Xây dựng khu dân cư văn hóa ở Thọ Xuân: Đảng viên nêu gương, Nhân dân chung sức
Xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa (gọi chung là khu dân cư văn hóa) là nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm tạo môi trường sống lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Những năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Cán bộ, đảng viên thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ tuyên truyền người dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa.
Cùng cán bộ xã Tây Hồ (Thọ Xuân) đi một vòng thôn Nam Thượng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay ở vùng quê này. Đường làng bê tông sạch sẽ, dọc hai bên đường là nhiều ngôi nhà mới được xây dựng khang trang hiện đại, phía trước nhà trồng rất nhiều các loại hoa, cây cảnh. Đảng viên Lê Thị Thắm chỉ tay về đoạn đường trước nhà, cho biết: Trước đây đường liên thôn rộng khoảng 4,5m chưa có hệ thống rãnh thoát nước nên gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Thực hiện chủ trương của xã về mở rộng, nâng cấp đường giao thông, gia đình tôi đã tiên phong hiến đất và rất mừng đã có nhiều hộ dân làm theo. Theo đó, 40 hộ dân dọc tuyến đường đã hiến 500m2 để mở rộng tuyến đường lên 6m.
Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trong những năm qua luôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Nam Thượng hưởng ứng tích cực. Từ hiến đất mở rộng đường, phát triển kinh tế, xây dựng thiết chế văn hóa, thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường... người dân đều thể hiện trách nhiệm cao trước cộng đồng. Bí thư Chi bộ thôn Nam Thượng Vũ Đình Hà cho biết: Trong phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với nông thôn mới (NTM), đảng viên, trưởng các đoàn thể đều được chi bộ phân công nhiệm vụ, phụ trách ở từng lĩnh vực, tổ liên gia, bám sát các tiêu chí để thực hiện. Cụ thể chi hội phụ nữ thực hiện mô hình nhà sạch, vườn đẹp, khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đoàn thanh niên với tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, xã hội hóa để làm khu vui chơi cho thanh, thiếu niên...
Ở xã Bắc Lương, việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được đảng ủy xã xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện. Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nếu như tiêu chí nào của thôn không đạt, đảng viên, ban, ngành, đoàn thể phụ trách chịu trách nhiệm trước cấp ủy. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua tập thể, cá nhân hàng năm. Từ đó phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa dần đi vào nền nếp. Nhiều mô hình được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa ở Bắc Lương, đó là mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; mô hình camera tự quản ở các thôn; xây dựng đường điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang... 6/6 thôn của xã luôn đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm của xã đạt 96% trở lên.
Có thể thấy rằng, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa đã mang lại sức sống mới, diện mạo mới cho nhiều làng quê trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Việc thực hiện xây dựng khu dân cư văn hóa ngày càng được cộng đồng dân cư hưởng ứng tích cực, tạo thành khối đại đoàn kết gắn bó giữa các gia đình, tình làng, nghĩa xóm được củng cố. Theo thống kê, năm 2022, toàn huyện có 259/274 thôn, khu phố được công nhận thôn, khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 94,5%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 93,2%. Để phong trào được tiếp tục triển khai rộng khắp, thời gian tới, huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM, văn minh đô thị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2023.
Bài và ảnh: Thu Thủy
- 2024-05-04 14:57:00
Đồn Biên phòng Pù Nhi tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Bác
- 2024-04-30 15:30:00
Thiết thực việc học tập và làm theo Bác ở Bá Thước
- 2023-04-26 11:26:00
Liên đoàn Lao động tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Những “bông hoa” trong vườn Bác
Lan tỏa phong trào thi đua làm theo lời Bác
Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Thạch Thành
Đồn Biên phòng Bát Mọt học tập và làm theo lời Bác
Lời Bác năm xưa: “Phải chǎng đó là cách thực hành khẩu hiệu Cần, Kiệm, Liêm, Chính…”
Lời Bác năm xưa: “… lúc nào mọi kế hoạch đến tận dân, dân thực hiện, lúc đó mới thật là tổng động viên”
Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Thị xã Bỉm Sơn: Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể
Quan Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị