệt liên quan đến các cuộc thảo luận về cuộc chiến ở Gaza.
Các quan chức đảng Cộng hòa tập trung vào các trường đại học nơi nổ ra các cuộc biểu tình của người Palestine nhằm phản đối cuộc chiến ở Gaza.
Tổng thống Mỹ và các quan chức khác đã “dán nhãn” những người biểu tình là “ủng hộ Hamas”, ám chỉ nhóm chiến binh Palestine chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình đã tuyên bố họ phản đối các hành động quân sự của Israel ở Gaza chứ không phải ủng hộ Hamas.
Chính phủ Mỹ cũng đã sử dụng biện pháp thực thi nhập cư để nhắm vào sinh viên và học giả quốc tế tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine hoặc chỉ trích hành động của Israel ở Gaza. Một số người đã bị giam giữ, trục xuất hoặc chạy trốn khỏi Mỹ sau khi thị thực của họ bị thu hồi.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-22 10:51:00
Định cư Hy Lạp - Cơ hội sở hữu thường trú châu Âu chỉ từ 250.000 EUR
-
2025-04-22 10:01:00
Vụ bê bối Signal có thể khiến Hegseth mất chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
-
2025-04-22 09:18:00
Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để truy bắt thủ lĩnh tổ chức khủng bố MS-13
Công suất điện gió và điện Mặt Trời toàn cầu sẽ tăng trong năm 2025
Các nghi thức về tổ chức tang lễ và bầu Giáo hoàng mới
Nga sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine
Houthi gửi lời cảnh báo thách thức Mỹ: “Vũng lầy”
Nga ban hành hiệp ước quan trọng với Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đổ lỗi cho nhân viên bất mãn và giới truyền thông trong vụ bê bối Signal
Lãnh đạo thế giới chia buồn trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88
Mỹ dùng 8 máy bay vận tải hạng nặng vận chuyển thiết bị phòng thủ cho Israel