Cục Hải quan chỉ đạo ưu tiên thông quan nông sản, đặc biệt là sầu riêng chính vụ

Cục Hải quan vừa có văn bản gửi Chi cục Hải quan các khu vực về việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng.

Cục Hải quan chỉ đạo ưu tiên thông quan nông sản, đặc biệt là sầu riêng chính vụ

Cục Hải quan vừa có văn bản gửi Chi cục Hải quan các khu vực về việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng.

Cục Hải quan chỉ đạo ưu tiên thông quan nông sản, đặc biệt là sầu riêng chính vụ

Ảnh minh họa. (Ảnh: HNV)

Cụ thể, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện và ưu tiên thực hiện thông quan ngay đối với hàng hóa xuất khẩu là nông lâm thủy sản, đặc biệt là sầu riêng và các mặt hàng dễ hư hỏng, hàng hóa đang vào chính vụ thu hoạch. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan phải được giải quyết ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời cung cấp thông tin về chính sách nhập khẩu, thuế quan của các nước đến doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Đáng chú ý, Cục Hải quan nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu.

Văn bản này được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 59 ngày 8/5 về việc tập trung chỉ đạo bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu và Công điện số 71 ngày 23/5 về một số nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững.

Theo thống kê, 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam mới chỉ xuất khẩu được 35.000 tấn sầu riêng, đạt khoảng 20% kế hoạch và giảm hơn 44.000 tấn so với cùng kỳ năm 2024, tương đương mức giảm khoảng 370 triệu USD kim ngạch.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc một số quốc gia nhập khẩu đã siết chặt kiểm soát bằng cách bổ sung các quy định mới đối với sầu riêng của Việt Nam.

Cùng với đó, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và việc gia tăng diện tích trồng sầu riêng một cách nhanh chóng, thiếu kiểm soát tại một số địa phương đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất cân đối và thiếu bền vững trong phát triển ngành hàng này.

Theo NDO

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nuôi ốc “vượt đông”, hiệu quả bất ngờ

Nuôi ốc “vượt đông”, hiệu quả bất ngờ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng mùa đông giá lạnh, ốc nhồi thường rất chậm phát triển, thậm chí ốc nhỏ còn chết hàng loạt khi nhiệt độ quá thấp. Một nông dân trẻ ở phường Trúc Lâm đã thử nghiệm xây dựng các nhà màng trên các bể lớn và ao nuôi để điều tiết nhiệt độ,...
Kỳ vọng nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục tạo đột phá

Kỳ vọng nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục tạo đột phá

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND, ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ...
Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát giữ rừng mùa khô hanh

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát giữ rừng mùa khô hanh

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đến tháng 12/2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Mường Lát được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 3.476ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc địa bàn các xã: Mường Lát, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn. Trong đó, hơn 1.500ha rừng có nguy cơ cháy rất cao trong...
Tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp với các nông sản đặc trưng mang lại giá trị kinh tế cao như: lúa nếp hạt cau, vịt Cổ Lũng, măng khô, cam Vân Du... Mỗi sản phẩm đều gắn liền với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và bản sắc văn hóa vùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh