Vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Tổng đài 111 vào cuộc

Trong nhật ký, bé trai sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao.

Vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Tổng đài 111 vào cuộc

Trong nhật ký, bé trai sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao.

Vụ tâm thư kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Tổng đài 111 vào cuộc

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. (Ảnh chụp màn hình)

Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới tổng đài và fanpage liên quan đến sự việc “bức tâm thư” kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đề nghị xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bức “tâm thư” được cho là của một bé trai tên là Đ.C.H sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Nội dung thư cho biết em thường xuyên phải chịu các mệnh lệnh, hình phạt từ bố và mẹ kế như: bị bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn, hạn chế ăn ngủ, bị quát mắng bằng những lời lẽ hạ nhục và chịu sự kiểm soát quá mức.

Ngoài “tâm thư,” còn có 3 đoạn video trích xuất từ camera cùng một số trang nhật ký. Trong nhật ký, bé trai viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao. Một đoạn video cũng ghi lại cảnh bé bị bắt đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài, không được phép ngồi xuống.

Mẹ em mất nhiều năm trước trong một tai nạn giao thông, hiện em sống cùng bố và mẹ kế.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật./.

Theo Vietnam+

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gỡ “nút thắt của nút thắt”

Gỡ “nút thắt của nút thắt”

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Điểm nghẽn trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường và công tác giải phóng mặt bằng được nhiều người ví là “nút thắt của nút thắt” làm kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
Khơi dậy sức mạnh nội sinh từ mỗi làng quê

Khơi dậy sức mạnh nội sinh từ mỗi làng quê

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xây dựng những cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và khơi dậy sức mạnh nội sinh từ...
Ra mắt mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”

Ra mắt mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), chiều 28/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc” gắn với chương trình Ngày hội gia đình công nhân tại công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh