Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ tư trong nhiệm kỳ

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/1, Nghị viện châu Âu đã bác bỏ kiến ​​nghị bất tín nhiệm đối với Ủy ban và Chủ tịch Ursula von der Leyen liên quan đến việc ký kết Hiệp định Đối tác (EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ tư trong nhiệm kỳ

Ngày 22/1, Nghị viện châu Âu đã bác bỏ kiến ​​nghị bất tín nhiệm đối với Ủy ban và Chủ tịch Ursula von der Leyen liên quan đến việc ký kết Hiệp định Đối tác (EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ tư trong nhiệm kỳ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hồi đầu tuần này. Ảnh: AP

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 390 nghị sĩ phản đối kiến nghị, 165 nghị sĩ ủng hộ và 10 người bỏ phiếu trắng. Theo quy định của Liên minh châu Âu, một kiến nghị bất tín nhiệm chỉ được thông qua nếu đạt ít nhất hai phần ba số phiếu bầu hợp lệ và đại diện cho đa số tổng số nghị sĩ đang tại nhiệm.

Đây là lần thứ tư trong nhiệm kỳ thứ hai bà Von der Leyen vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Nghị viện châu Âu, tiếp tục duy trì sự ủng hộ dành cho bà.

Kiến nghị bất tín nhiệm do nhóm cực hữu mang tên “Patriots for Europe” đề xuất tập trung vào việc ký kết thỏa thuận Mercosur, cho rằng Ủy ban châu Âu đã “không lắng nghe nông dân và người dân” và “vượt quá thẩm quyền” khi ký hiệp định với các quốc gia Mỹ Latinh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ tư trong nhiệm kỳ

Nông dân biểu tình phản đối thỏa thuận thương mại EU-Mercosur bên ngoài Nghị viện châu Âu ở Strasbourg. Ảnh: AP.

Trong tuần này, các hiệp hội nông dân biểu tình bên ngoài trụ sở Nghị viện châu Âu tại Strasbourg đã kêu gọi bà von der Leyen từ chức, giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu phản đối nhiệm kỳ Chủ tịch của bà. Động thái trên diễn ra sau khi EU và MERCOSUR ngày 17/1 đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác (EU - MERCOSUR Partnership Agreement - EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (Interim Trade Agreement - iTA), sau hơn 20 năm đàm phán. Ngày 21/1, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu yêu cầu chuyển thỏa thuận này lên Tòa án Công lý EU để xem xét, được xem là một bước lùi đáng kể đối với Ủy ban châu Âu.

Ngày 22/1, phát biểu trước các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở khu nghỉ dưỡng Davos thuộc dãy Alps của Thụy Sĩ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng ông rất tiếc về quyết định của Nghị viện châu Âu. Ông nói: “Thỏa thuận Mercosur là công bằng và cân bằng. Không có lựa chọn nào khác nếu chúng ta muốn có tốc độ tăng trưởng cao hơn ở châu Âu”.

Thanh Vân

Nguồn Euronews

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ triển khai đợt tấn công lớn nhằm vào Iran

Mỹ triển khai đợt tấn công lớn nhằm vào Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã triển khai đợt tấn công mới nhắm vào Iran, đồng thời khẳng định tác động của đợt tấn công "có vẻ khá đáng kể”.
Anh dừng cấp visa du học đố với 4 quốc gia

Anh dừng cấp visa du học đố với 4 quốc gia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Anh thông báo sẽ ngừng cấp visa du học cho công dân Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan, đồng thời dừng thị thực lao động đối với người Afghanistan, trong động thái siết chặt hệ thống nhập cư và tị nạn.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh