Tình đồng đội “thắp sáng” những ngôi nhà
Phấn khởi, xúc động, đó là tâm trạng chung của rất nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn khi được sống trong ngôi nhà mới khang trang mang tên “Nghĩa tình đồng đội”. Bởi lẽ, những mái ấm ấy không chỉ là nơi để che nắng, che mưa, mà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình đồng chí, đồng đội bền chặt của những người lính.

Niềm vui của gia đình CCB Nguyễn Thọ Thảo (ngoài cùng bên trái) trong ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”.
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu tháng 3, chúng tôi theo chân cán bộ Hội CCB xã Thiệu Trung đến thăm ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” của CCB Nguyễn Thọ Thảo ở thôn 5 Viên Ngoại. Trong ngôi nhà mới, rộng rãi, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt vợ chồng ông Thảo vì từ nay gia đình ông không còn phải ở trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng và có thể sập bất cứ lúc nào.
Chia sẻ về hoàn cảnh trước đây, ông Thảo xúc động nói: “Vợ chồng tôi tuổi cao, lại hay ốm đau, các con cũng không có việc làm ổn định, vì vậy bao nhiêu năm qua cả gia đình với 9 thành viên sống chung trong ngôi nhà chật hẹp. Chạnh lòng nhất là những hôm mưa to, gió lớn, cả nhà phải sang nhà người quen ở nhờ, nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ đến cuối cuộc đời mình cũng khó có điều kiện sửa chữa nhà, chứ không nghĩ đến việc là xây dựng ngôi nhà mới”.
Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và hội CCB các cấp, gia đình ông Thảo đã nhận được kinh phí xây dựng nhà từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 80 triệu đồng. Cùng với đó, trong ngày tháo dỡ nhà, các hội viên CCB trong thôn cũng tích cực hỗ trợ ngày công, cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, hàng xóm, ngôi nhà được hoàn thành chỉ trong thời gian 3 tháng.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã Thiệu Trung Lê Anh Điền cho biết: "Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện tinh thần “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, củng cố niềm tin của CCB đối với tổ chức hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự giúp đỡ kịp thời này không chỉ giúp gia đình có điều kiện xây dựng mái ấm khang trang hơn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sâu sắc nghĩa tình đồng đội, đồng chí".
Câu chuyện của ông Thảo cũng là niềm vui chung của nhiều hội viên CCB khi được sinh sống trong ngôi nhà khang trang. Dù đã gần 3 năm chuyển về ngôi nhà được xây dựng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhưng mỗi khi nhắc lại bà Hồ Thị Thái ở thôn Nga Linh, xã Quảng Bình vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc hạnh phúc.
Bà Thái cho biết: “Trước đây gia đình tôi ở trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, thế nhưng tuổi cao sức yếu, chồng thường xuyên đi viện nên không có điều kiện sửa chữa. Năm 2022, từ sự sẻ chia, đùm bọc của đồng đội, gia đình tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB huyện Quảng Xương (cũ) dành cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và với sự giúp đỡ của người thân, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà vững chắc, an tâm khi tuổi già”.
Những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” đang tiếp thêm động lực cho rất nhiều gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội CCB trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ năm 2019 để có thêm nguồn kinh phí, Hội CCB tỉnh đã vận động hội viên xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp các hội viên còn khó khăn về nhà được ở trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội với mức đóng góp 2.000 đồng/người/tháng. Từ nguồn đóng góp này, Hội CCB tỉnh đã phân bổ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn về nhà ở với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.
Từ năm 2024, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Hội CCB tỉnh đã nâng mức hỗ trợ lên 80 triệu đồng/nhà. Chỉ tính riêng giai đoạn 2022-2025, các cấp hội CCB trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới 175 nhà, sửa chữa 15 nhà cho hội viên với tổng số tiền hơn 11,6 tỷ đồng. Những con số này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của các cấp hội; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia, trách nhiệm của tình đồng chí, đồng đội với những hội viên còn khó khăn. Từ đó tiếp thêm động lực, thắp lên niềm tin để hội viên CCB vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bài và ảnh: Trung Hiếu





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu