Ban công tác mặt trận thôn Đông Lỗ với phong trào XDNTM kiểu mẫu
Với bước chuyển mình mạnh mẽ, nhiều địa phương trong tỉnh đang nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng, chú trọng các tiêu chí đảm bảo tính bền vững trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để mỗi làng, xã thực sự trở thành những miền quê đáng sống.

Nhân dân thôn Đông Lỗ hiến đất, đóng góp tiền, công lao động mở rộng tuyến đường theo chuẩn NTM kiểu mẫu.
Thôn Đông Lỗ (xã Thiệu Hóa) có 328 hộ, với 1.172 nhân khẩu. Trước đây, các tuyến đường thôn rất nhỏ hẹp nên việc đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Thực hiện nghị quyết của chi bộ thôn về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, ban công tác mặt trận (CTMT) thôn Đông Lỗ đã họp, triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo thôn thành lập ban phát triển thôn do đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làm trưởng ban, các thành viên ban CTMT thôn là thành viên.
Cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống thông tin của thôn, các thành viên ban CTMT đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn cùng vào cuộc, bám sát cơ sở, không quản ngại nắng mưa, ngày nghỉ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền, giải thích giúp bà con hiểu rõ chủ trương cũng như mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, mục đích, ý nghĩa cũng như những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân khi đường sá được rộng mở.
Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đông Lỗ, Lê Văn Khánh nhớ lại: Năm 2022, khi thôn có chủ trương mở rộng 300m trục đường số 1 - tuyến đường trung tâm thôn từ 3,5m lên 5m với 35 hộ dân bị ảnh hưởng, đảng viên Lê Văn Thế khi ấy với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Long (cũ) đã tiên phong phá dỡ 30m tường rào, xây lùi vào 1m, hiến 30m2 đất để mở rộng đường giao thông. Học theo anh Thế, cả 35 hộ dân cùng đồng lòng phá bỏ tường rào, hiến hơn 350m2 đất để mở rộng, bê tông hóa tuyến đường. Được sự hỗ trợ kinh phí, xi măng của con em trong làng đi làm ăn xa, chỉ trong thời gian ngắn, các hộ đã đầu tư xây dựng hơn 300m tường rào mẫu, tạo “điểm nhấn” cho cả trục đường.
Thành công của tuyến đường trung tâm thôn đã tạo sức lan tỏa rộng rãi ra toàn thôn. Chỉ trong 2 năm (2022-2023), 85 hộ gia đình trong thôn đã hiến hơn 1.500m2 đất, xây dựng mới hơn 1.500m tường rào mẫu, chỉnh trang gần 1.900m tường rào, xây mới 1.100m mương tiêu và mở rộng, bê tông hóa gần 1.000m đường giao thông; chỉnh trang nhà văn hóa thôn, khu vui chơi, trồng hoa, cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hai bên đường... với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân tự đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng, con em xa quê ủng hộ 1,3 tỷ đồng, Nhà nước đầu tư 1,2 tỷ đồng. Một số hộ gia đình hiến nhiều đất như: ông Lê Quốc Khánh (30m2), bà Dương Thị Thiều (30m2), ông Phạm Văn Dán (20m2), ông Lê Xuân Bảo (15m2)... Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, ban CTMT thôn, sự đồng lòng của người dân, đến nay 100% trục đường thôn, đường liên thôn, đường nội đồng đều được cứng hóa, bê tông hóa và được trồng hoa, cây xanh, dọn vệ sinh sạch sẽ hàng tuần. Năm 2023, Đông Lỗ đã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.
Ông Lê Quốc Khánh, trưởng ban CTMT thôn Đông Lỗ, cho biết: "Để có một Đông Lỗ sáng - xanh - sạch - đẹp như hôm nay, bản thân tôi và các đồng chí lãnh đạo thôn luôn xác định làm phải có trách nhiệm, trăn trở trong công việc, từ đưa ý tưởng ra chi bộ bàn bạc, thống nhất ban hành nghị quyết, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong khu dân cư...".
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, Nguyễn Ngọc Hiểu khẳng định: “Ban CTMT thôn Đông Lỗ giữ vai trò hết sức quan trọng trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Những đóng góp, cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ làm CTMT thôn Đông Lỗ đã góp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp, dẫn dắt gia đình, người thân, Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.
Bài và ảnh: Phan Nga





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu