Vladimir Putin sẽ đáp trả các nước cung cấp vũ khí tấn công Nga
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow có quyền tấn công các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga.
Quân đội Nga bắn pháo tự hành 2S7 Malka vào các vị trí của Ukraine. Ảnh: Sputnik.
Người đứng đầu nhà nước Nga vừa có bài phát biểu trước công chúng, hứa sẽ phản ứng quyết liệt trước bất kỳ hành vi xâm lược nào. “Chúng tôi sẽ xác định mục tiêu tiếp theo cho hệ thống tên lửa mới nhất của mình dựa trên các mối đe dọa đối với an ninh của Liên bang Nga”, Putin tuyên bố.
Ông cho biết quân đội Ukraine đã bắn tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất và tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu ở khu vực Bryansk và Kursk của Nga.
Nhiều cơ quan truyền thông, bao gồm Bloomberg , BBC và The Guardian, đưa tin Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công Khu vực Kursk trong tuần này. Bộ Quốc phòng Moscow cho biết tên lửa ATACMS đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào Khu vực Bryansk. Cả Anh và Mỹ đều chưa chính thức bình luận về các báo cáo.
Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức xác nhận Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng “tên lửa đạn đạo siêu thanh mang đầu đạn phi hạt nhân” tầm trung vào thành phố Dnipro của Ukraine. Putin cho biết hành động trên là để đáp trả việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh tấn công Nga. “Tên lửa của chúng tôi gọi là Oreshnik”, đồng thời tuyên bố Ukraine “không có phương tiện” để chống lại tên lửa Oreshnik mới của Nga.
Hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga tại Dnipro, Ukraine,ngày 21/11. Ảnh: Reuters.
Theo hai quan chức Mỹ và một quan chức phương Tây, tên lửa mới của Nga mang theo nhiều đầu đạn và đây là lần đầu tiên một loại vũ khí như vậy được sử dụng trong chiến tranh.
Theo CNN, Nga đã cảnh báo Mỹ trước khi thực hiện cuộc tấn công thông qua Trung tâm Giảm thiểu rủi ro hạt nhân Quốc gia. “Cảnh báo đã được gửi ở chế độ tự động 30 phút trước khi tên lửa được kích hoạt”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Hình ảnh được cho là mảnh vỡ tên lửa sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: CNN
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh mang đầu đạn phi hạt nhân là “sự leo thang rõ ràng và nghiêm trọng về quy mô và sự tàn bạo của cuộc chiến”. Bộ ngoại giao nước này cho biết Kiev có “toàn quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự hợp pháp nào trên lãnh thổ Nga” bằng tên lửa tầm xa.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-26 22:15:00
Campuchia mở rộng cấm bay, Thái Lan đóng cửa trường học vì giao tranh
-
2025-07-26 11:12:00
Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tên lửa vũ trụ Nuri cho công ty tư nhân
-
2025-07-26 09:17:00
Phụ nữ Nhật Bản đứng đầu danh sách có tuổi thọ cao nhất năm thứ 40 liên tiếp
Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau giao tranh biên giới
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
Tổng thống Nga xác nhận tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik
Chính phủ Mỹ đề nghị Google bán trình duyệt Chrome
Malaysia được coi như cửa ngõ tiến vào thị trường Đông Nam Á
Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel
Hòn đảo rộng 1,1 triệu m2 bỗng dưng biến mất