Đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua sông Luồng là cần thiết

(Baothanhhoa.vn) - Theo đánh giá của Sở Xây dựng, việc đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua sông Luồng tại khu vực xã Sơn Điện là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống Nhân dân.

Đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua sông Luồng là cần thiết

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, việc đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua sông Luồng tại khu vực xã Sơn Điện là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống Nhân dân.

Đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua sông Luồng là cần thiết

Để khai thác lâm sản, bà con xã Sơn Điện phải qua bên kia sông Luồng, vừa hiểm nguy vừa tăng chi phí vận chuyển. (Ảnh trong bài viết của tác giả Đình Giang)

Theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa trong bài viết "Chông chênh qua sông Luồng" (tác giả Đình Giang), nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại các bản Ngàm, Na Nghịu, Xuân Sơn... thuộc xã Sơn Điện phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn do thiếu một cây cầu kiên cố bắc qua sông Luồng.

Tiếp nhận thông tin trên, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND xã Sơn Điện kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra hiện trạng, Sở Xây dựng cho biết, trên địa bàn xã Sơn Điện hiện chưa có cầu cứng bắc qua sông Luồng, việc đi lại của người dân qua sông Luồng khó khăn, chủ yếu bằng phương tiện thô sơ hoặc đi theo tuyến đường dân sinh (chủ yếu là đường đất) nối từ bản Tân Sơn, xã Sơn Điện đến bản Bơn, xã Mường Mìn và thông qua cầu bản Bơn qua sông Luồng để kết nối vào các tuyến đường khác trên địa bàn.

Theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND huyện Quan Sơn (cũ) về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Điện (cũ) đến năm 2030; trên địa bàn có quy hoạch 2 vị trí cầu dân sinh kết nối qua sông Luồng tại bản Tân Sơn và bản Na Nghịu và quy hoạch khu dân cư phía bờ tả sông Luồng.

Hiện nay, toàn bộ khu dân cư và trung tâm xã phía bờ hữu sông Luồng nằm tiếp giáp với tuyến QL.217, nhưng quỹ đất dành cho phát triển sản xuất và đất ở đọc theo tuyến Quốc lộ 217 rất hạn hẹp. Trong khi đó, phía bờ tả sông Luồng có diện tích đất sản xuất nông, lâm, nghiệp của các bản Nhài, Tân Sơn, Na Nghịu, Na Lộc và bản Ngàm với trên 3. 150ha và có các bãi đất bằng với diện tích trên 45,5ha rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội và bố trí, sắp xếp dân cư, cơ sở sản xuất,... theo quy hoạch của xã; ngoài ra, khu vực nghĩa địa của một sô hộ dân thuộc bản Tân Sơn và bản Nhài đều ở bờ tả sông Luồng.

Các khu dân cư của xã Sơn Điện sống tập trung ở phía bờ hữu sông Luồng tiếp giáp với Quốc lộ 217 và phía bờ tả sông Luồng chủ yếu là đất sản xuất; sự chia cắt này ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến mở rộng không gian sản xuất, bố trí dân cư và phát triển hạ tầng của xã, đúng như phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa.

Về giải pháp xử lý, Sở Xây dựng nhận định, việc đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua sông Luồng tại khu vực xã Sơn Điện là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống Nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng khu vực.

Tuy nhiên, do việc đầu tư xây dựng mới công trình đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách của tỉnh hiện nay còn hạn chế; Sở Xây dựng sẽ phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình cầu dân sinh tại thời điểm sớm nhất, khi có điều kiện về nguồn vốn.

Trong thời gian chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu kiên cố, để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa lũ, Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Sơn Điện chủ động cân đối bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng công trình cầu theo quy hoạch hoặc các tuyến đường kết nối đến công trình cầu kiên cố bắc qua sông Luồng trên địa bàn huyện Quan Sơn cũ đã đầu tư xây dựng (cầu bản Bơn, xã Mường Mìn).

Đồng thời, địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua sông.

NM

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hành trình lặng lẽ phía sau trẻ tự kỷ

Hành trình lặng lẽ phía sau trẻ tự kỷ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên theo một nhịp giống nhau. Có em phải mất rất nhiều ngày để học cách nhìn, cách nghe, cách đáp lại một lời gọi. Ở những lớp can thiệp dành cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ, hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ...
Hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện...
“Em nghe kể chuyện Hàm Rồng”

“Em nghe kể chuyện Hàm Rồng”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 4 thập kỷ qua, ca khúc “Em nghe kể chuyện Hàm Rồng” đã trở thành bài học lịch sử bằng âm nhạc nằm lòng của bao thế hệ học sinh xứ Thanh. Tác giả của những giai điệu thân thuộc ấy là nhạc sĩ Mai Kiên. Ở tuổi “bát thập đắc hi hỉ”, ông vẫn miệt mài...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh