Trong tình hình mới, điểm tựa của đất nước vẫn là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nên cần tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả xây dựng, thực thi chính sách.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Làm tốt sứ mệnh để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới

Trong tình hình mới, điểm tựa của đất nước vẫn là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nên cần tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả xây dựng, thực thi chính sách.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Làm tốt sứ mệnh để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới

Trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy Nhà nước đã tạo động lực, thiết lập nền móng chính trị vững chắc để đất nước vững tin tiến vào kỷ nguyên mới.

Góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới đó là việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo (đi vào hoạt động từ 1/3/2025). Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử trên hành trình phát triển mới của một cơ quan thuộc Chính phủ, mà còn là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo, để thực hiện sứ mệnh mới - cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Không có khoảng cách giữa các dân tộc

Không khí làm việc tại các cục, vụ, phòng ban của Bộ Dân tộc và Tôn giáo ở Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu tháng 3/2025, đang diễn ra sôi nổi, đoàn kết, trách nhiệm. Đây là 1 trong số những bộ mới được thành lập với tinh thần khẩn trương, có ý nghĩa đặc biệt, nên nhận được sự quan tâm lớn của đồng bào, cử tri cả nước.

Trước đó, ngày 18/2, đã đánh dấu mốc son trên hành trình mới của cơ quan công tác dân tộc khi Quốc hội quyết nghị thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại Nghị quyết số 176/2025/QH15, trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Việc thành lập bộ mới này không chỉ có ý nghĩa về tinh gọn bộ máy của Chính phủ, mà còn khẳng định vị thế của cơ quan công tác dân tộc khi tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực tôn giáo. Việc hai lĩnh vực dân tộc và tôn giáo “về chung một nhà” cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; qua đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để đất nước mạnh mẽ vươn mình.

Trên thực tế, vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam xưa nay luôn có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại, chi phối lẫn nhau. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Do nhiều yếu tố khách quan, điều kiện kinh tế - xã hội của nhiều dân tộc thiểu số còn hạn chế, thấp hơn mặt bằng chung cả nước. Vì thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương, đường lối các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Trải qua suốt dọc dài phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước cũng luôn bảo đảm, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khắp mọi miền đất nước tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần nâng cao đời sống của đồng bào.

Như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo được tổ chức ngày 1/3/2025, đất nước ta có 54 dân tộc anh em, các dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Trong đó, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn cách mạng và thu được thắng lợi to lớn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công.”

Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ đoàn kết giữa các tôn giáo, các tôn giáo cũng gắn đạo với đời, đời với đạo theo tinh thần “đạo pháp và dân tộc.”

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong tình hình mới, điểm tựa của đất nước vẫn là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cần tiếp tục phát huy cao độ nhất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị cao cả và nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Do vậy, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Cùng với đó, cơ quan quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo phải tạo điều kiện để các dân tộc được tiếp cận bình đẳng, không có khoảng cách giữa các dân tộc trong sự phát triển; không để ai bị bỏ lại phía sau và không để các thế lực thù địch, phản động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Làm tốt sứ mệnh để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho lãnh đạo bộ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh công tác dân tộc là công tác tôn giáo. Do đó, thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, kết hợp chặt chẽ giữa đạo và đời, đời và đạo, tôn giáo gắn bó với dân tộc; thể chế hóa, thực hiện tốt việc quản lý nhà nước, quản lý để phát triển, thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nguyện vọng của nhân dân về công tác tôn giáo; đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo theo sự phát triển của đất nước.

Tận tâm, tận tụy làm hết sức mình

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết tập thể lãnh đạo bộ cùng các đơn vị của bộ, các đơn vị thuộc bộ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận tụy làm hết sức mình để thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân đã giao phó.

Nói đi đôi với làm, ngay sau khi nhận Nghị quyết của Quốc hội về thành lập bộ và ra mắt đồng bào, cử tri cả nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai nhiệm vụ, để nhanh chóng vận hành bộ máy mới.

Theo đó, trong ngày 1/3 vừa qua đã diễn ra Lễ ký Biên bản bàn giao giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Bộ Nội vụ để hoàn tất quá trình thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cũng trong ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp các chức sắc tôn giáo trên cả nước đến chúc mừng.

Tiếp đó, ngày 3/3, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc và Đảng ủy bộ. Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được nhận quyết định bổ nhiệm. Cũng tại hội nghị, ông Dung lưu ý công tác dân tộc và công tác tôn giáo là những vấn đề rất quan trọng đối với một quốc gia.

Theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đất nước hưng thịnh phụ thuộc rất nhiều vào hai vấn đề này. Do đó, người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đề nghị các đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, hành động trên phương châm đổi mới, sáng tạo; Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các Ban của Đảng thẩm định ban hành quy chế, chức năng của các đơn vị theo tinh thần không chồng chéo, không sót việc và mỗi việc chỉ có một đơn vị phụ trách để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; các đơn vị tăng tốc triển khai và tháo gỡ vướng mắc các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng tin tưởng với những định hướng trên, thời gian tới, lĩnh vực dân tộc và tôn giáo sẽ có bước chuyển mình rõ rệt.

Đó cũng là sứ mệnh của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, để củng cố thêm nền móng chính trị vững chắc, để đất nước vững tin tiến vào kỷ nguyên vươn mình./.

TheoVietnam+



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]