Vì biên giới bình yên
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, các giải pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hoàn thành tốt trọng trách được giao. Xuân về tết đến, tinh thần ấy lại dâng cao hơn bao giờ hết, vì bình yên, an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật, nổi lên là tội phạm ma túy; xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... trên các tuyến biên giới, vùng biển gia tăng. Các đối tượng phạm tội sử dụng các thủ đoạn, “mánh khóe” tinh vi để vận chuyển trái phép các chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Để giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đặc biệt là thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn được các đồn biên phòng (ĐBP) xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đó lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ tới từng cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất.
Tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo dịp tết, lưu lượng người, phương tiện hàng hóa qua lại biên giới tăng cao. Đơn vị đã tăng cường lực lượng, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa, phương tiện nhanh chóng lưu thông và kiều bào đang làm ăn, sinh sống ở Lào về quê đón tết.
Thượng tá Dương Thế Anh, Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, cho biết: "Để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồn đã triển khai lực lượng xuống bám nắm địa bàn tuyên truyền, vận động đồng bào tuân thủ các quy định của pháp luật; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên trái phép. Phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính để hàng hóa và phương tiện qua lại thuận lợi".
Cùng với các ĐBP biên giới phía Tây của tỉnh, các ĐBP tuyến biển cũng đang ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo. Tại các khu vực biên giới trên biển, lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển hàng cấm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không sử dụng pháo tự chế, vật liệu nổ trái phép và các vi phạm khác.
Trung tá Mai Thế Thanh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hà Nẫm, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn, cho biết: "Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, lực lượng an ninh giữ vững an toàn khu vực cảng. Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính qua hệ thống cổng thông tin điện tử. Thực hiện thủ tục giám sát người và hàng hóa để các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu được nhanh chóng".
Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng quốc cấm. Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động của 143 tổ/1.389 thành viên tổ an ninh trật tự và 55 tổ/161 thành viên, kiện toàn 4 bến bãi tự quản/18 thành viên. Tại 6 trạm biên phòng cửa khẩu cảng, BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để giám sát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng an toàn và thuận tiện nhất. Đặc biệt, việc sử dụng cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đã xử lý được 100% hồ sơ mà các đại lý hàng hải đề nghị cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, rút ngắn thời gian làm hồ sơ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, mua bán và sử dụng các loại hàng hóa lậu.
Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, cho biết: "Căn cứ thực tế tình hình, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và các ĐBP đẩy mạnh nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, phát hiện các đường dây, đối tượng nổi lên, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Qua đó, góp phần đáng kể trong giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh, tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm làm ăn sinh sống, đặc biệt là sự an toàn, bình yên của người dân trong những ngày tết đến xuân về".
Bài và ảnh: Hoàng Lan
{name} - {time}
-
2025-02-04 09:55:00
Học sinh vùng cao phấn khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ tết
-
2025-02-04 09:33:00
Chung tay hỗ trợ, chăm lo trẻ em yếu thế
-
2025-02-03 15:53:00
Thị xã Bỉm Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025
Vĩnh Lộc phát động “Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025”
Độc đáo phiên chợ ném cà chua cầu may tại xứ Thanh
“Mỗi suất quà - vạn tấm lòng” tri ân
16.518 trẻ chào đời trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ
Người dân nô nức trở lại Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025
Lòng thành vẫn là thứ căn cốt của con người
Như ngọn triều dâng...
Niềm vui của sự bình an
Số người khám, cấp cứu tai nạn nghi do giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024