Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc để giảm căng thẳng thương mại
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố, ông “sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ có điều kiện” trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, với mục tiêu ổn định quan hệ song phương và ngăn chặn căng thẳng thương mại leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ có điều kiện trong đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ảnh: DW.
Phát biểu bên lề cuộc gặp song phương tại Kuala Lumpur, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á, ông Trump khẳng định: “Tôi không muốn một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Nếu có thể đạt được thỏa thuận công bằng cho cả hai bên, tôi sẵn sàng xem xét một số điều chỉnh thuế quan. Điều quan trọng là chúng ta phải đưa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở lại quỹ đạo ổn định.”
Ông Trump cho biết thêm, hiện tại mức thuế Mỹ áp với hàng hoá Trung Quốc xuất khẩu sang nước này đang ở mức 157% và đó là mức thuế khó có thể duy trì với Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh muốn hạ thấp mức thuế này thì phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định từ Washington.
Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt thêm mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ tháng 11 nếu nước này không dỡ bỏ các hạn chế chặt chẽ đối với hoạt động xuất khẩu đất hiếm của nước này.
Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào tuần tới.
Trong diễn biến liên quan, ngày 25/10 các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, và trong thông cáo báo chí phía Mỹ đã công khai đánh giá cuộc gặp là “rất mang tính xây dựng”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đến Kuala Lumpur để tham dự các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ cho biết: “Các cuộc trao đổi ngày hôm nay rất mang tính xây dựng, và chúng tôi mong tiếp tục vào sáng mai.”
Hai bên tập trung thảo luận những vấn đề gai góc gồm: thuế quan, xuất khẩu công nghệ, khoáng sản đất hiếm và các biện pháp đáp trả lẫn nhau, đặc biệt sau khi Washington đe dọa áp thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong trường hợp không đạt được tiến triển.
Hiện phía Mỹ mong muốn thông qua ngày đầu cuộc đàm phán để ngăn chặn việc leo thang thương mại điều được cho là “không mong muốn một cuộc chiến thương mại toàn diện” giữa hai bên. Dù có đánh giá tích cực, nhưng các nguồn tin cũng cảnh báo rằng chưa có thỏa thuận cụ thể nào được công bố và các vấn đề then chốt vẫn còn nhiều khác biệt.
Thu Uyên
Nguồn: Reuters, Financial Times, The National News.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu