Ba Lan sẽ không gửi quân đến Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày đầu tuần này, các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của liên minh các nước sẵn sàng ủng hộ Ukraine sẽ gặp nhau để thảo luận về một kế hoạch hòa bình khả thi giữa Ukraine và Nga. Theo đó, việc thiết kế các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Robert Kupiecki ngày 4/1 đã tuyên bố rằng, nước này không có ý định gửi quân đội Ba Lan đến Ukraine để đảm bảo an ninh.

Ba Lan sẽ không gửi quân đến Ukraine

Trong hai ngày đầu tuần này, các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của liên minh các nước sẵn sàng ủng hộ Ukraine sẽ gặp nhau để thảo luận về một kế hoạch hòa bình khả thi giữa Ukraine và Nga. Theo đó, việc thiết kế các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Robert Kupiecki ngày 4/1 đã tuyên bố rằng, nước này không có ý định gửi quân đội Ba Lan đến Ukraine để đảm bảo an ninh.

Ba Lan sẽ không gửi quân đến Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Robert Kupiecki ngày 4/1 đã tuyên bố rằng, nước này không có ý định gửi quân đội Ba Lan đến Ukraine. Ảnh: EAST News.

Ông Robert Kupiecki đưa ra tuyên bố trên sau các cuộc thảo luận giữa các cố vấn an ninh của các quốc gia ủng hộ Ukraine tại Kyiv. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho biết, các quyết định then chốt liên quan đến hòa bình tại Ukraine dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp cấp lãnh đạo ở Paris vào ngày 6/1.

Ông mô tả các cuộc thảo luận tại Kyiv là “rất hiệu quả”, đồng thời cho biết một trong những nội dung chính của các cuộc trao đổi là dự thảo thỏa thuận hòa bình gồm 20 điểm do Mỹ và Ukraine chuẩn bị.

Ông nói thêm: “Phần lớn các vấn đề đã đạt được đồng thuận. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đề chưa được giải quyết”. Quan chức Ba Lan cho biết những vấn đề khó khăn nhất liên quan đến lãnh thổ của Ukraine và quy chế của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông cho rằng một thỏa thuận hòa bình cần phải gắn liền với các bảo đảm an ninh thực chất. Theo ông, Mỹ đã có “bước tiến rất lớn” khi tuyên bố sẵn sàng hiện diện lực lượng của mình, đồng thời hỗ trợ các hành động của các quốc gia châu Âu và Ukraine. Ông Kupiecki lưu ý rằng, các nước thuộc Liên minh các nước sẵn sàng ủng hộ Ukraine đang chuẩn bị gói đảm bảo an ninh riêng của mình.

Ba Lan sẽ không gửi quân đến Ukraine

Lực lượng Vũ trang Ba Lan. Ảnh: Odessa-journal.

Tuy nhiên, bình luận về sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine, ông nhấn mạnh rằng vấn đề này không liên quan đến Ba Lan.

Ông cho biết lập trường của Ba Lan liên quan đến việc gửi quân đến Ukraine không thay đổi, Warsaw sẽ không gửi quân đến Ukraine nhằm tránh leo thang xung đột và bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Tuy vậy, ông khẳng định, Ba Lan với tư cách là quốc gia giáp Ukraine, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp hỗ trợ hậu cần và hạ tầng cho các lực lượng liên minh trong trường hợp cần thiết.

Thanh Vân

Nguồn: Ukrinform.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraina Zelensky cải tổ bộ máy an ninh

Tổng thống Ukraina Zelensky cải tổ bộ máy an ninh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tiến hành một đợt điều chỉnh nhân sự quan trọng trong bộ máy an ninh và Văn phòng Tổng thống, trong bối cảnh tình hình cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ tư và các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy...
Syria và Israel nối lại đàm phán an ninh do Mỹ làm trung gian

Syria và Israel nối lại đàm phán an ninh do Mỹ làm trung gian

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Các cuộc trao đổi an ninh giữa Syria và Israel do Mỹ làm trung gian đã được nối lại sau nhiều tháng gián đoạn, trong bối cảnh Damascus thúc đẩy yêu cầu Israel rút lực lượng khỏi những khu vực mà Syria cho rằng đã bị kiểm soát sau các biến động chính...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh